Thời cơ lớn, vận hội mới kết nối nền kinh tế Việt Nam-UAE

Cách xa nhau về địa lý, nhưng giữa Việt Nam và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất có quan hệ chính trị tốt đẹp, con đường phát triển có nhiều điểm tương đồng, cùng chung khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Trong bối cảnh đó, chuyến thăm chính thức nước bạn của Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Ðoàn đại biểu cấp cao Việt Nam có ý nghĩa quan trọng, tạo xung lực phát triển mới với điểm nhấn kép khi hai bên quyết định nâng cấp quan hệ lên Ðối tác toàn diện và kết thúc đàm phán Hiệp định Ðối tác kinh tế toàn diện (CEPA).
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Công nghiệp và Công nghệ cao UAE, CEO Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Abu Dhabi (ADNOC) Sultan bin Ahmed Al Jaber. (Ảnh TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Công nghiệp và Công nghệ cao UAE, CEO Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Abu Dhabi (ADNOC) Sultan bin Ahmed Al Jaber. (Ảnh TTXVN)

Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) là điểm dừng chân đầu tiên của Thủ tướng Phạm Minh Chính trong chuyến thăm khu vực Trung Ðông lần này - chuyến thăm chính thức đầu tiên của một Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đến khu vực sau 15 năm.

Các nhà lãnh đạo UAE đón tiếp Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Ðoàn đại biểu cấp cao Việt Nam hết sức nồng hậu, trọng thị và thân thiết. Trở lại thăm UAE lần này kể từ khi tham dự Hội nghị COP28 ở Dubai tháng 12/2023, Thủ tướng càng cảm nhận sâu sắc hơn câu nói của Tổng thống UAE Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan: "Ðất nước UAE là miền đất của sự khoan dung, chung sống và mở lòng với người khác".

Ðiểm nhấn trong chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính là cuộc hội đàm hẹp hết sức thành công với Tổng thống UAE Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan. Hai nhà lãnh đạo nhất trí nâng cấp quan hệ song phương lên Ðối tác toàn diện, mở ra nhiều triển vọng hợp tác to lớn cho hai nước trên tất cả các lĩnh vực. Ðây là kết quả của mối quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp trong hơn 3 thập kỷ qua với tinh thần thiện chí, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau.

Một điểm nhấn nữa là, sau hội đàm giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính với Phó Tổng thống kiêm Thủ tướng UAE Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, hai nhà lãnh đạo cũng chứng kiến lễ ký kết Hiệp định CEPA. Ðây là Hiệp định Thương mại tự do (FTA) đầu tiên của Việt Nam với một nước Arab, cũng là FTA có thời gian đàm phán nhanh nhất của Việt Nam, thể hiện sự quyết tâm cao độ của Chính phủ, các bộ, ngành hai nước nhằm tạo đột phá quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư hai nước, mở ra con đường lớn, có ý nghĩa lịch sử cho Việt Nam tiến sâu vào thị trường Trung Ðông.

Ðây cũng là sự khẳng định mạnh mẽ rằng, trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam, Trung Ðông và đất nước UAE có vị trí rất quan trọng trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên đánh giá, CEPA không chỉ tạo đột phá trong quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại giữa Việt Nam-UAE, mà còn là động lực thu hút đầu tư mạnh mẽ từ UAE vào Việt Nam trong các lĩnh vực như năng lượng, công nghiệp, công nghệ cao, phát triển chuỗi cung ứng.

Ðể hiện thực hóa quan hệ Ðối tác toàn diện, Thủ tướng đề nghị Việt Nam và UAE tăng cường hợp tác 6 ưu tiên lớn: Tiếp tục giữ gìn, củng cố, vun đắp tin cậy chính trị, nhất là trao đổi đoàn cấp cao; đưa hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư trở thành trụ cột quan trọng của quan hệ song phương; tăng cường hợp tác về khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; tăng cường hơn nữa hợp tác giáo dục-đào tạo, giao lưu nhân dân, hợp tác du lịch, văn hóa giữa hai nước; đẩy mạnh hợp tác đa phương, đề cao luật pháp quốc tế, kiên trì thúc đẩy đối thoại, xây dựng lòng tin, tăng cường đoàn kết và hiểu biết giữa các dân tộc; đóng góp tích cực, chủ động hơn cùng cộng đồng quốc tế giải quyết các thách thức toàn cầu.

