Thế giới chia sẻ với Maroc sau động đất

Cộng đồng quốc tế đã gửi lời chia buồn tới Quốc vương, chính phủ và người dân Maroc, đồng thời bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ quốc gia Bắc Phi này khắc phục hậu quả trận động đất xảy ra vào tối 8/9.
Động đất phá hủy nhiều ngôi nhà tại Maroc. (Ảnh REUTERS)
Động đất phá hủy nhiều ngôi nhà tại Maroc. (Ảnh REUTERS)

Số liệu thống kê đến tối 9/9 cho thấy, có ít nhất 1.037 người chết, hơn 1.200 người bị thương, trong đó hơn 200 người trong tình trạng nguy kịch.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres ra tuyên bố chia buồn với các gia đình nạn nhân, bày tỏ đoàn kết với chính phủ và người dân Maroc.

Tuyên bố nêu rõ, Liên hợp quốc sẵn sàng hỗ trợ Maroc trong hoạt động cứu trợ người dân ở vùng chịu thảm họa. Chủ tịch Ủy ban châu Phi Moussa Faki Mahamat cũng gửi lời chia buồn tới lãnh đạo và người dân Maroc.

Trong phát biểu khai mạc Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) sáng 9/9, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã chia buồn trước những thiệt hại to lớn do động đất gây ra ở Maroc. Ông khẳng định Ấn Độ sẵn sàng hỗ trợ Maroc trong thời điểm khó khăn này.

Trong thông điệp gửi tới Quốc vương Maroc, Tổng thống Nga Vladimir Putin bày tỏ chia buồn sâu sắc về những hậu quả thảm khốc của động đất. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đề xuất hỗ trợ Maroc sau trận động đất kinh hoàng. Trên mạng xã hội, ông viết: Chúng tôi sẽ hỗ trợ người anh em Maroc bằng mọi cách trong thời khắc khó khăn này.

Qua mạng xã hội, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cũng gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân tại Maroc. Ông viết: Vào thời điểm khó khăn này, suy nghĩ của chúng ta đều hướng về các nạn nhân của trận động đất kinh hoàng. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng gửi lời chia buồn và cho biết Pháp sẵn sàng hỗ trợ Maroc…

Với độ lớn 6,8 xảy ra ở khu vực miền núi cách thành phố du lịch nổi tiếng Marrakesh khoảng 72 km về phía tây nam, đây là trận động đất nghiêm trọng nhất trong nhiều thập niên qua tại Maroc, gây thiệt hại trên diện rộng.

Rung lắc mạnh được ghi nhận ở nhiều thành phố vùng duyên hải của Maroc, như Rabat, Casablanca và Essaouira. Động đất cũng cảm nhận được tại nước láng giềng Algeria, song không gây thiệt hại và thương vong.

Động đất làm rung chuyển nhiều tòa nhà ở một số thành phố, khiến nhiều người hoảng sợ chạy ra đường. Tại Marrakesh, nhiều tòa nhà đã đổ sập. Hầu hết những người thiệt mạng ở vùng núi khó tiếp cận.

Bộ Nội vụ Maroc cho biết, nhà chức trách đã huy động mọi nguồn lực cần thiết để hỗ trợ các khu vực bị ảnh hưởng động đất. Trung tâm Truyền máu khu vực tại thành phố Marrakesh kêu gọi người dân hiến máu cứu người bị thương. Marrakesh tạm thời mất điện và mất kết nối internet.

Đại sứ quán Việt Nam tại Maroc cho biết, ngay sau khi động đất xảy ra tại Maroc, Đại sứ quán đã chủ động liên hệ với các cơ quan chức năng, các đầu mối cộng đồng Việt Nam tại nước sở tại để tìm hiểu thông tin. Đến nay, Đại sứ quán chưa có thông tin về thương vong của người Việt trong trận động đất này.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Maroc sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình, sẵn sàng triển khai các biện pháp bảo hộ công dân trong trường hợp cần thiết.

