Thành phố Móng Cái (Việt Nam) bàn giao lồng nuôi trồng thủy sản đợt 1 cho thành phố Đông Hưng (Trung Quốc)

Vào hồi 13 giờ (giờ Hà Nội, tức 14 giờ Bắc Kinh) ngày 11/10, tại khu vực điểm thứ nhất của đường phân định lãnh hải trong Vịnh Bắc Bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc, 2 bên đã tiến hành bàn giao 2 lồng nuôi trồng thủy sản với các đặc điểm nhận diện phù hợp với thông tin phía Văn phòng Ngoại vụ thành phố Đông Hưng (Trung Quốc) đã cung cấp trong thư trao đổi ngày 21/9/2024.
Lực lượng chức năng của thành phố Móng Cái và thành phố Đông Hưng tiến hành các thủ tục bàn giao lồng nuôi trồng thủy sản.
Lực lượng chức năng của thành phố Móng Cái và thành phố Đông Hưng tiến hành các thủ tục bàn giao lồng nuôi trồng thủy sản.

Thực hiện công tác đối ngoại và việc phối hợp, hợp tác toàn diện giữa thành phố Móng Cái (Việt Nam) và thành phố Đông Hưng (Trung Quốc) trong việc phòng chống cơn bão số 3, sau thời hạn tiến hành điều tra và kết thúc niêm yết, xác minh để tìm chủ sở hữu các lồng, bè trôi dạt tại vùng biển Móng Cái theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Căn cứ quy định tại Điều 49 Hiệp định về quy chế quản lý biên giới trên đất liền giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa đồng thời, căn cứ nội dung thư trao đổi ngày 9/9/2024 và ngày 21/9/2024 của Văn phòng Ngoại vụ thành phố Đông Hưng (Trung Quốc) và thư phúc đáp ngày 12/9/2024 và ngày 1/10/2024 của Văn phòng Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Móng Cái (Việt Nam), ngày 11/10, đại diện các cơ quan chức năng của 2 bên đã tiến hành bàn giao tài sản cho Văn phòng Ngoại vụ thành phố Đông Hưng (Trung Quốc).

Khu vực bàn giao lồng nuôi trồng thủy sản tại điểm thứ nhất của đường phân định lãnh hải trong Vịnh Bắc Bộ.

Khu vực bàn giao lồng nuôi trồng thủy sản tại điểm thứ nhất của đường phân định lãnh hải trong Vịnh Bắc Bộ.

Đây là đợt trao trả lần 1 trong số 16 lồng nuôi trồng thủy sản mà phía Văn phòng Ngoại vụ thành phố Đông Hưng (Trung Quốc) đã cung cấp trong thư trao đổi. Đối với những tài sản là lồng nuôi trồng thủy sản mà phía Văn phòng Ngoại vụ thành phố Đông Hưng (Trung Quốc) có thư trao đổi, Văn phòng Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Móng Cái (Việt Nam) và đại diện các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục tiến hành điều tra xác minh và thực hiện bàn giao (nếu đủ cơ sở) trong thời gian sớm nhất theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam và Điều 49 Hiệp định về quy chế quản lý biên giới trên đất liền giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, bảo đảm đúng quy định và nguyên tắc công tác đối ngoại giữa hai nước, góp phần xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác cùng phát triển, vì hạnh phúc của nhân dân 2 địa phương 2 nước.

Được biết, toàn bộ kinh phí liên quan công tác quản lý và di chuyển, trao trả bên phía Việt Nam do Ủy ban nhân dân thành phố Móng Cái bố trí từ nguồn kinh phí chi cho công tác đối ngoại để thực hiện theo quy định.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.