Qua chuyến thăm này, Việt Nam đã học hỏi thêm kinh nghiệm và càng củng cố thêm quyết tâm thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, năng lượng sạch, đổi mới sáng tạo, kinh tế tuần hoàn, đi vào các ngành, lĩnh vực mới nổi… bởi mặc dù thuộc nhóm nước giàu tài nguyên dầu lửa đứng đầu thế giới, song UAE xác định không "ỷ lại" vào nguồn năng lượng hóa thạch truyền thống này.

Thời gian gần đây, UAE triển khai thành công chính sách giảm phụ thuộc vào dầu mỏ (hiện dầu mỏ chiếm 30% GDP và mục tiêu giảm xuống 20% từ nay đến năm 2030); đa dạng hóa nền kinh tế (tập trung phát triển công nghiệp, công nghệ cao, du lịch, tài chính, thương mại…). UAE hướng đến mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế toàn cầu và hình mẫu phát triển thành công của thế giới. Ðiều này cũng hoàn toàn trùng hợp với những định hướng, mục tiêu lớn mà Việt Nam đang theo đuổi.

Chủ đề tăng cường hợp tác, kết nối 2 nền kinh tế với trọng tâm thúc đẩy thương mại, đầu tư được đề cập đậm nét tại chuyến công tác này của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Trong buổi tiếp Bộ trưởng Kinh tế UAE Abdulla bin Touq Al Marri, Thủ tướng trân trọng đánh giá cao Bộ trưởng trong vai trò Chủ tịch phân ban UAE trong Ủy ban liên Chính phủ giữa hai nước, đã có những đóng góp quan trọng để thúc đẩy quan hệ song phương, nhất là hoàn tất đàm phán Hiệp định CEPA.

Thủ tướng đặc biệt ấn tượng khi được Bộ trưởng cho biết về những chính sách thông thoáng của UAE khuyến khích phát triển doanh nghiệp, trong đó, thời gian đăng ký thành lập doanh nghiệp chỉ mất 5-10 phút. Trước đề nghị của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Abdulla bin Touq Al Marri đã nhiệt tình chia sẻ một số kinh nghiệm của UAE trong phát triển doanh nghiệp, thu hút đầu tư, các khu kinh tế, thương mại tự do, thu hút nhân tài, sở hữu trí tuệ, chính sách thị thực, rút ngắn thời gian cấp phép dự án đầu tư.

Bộ trưởng bày tỏ, UAE rất vui mừng, chờ đón việc ký kết CEPA, mong muốn đẩy mạnh hợp tác để tranh thủ tối đa cơ hội do Hiệp định đem lại, tạo đột phá trong quan hệ kinh tế hai nước. Bộ trưởng cho biết UAE mong muốn tổ chức Hội nghị đầu tư quy mô lớn tại Việt Nam với sự tham gia của các tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu của khu vực và quốc tế, các diễn giả uy tín để chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác kinh tế và thu hút đầu tư từ UAE và thế giới vào Việt Nam. Chúng tôi nhận thấy, Thủ tướng nhiệt liệt hoan nghênh và chỉ đạo ngay Bộ Kế hoạch và Ðầu tư, các cơ quan liên quan phối hợp với phía UAE khẩn trương tổ chức sự kiện này.

Hồ hởi bắt tay ông Thani Bin Ahmed Al Zeyoudi, Quốc Vụ khanh phụ trách Ngoại thương, Thủ tướng đặc biệt cảm ơn ông đã tích cực đi lại "con thoi" nhiều lần giữa hai nước trong thời gian ngắn để góp phần cùng Việt Nam hoàn tất Hiệp định CEPA. Cũng chính ông Thani Bin Ahmed Al Zeyoudi đã tháp tùng Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự nhiều sự kiện trong chuyến thăm chính thức này.