Công dân Việt Nam cần giúp đỡ có thể liên hệ với Đại sứ quán Việt Nam tại Maroc theo số điện thoại: +212 7 61 86 87 29 và +212 6 18 53 65 52, hoặc Tổng đài Bảo hộ công dân của Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao tại số điện thoại: +84 981 84 84 84.

Có thể bạn quan tâm

Một góc thủ đô Cairo. (Ảnh: Hoàng Nhương/TTXVN)

Cairo thúc đẩy lộ trình hội nhập số châu Phi

Bên lề Hội nghị Tương lai các quốc gia kỹ thuật số (FDC), đại diện 11 cơ quan ngoại giao châu Phi tại Cairo đã nhất trí xây dựng lộ trình chung về hội nhập kỹ thuật số, tập trung giải quyết các vấn đề về đầu tư, thương mại số, an ninh mạng, quản trị dữ liệu và công nghệ mới nổi.

Các đại biểu dự diễn đàn. (Ảnh: DAILYNEWSEGYPT)

Châu Phi thúc đẩy hội nhập kinh tế

Diễn đàn Alamein Africa lần thứ nhất diễn ra tại thành phố New Alamein, Ai Cập từ ngày 2 đến 4/10, với sự tham gia của khoảng 1.500 quan chức, lãnh đạo doanh nghiệp, nhà đầu tư và đại diện các tổ chức tài chính từ châu Phi. 

Cử tri bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Hạ viện tại Rabat, Maroc, ngày 23/9/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Maroc lần đầu tiên có nữ Thủ tướng

Hoàng gia Maroc thông báo, Nhà vua Mohammed VI đã bổ nhiệm bà Fatima Ezzahra El Mansouri làm Thủ tướng và giao nhiệm vụ thành lập chính phủ mới, đưa bà trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Maroc.

Một cử tri bỏ phiếu tại điểm bỏ phiếu ở Rabat, Morocco, ngày 23/9/2026. Các điểm bỏ phiếu trên khắp Morocco mở cửa sáng cùng ngày để cử tri bầu 395 thành viên Hạ viện. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Morocco tiến hành bầu cử Hạ viện

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Phi, ngày 23/9, cử tri Morocco đã đi bỏ phiếu bầu cử Hạ viện, cơ quan chia sẻ quyền lập pháp với Thượng viện (hay còn gọi là Hội đồng Cố vấn).

Cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 xếp đội hình “2-9” chào mừng Quốc khánh. (Ảnh: TIẾN PHÚC)

Từ Bentiu, hướng về Tết Độc lập

Trong lễ chào cờ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 tại Bentiu, Nam Sudan cùng nhìn lại giá trị của độc lập, hòa bình và trách nhiệm của thế hệ hôm nay. 

Các Đại sứ, đại diện các cơ quan ngoại giao tại Mozambique tham quan và thưởng thức cà-phê tại gian hàng của Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique cung cấp)

Đưa cà-phê Việt Nam tiếp cận với các đối tác tiềm năng tại Mozambique

Việc Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique giới thiệu các sản phẩm cà-phê đặc sản, chế biến sâu và Halal tại Hội chợ thương mại quốc tế Maputo 2026 góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận các nhà nhập khẩu, nhà phân phối và đối tác tiềm năng tại Mozambique và khu vực; thúc đẩy kết nối kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và Mozambique.

Lực lượng an ninh của Chính phủ Libya duy trì trật tự trên một tuyến phố ở Tripoli, Libya, ngày 13/5/2025. (Ảnh minh họa: Tân Hoa xã)

Các phe phái chính trị ký thỏa thuận do Liên hợp quốc bảo trợ, mở đường cho bầu cử ở Libya

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Phi, đại diện hai phe phái chính trị đối địch tại Libya ngày 30/8 đã ký một thỏa thuận do Liên hợp quốc bảo trợ, sự kiện được xem là bước tiến hướng tới tổ chức các cuộc bầu cử quốc gia vốn bị trì hoãn nhiều năm tại quốc gia Bắc Phi đang chia rẽ sâu sắc này.