Thắt chặt tình đoàn kết quân dân ở khu vực biên giới Đắk Lắk

Ngày 25/2, tại xã biên giới Ia Lốp, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức Ngày hội Biên phòng toàn dân năm 2023 và tổ chức sơ kết thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 9/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới năm 2022.
Đại tá Đào Viết Hùng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tặng Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng trào “Toàn dân bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia năm 2022".
Đại tá Đào Viết Hùng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tặng Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng trào “Toàn dân bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia năm 2022".

Xã biên giới Ia Lốp có 1.842 hộ dân với 6.605 khẩu, có 15 dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 52,44%; có 4 tôn giáo. Do điều kiện khí hậu khắc nghiệt, đất đai cằn cỗi, hệ thống cơ sở hạ tầng thấp kém nên đến nay kinh tế, xã hội của xã còn chậm phát triển, đời sống của nhân dân còn gặp nhiều khó khăn; tỷ lệ hộ nghèo cao chiếm gần 70% số hộ toàn xã…

Tuy còn gặp nhiều khó khăn nhưng trong thời gian qua tình hình an ninh chính trị, an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định; an ninh biên giới được giữ vững.

Có được điều này là nhờ cấp ủy, chính quyền xã Ia Lốp đã lãnh đạo, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể từ xã đến thôn phối hợp chặt chẽ với lực lượng vũ trang, đặc biệt là Đồn Biên phòng 735 (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk), Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 737 (Quân khu 5) và Công an huyện Ea Súp tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg, ngày 9/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Các lực lượng đã làm tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự, thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Từ đó, làm nền tảng cho sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, góp phần xây dựng khu vực biên giới ngày càng vững mạnh, phát triển.

Đại tá Đào Viết Hùng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại Ngày hội Biên phòng toàn dân.
Đại tá Đào Viết Hùng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại Ngày hội Biên phòng toàn dân.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Đào Viết Hùng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk ghi nhận và biểu dương những kết quả, thành tích mà cấp ủy, chính quyền; lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn; các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân và đồng bào các dân tộc xã Ia Lốp đạt được trong thời gian qua.

Đại tá Đào Viết Hùng nhấn mạnh: Cùng với xã Ia Lốp, những năm qua, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, tình hình chính trị và trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới của tỉnh Đắk Lắk luôn được ổn định và giữ vững. Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ tới các cơ quan, ban, ngành, địa phương, lực lượng vũ trang và toàn thể quần chúng nhân dân được quan tâm, từ đó nâng cao tinh thần, trách nhiệm và tăng cường nhận thức về công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia. Qua đó khẳng định chủ trương đúng đắn xây dựng nền Biên phòng toàn dân trong xây dựng nền Quốc phòng toàn dân và thế trận An ninh nhân dân vững chắc.

Đại tá Đào Viết Hùng đề nghị cấp ủy, chính quyền, các ngành, các tổ chức chính trị xã hội, lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và toàn thể nhân dân tiếp tục quán triệt thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg đến các cấp, các ngành, các lực lượng và đông đảo quần chúng nhân dân.

Đại tá Đào Viết Hùng đề nghị nâng cao chất lượng, hiệu quả “Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới” gắn với các phong trào, các cuộc vận động của địa phương; củng cố vững chắc thế trận Biên phòng toàn dân, thế trận Quốc phòng toàn dân với thế trận An ninh nhân dân.

Đồng chí yêu cầu thường xuyên quan tâm bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trực tiếp tham gia tổ chức, xây dựng phong trào cả phẩm chất, năng lực, trách nhiệm. Đồng thời, phải quan tâm xây dựng, bồi dưỡng và tranh thủ được vai trò của đội ngũ người có uy tín ở thôn, buôn; xây dựng được lực lượng nòng cốt để triển khai, duy trì và phát triển phong trào.

Cán bộ biên phòng và các đơn vị, doanh nghiệp tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã biên giới Ia Lốp.
Cán bộ biên phòng và các đơn vị, doanh nghiệp tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã biên giới Ia Lốp.

Tại ngày hội, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh trao tặng 1 ngôi nhà tình nghĩa trị giá 100 triệu đồng cho gia đình ông Nguyễn Văn Đứa, trú ở thôn Giồng Trôm, xã Ia Lốp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; trao 16 suất quà cho các bí thư chi bộ, trưởng thôn, ban tự quản các thôn tiêu biểu trong phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”; trao 10 chiếc xe đạp cùng đồ dùng học tập tới các em học sinh nghèo có ý chí vươn lên trong học tập; tặng quà, khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho hơn 500 lượt người dân. Tổng giá trị các phần quà và tiền mặt của chương trình khoảng 500 triệu đồng.

Đồng thời, tổ chức các hoạt động thể dục thể thao, các trò chơi dân gian, các hoạt động văn hóa, văn nghệ… nhằm thắt chặt tình đoàn kết quân dân trên địa bàn biên giới.

Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tặng Bằng khen và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng trào “Toàn dân bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia năm 2022”.

Có thể bạn quan tâm

Lễ dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ xã Chiêu Lưu, tỉnh Nghệ An.

Địa chỉ đỏ nơi biên cương

Giữa miền biên giới phía tây tỉnh Nghệ An, một nhà bia tưởng niệm liệt sĩ vừa được khánh thành sau nhiều năm mong đợi. Không chỉ là một công trình tri ân, nơi đây còn trở thành địa chỉ đỏ giáo dục tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng cho các thế hệ.

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.