Thi tìm hiểu về lịch sử quan hệ Lào-Việt Nam tại Vientiane

Sáng 27/9, tại thủ đô Vientiane (Lào), Sở Giáo dục và Thể thao Vientiane phối hợp 5 trường phổ thông trung học và cao đẳng nghề do Việt Nam hỗ trợ, tổ chức cuộc thi hỏi đáp và biểu diễn văn nghệ chào mừng 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Lào-Việt Nam.
Các đại biểu cùng các đội tham gia cuộc thi chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: TRỊNH QUỐC DŨNG)
Các đại biểu cùng các đội tham gia cuộc thi chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: TRỊNH QUỐC DŨNG)

Tham dự sự kiện có đại diện Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào; đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Lào; đại diện các sở, ngành, trường học tại Vientiane.

Cùng tham dự có đông đảo các thầy cô giáo và học sinh đến từ 5 trường phổ thông trung học và cao đẳng nghề: Trường Phổ thông Trung học Lào-Việt Nam; Trường Phổ thông Trung học Vientiane-Hồ Chí Minh; Trường song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du; Trường Phổ thông Trung học Vientiane.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Thể thao Vientiane Bounthanh Sengmany cho biết, cuộc thi nhằm góp phần siết chặt hơn nữa mối quan hệ vĩ đại cũng như tăng cường hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực giáo dục.

Các em học sinh reo hò cổ động các đội thi. (Ảnh: NGUYỄN HẢI TIẾN)

Các em học sinh reo hò cổ động các đội thi. (Ảnh: NGUYỄN HẢI TIẾN)

Khẳng định việc giáo dục thế hệ trẻ về lịch sử, mối quan hệ truyền thống đoàn kết, hữu nghị vĩ đại và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam-Lào là rất quan trọng, bà Vũ Tú Oanh, Tham tán, Thường trực Ban công tác cộng đồng, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào nhận định cuộc thi không chỉ góp phần đào tạo, bồi dưỡng thêm cho thế hệ trẻ phát triển một cách toàn diện mà còn góp phần gìn giữ và phát triển mối quan hệ Việt Nam-Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Cuộc thi được tổ chức tại Trường song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du, gồm 4 đội thi, mỗi đội có 3 thành viên bốc thăm các câu hỏi về mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào. Sau khi ban tổ chức đọc câu hỏi, các đội có thời gian là 30 giây để đưa ra đáp án đúng. Xen lẫn các vòng hỏi đáp là các tiết mục văn nghệ. Các cổ động viên cũng được tham gia trả lời những câu hỏi khác và được nhận quà nếu trả lời đúng.

Kết thúc cuộc thi, ban tổ chức đã trao 2 giải Nhất cho 2 đội chơi đến từ Trường song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du và Trường Phổ thông Trung học Vientiane; trao 5 giải cho các tiết mục văn nghệ của các đội.

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.