Thiết thực giúp đồng bào vùng khó khăn

Những năm qua, bên cạnh hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Hòa Bình triển khai nhiều mô hình, việc làm thiết thực giúp đồng bào ở các bản nghèo trên địa bàn ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế, từng bước xây dựng đời sống văn hóa mới.
Ðại diện Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hòa Bình cùng chính quyền địa phương trao xe đạp tặng học sinh nghèo huyện Lạc Thủy.
Ðại diện Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hòa Bình cùng chính quyền địa phương trao xe đạp tặng học sinh nghèo huyện Lạc Thủy.

Ðại tá Triệu Kim Thắng, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Hòa Bình, cho biết: Hòa Bình là tỉnh miền núi, 71% dân số là đồng bào các dân tộc Mường, Tày, Thái, Dao, Mông; đời sống nhân dân nhiều nơi còn thiếu thốn. Do đó việc triển khai các hoạt động giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo được Ðảng ủy, Bộ CHQS tỉnh xác định là nhiệm vụ quan trọng và được tiến hành thường xuyên.

Có mặt tại xóm Ðại Ðồng, xã Ngọc Lương, huyện Yên Thủy, chúng tôi ấn tượng bởi nhiều ngôi nhà kiên cố, kiến trúc hiện đại mới được xây dựng trên những quả đồi trồng bưởi; những con đường bê-tông rộng dài dẫn đến từng hộ gia đình. Chia sẻ về sự đổi thay, ông Kiều Bá Phúc, Trưởng xóm Ðại Ðồng cho biết: "Cuộc sống của người dân được cải thiện như hôm nay một phần lớn là nhờ trồng bưởi diễn…".

Trước đây, đời sống của người dân xóm Ðại Ðồng phụ thuộc nhiều vào trồng ngô, sắn, nhưng quanh năm không đủ ăn. Ðể giúp người dân thoát đói nghèo, năm 2016, Ban CHQS huyện Yên Thủy phối hợp cấp ủy, chính quyền, một số ban, ngành địa phương triển khai mô hình "Làng, bản văn hóa quốc phòng" tại xóm Ðại Ðồng. Thực hiện mô hình, đơn vị phối hợp Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện khảo sát chất đất và nhận thấy đất ở đây phù hợp để trồng bưởi diễn. Thời gian đầu, Ban CHQS huyện vận động một số hộ gia đình đồng thời hỗ trợ kinh phí cho người dân mua bưởi giống về trồng thử. Hằng tháng, bộ đội đến hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc giúp các vườn bưởi phát triển tốt. Nhờ khí hậu, thổ nhưỡng phù hợp, quả bưởi trồng ở xóm Ðại Ðồng to, tròn, mã đẹp, được nhiều thương lái ưa thích. Những hộ gia đình có vườn bưởi rộng mỗi năm cho lợi nhuận từ 200 triệu đến 300 triệu đồng.

Thượng tá Bùi Ðình Văn, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Yên Thủy, chia sẻ: Chúng tôi xây dựng một số vườn bưởi mẫu để người dân trong xóm và các địa phương lân cận đến tham quan, học tập. Hai năm trước, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến giá bưởi thấp, nhưng so với trồng ngô, sắn thì người dân vẫn thu lãi cao hơn nhiều, cho nên cây bưởi trở thành cây trồng chủ đạo tại Ðại Ðồng.

Ðại Ðồng là một trong số 33 "làng, bản văn hóa quốc phòng" được LLVT tỉnh Hòa Bình triển khai hơn 10 năm qua. Với mục tiêu: xây dựng làng, bản ấm no, không còn hộ nghèo đói; sạch đường, đẹp ngõ, không có dịch bệnh; gia đình hòa thuận, con cháu thảo hiền; làng, xóm yên vui, mô hình đã góp phần giúp diện mạo các bản nghèo dần có sự đổi thay, tỷ lệ hộ đói, nghèo ngày một giảm, nhiều hủ tục dần được xóa bỏ. Ðể phát huy các nguồn lực triển khai mô hình, LLVT tỉnh đã chủ động phối hợp cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương, đơn vị quân đội và doanh nghiệp trên địa bàn cùng chung tay thực hiện.

Cùng với xây dựng "làng, bản văn hóa quốc phòng", LLVT tỉnh đang triển khai hiệu quả mô hình "Ðồng hành cùng em đến trường". Sau gần bảy năm triển khai, đến nay LLVT tỉnh phối hợp vận động quyên góp, trao tặng hơn 3.000 xe đạp, 343 suất học bổng, nhận đỡ đầu 120 em, phát 715 thẻ bảo hiểm y tế cùng quần áo, đồ dùng học tập tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn, với tổng số tiền 7,5 tỷ đồng. Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh chủ động phối hợp Hội Nông dân, Phụ nữ, Trung tâm khuyến nông, khuyến lâm của tỉnh tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi như: Mô hình phát triển cây mận hậu, đào phai, sơn tra, chăn nuôi trâu, bò, dê, lợn, gà bản địa, nuôi cá lồng trên sông Ðà; hướng dẫn đồng bào làm du lịch sinh thái tại huyện Mai Châu, Ðà Bắc; mở bảy lớp đào tạo nghề hàn điện, sửa chữa máy công nghiệp, sản xuất chổi chít cho thanh niên các xã Mường Chiềng, Giáp Ðắt, Ðồng Chum thuộc huyện Ðà Bắc...

Thực hiện các phong trào, cuộc vận động như: "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", "Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới", "Dân vận khéo"..., hằng năm LLVT tỉnh tích cực tham gia giúp các địa phương làm đường giao thông, khơi thông mương nước nội đồng, tu sửa nhà văn hóa, thu hoạch vụ mùa... Thực hiện phong trào "Ðền ơn đáp nghĩa", 10 năm qua, LLVT tỉnh đã phát động, quyên góp kết hợp nguồn kinh phí do cấp trên hỗ trợ đã xây dựng được 58 nhà tình nghĩa tặng gia đình chính sách, người có công và 21 nhà đồng đội tặng quân nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tổng trị giá hơn 5 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước; Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội;  Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.