Trong bối cảnh nêu trên, Tọa đàm Doanh nghiệp Việt Nam-UAE với sự tham dự của Thủ tướng Phạm Minh Chính và các quan chức cấp cao UAE được cộng đồng doanh nghiệp hai nước hết sức mong chờ và kỳ vọng. Chúng tôi chứng kiến, các quan chức, tập đoàn lớn của UAE đánh giá rất cao vai trò, vị thế của Việt Nam. Ông Thani Bin Ahmed Al Zeyoudi cho rằng, chuyến thăm của Thủ tướng mang tính biểu tượng cho quan hệ hai nước; đánh giá Việt Nam là một đối tác lý tưởng với UAE, có tiềm năng rất lớn về thị trường, có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất ASEAN, có thể hỗ trợ UAE lâu dài về mục tiêu bảo đảm an ninh lương thực…

Về phần mình, đáp lại lòng mong mỏi của cộng đồng doanh nghiệp hai bên, Thủ tướng bày tỏ, chúng ta không nên bỏ lỡ cơ hội kết nối hai nền kinh tế, kết nối con người, kết nối doanh nghiệp hai nước. Việt Nam và UAE có thể bổ sung thế mạnh cho nhau; UAE có thế mạnh về dịch vụ, phát triển các ngành mới nổi theo xu hướng của thời đại, dân số khoảng gần 10 triệu người, trong khi Việt Nam có thế mạnh về nông nghiệp, dân số hơn 100 triệu người, nguồn lao động trẻ, dồi dào…

Thủ tướng cho biết, Việt Nam có thể bảo đảm an ninh lương thực cho UAE, như thông qua sản xuất, chế biến các mặt hàng nông sản theo các đơn đặt hàng của các doanh nghiệp UAE. Thủ tướng tin tưởng rằng, trên nền tảng mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, kết hợp các thế mạnh về con người, trí tuệ của hai dân tộc, cùng với vốn đầu tư, kinh nghiệm của doanh nghiệp, việc hợp tác giữa hai bên sẽ mang lại kết quả cụ thể, mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước, góp phần phát triển kinh tế của hai khu vực Trung Ðông và Ðông Nam Á, thúc đẩy tình hữu nghị, kiến tạo không gian hòa bình, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới. Thông điệp của nhà lãnh đạo Chính phủ Việt Nam được cộng đồng doanh nghiệp hai bên nhiệt liệt hoan nghênh.

Chuyến thăm chính thức UAE của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phu nhân và Ðoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thành công tốt đẹp, là dấu mốc lịch sử, mở ra một chương mới quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa hai nước. Chúng ta đã học hỏi được nhiều điều: UAE là quốc gia đã biến những gì không thể thành có thể; xuất phát từ một vùng sa mạc khô cằn và nguồn nhân lực eo hẹp, UAE trở thành một điểm đến hấp dẫn về kinh doanh và đầu tư quốc tế, là biểu tượng phát triển hàng đầu thế giới. Việt Nam-UAE cần cùng nhau đồng hành, truyền cảm hứng, sát cánh cùng nhau trên hành trình hiện thực hóa tầm nhìn và khát vọng phát triển, hướng tới tương lai phát triển phồn vinh, hạnh phúc.

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Quang cảnh Đại hội.

Sức trẻ Ninh Bình chung tay kiến tạo tương lai

Trong hai ngày 4-5/12, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra sôi nổi, tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022-2025; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ. (Ảnh: Trần Hải)

Xây dựng chính sách vượt trội, cạnh tranh để thí điểm một số khu thương mại tự do

Sáng 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền và về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới. 

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong nhiệm kỳ mới tại Khánh Hòa

Ngày 5/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng 388 đại biểu, đại diện các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tỉnh.

Đại biểu hai nước Việt Nam-Lào tham dự Hội đàm. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Việt Nam-Lào tăng cường trao đổi thông tin khoa học lý luận

Chiều 4/12, tại thủ đô Viêng Chăn, Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng dẫn đầu đã có cuộc hội đàm với Đoàn Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Tiến sĩ Khamphanh Kheuyavong làm Trưởng đoàn.