Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam- Singapore

Ngày 28/7, tại Nhà hát Thành phố, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Lãnh sự nước Cộng hòa Singapore tại Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam và Singapore (1/8/1973-1/8/2023).
Một tiết mục nghệ thuật trong buổi lễ kỷ niệm.
Một tiết mục nghệ thuật trong buổi lễ kỷ niệm.

Việt Nam - Singapore thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973, nhưng mối giao lưu của hai dân tộc còn sớm hơn. Trong quá trình hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng sống, làm việc tại Singapore và ngày nay, tượng đài của Người đang được đặt trang trọng trong khuôn viên Bảo tàng Văn minh Châu Á tại Singapore.

Sau khi Hiệp định Paris được ký kết, Singapore là một trong những quốc gia đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Đến nay, quan hệ Việt Nam – Singapore ngày càng tin cậy và bền vững.

Đặc biệt, việc nâng cấp lên Đối tác Chiến lược năm 2013 và thiết lập quan hệ đối tác Kinh tế số - Kinh tế xanh Việt Nam – Singapore tháng 2/2023 vừa qua là những dấu ấn quan trọng, tạo tiền đề cho những hợp tác sâu sắc và toàn diện hơn giữa hai nước, đồng thời trở thành một điển hình hợp tác hiệu quả giữa các quốc gia trong khu vực.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi phát biểu tại buổi lễ.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi khẳng định Thành phố Hồ Chí Minh luôn là một trong những địa phương tích cực thúc đẩy quan hệ hợp tác với Singapore. Quan hệ giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Singapore đạt được nhiều thành quả trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, giáo dục-đào tạo, văn hóa, du lịch.

Về hợp tác kinh tế, Singapore là nhà đầu tư lớn nhất và đối tác thương mại lớn thứ hai trong nhiều năm liền của Thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố cũng là nơi có nhiều dự án đầu tư Singapore nhất cả nước với hơn 1.700 dự án với tổng số vốn đăng ký đầu tư hơn 14 tỷ USD.

Bên cạnh điểm sáng về kinh tế, Thành phố Hồ Chí Minh và Singapore tích cực hợp tác ở lĩnh vực chính sách công, quy hoạch đô thị và đào tạo nguồn nhân lực. Nhờ sự hỗ trợ của nước bạn, rất nhiều sinh viên, người dân thành phố đã được đào tạo và bồi dưỡng tại Singapore, không những thế, Singapore cũng thường xuyên hỗ trợ thành phố nâng cao năng lực cán bộ thông qua các chương trình đào tạo của Quỹ Temasek, Trường Chính sách công Lý Quang Diệu và Trường Hành chính Công Singapore. “Đây là một trong những nguồn nhân lực chất lượng cao đã và đang đóng góp tích cực cho sự phát triển của thành phố”- Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cho biết.

Ông Roy Kho,Tổng Lãnh sự nước Cộng hòa Singapore tại Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Ông Roy Kho,Tổng Lãnh sự nước Cộng hòa Singapore tại Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi mong muốn hai bên sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mang lại giá trị gia tăng cao hơn như kinh tế số, đổi mới sáng tạo, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, năng lượng mới, giáo dục, y tế, giao lưu thanh niên.

Đồng thời, thành phố cũng mong muốn đóng vai trò tích cực hơn, tham gia nhiều hơn vào chương trình hợp tác, thỏa thuận của hai quốc gia, như chương trình chuyển đổi xanh, giảm phát thải carbon.

Tại buổi lễ, ông Roy Kho, Tổng Lãnh sự nước Cộng hòa Singapore tại Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết Singarpore và Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục tìm kiếm thêm những lĩnh vực để hợp tác cùng phát triển trong tương lai. Những lĩnh vực hợp tác sẽ được mở rộng để đối đầu với các thách thức toàn cầu về biến đổi khí hậu và đón nhận những cơ hội mà nó mang lại.

Hai bên cũng sẽ có thêm nhiều hợp tác trong các lĩnh vực như thương mại nông nghiệp, thương mại số, và phát triển dự án năng lượng tái tạo. Những sự hợp tác này sẽ làm vững chắc hơn mối quan hệ Việt Nam – Singapore và làm vững thêm nền tảng cho những lĩnh vực hợp tác mới trong vòng 50 năm tới.

“Tôi hy vọng rằng sự hợp tác giữa chúng ta có thể tiếp tục phát triển, mang đến sự thịnh vượng, hòa bình, và những nét đẹp văn hóa đến cho nhân dân hai nước”- ông Roy Kho, Tổng Lãnh sự nước Cộng hòa Singapore tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Thời sự 24h ngày 5/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New Delhi bắt đầu thăm chính thức Ấn Độ

[Video] Thời sự 24h ngày 5/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New Delhi bắt đầu thăm chính thức Ấn Độ

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New Delhi bắt đầu thăm chính thức Ấn Độ; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp xúc cử tri tại Đà Nẵng; Mưa đá, dông lốc gây thiệt hại nặng nề tại nhiều địa phương; Bàn giao hơn 98% tổng diện giải phóng mặt bằng thi công cầu Trần Hưng Đạo.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đại biểu Quốc hội khóa XVI đơn vị thành phố Đà Nẵng, phát biểu ý kiến tại hội nghị tiếp xúc cử tri.

Phát triển Đà Nẵng thành trung tâm đổi mới sáng tạo và công nghệ cao của khu vực miền trung-Tây Nguyên

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri chiều 5/5, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, nhấn mạnh tinh thần chung là hướng về cơ sở nơi nào có khối lượng công việc lớn hơn, yêu cầu nhiệm vụ cao hơn thì phải có giải pháp phù hợp và tạo điều kiện để cán bộ yên tâm công tác, phục vụ nhân dân tốt hơn. 

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Độc lập hạng Ba của Chủ tịch nước tặng Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội (giai đoạn 1964-2024); Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội (giai đoạn 1974-2024); Ủy ban Xã hội của Quốc hội (giai đoạn 1964-2024). (Ảnh: DUY LINH)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội dự Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chiều 5/5, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng nhiệm kỳ 2021-2026, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031; phát động phong trào thi đua và trao các Quyết định khen thưởng. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự, phát động phong trào thi đua.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần 3 tặng Quân chủng Hải quân.

Phát huy truyền thống anh hùng xây dựng Quân chủng Hải quân chính quy, hiện đại

Trải qua 71 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và phát triển, Hải quân nhân dân Việt Nam đã lập nhiều chiến công vang dội, có chiến công trở thành huyền thoại như những kỳ tích của dân tộc ta, Quân đội ta trong thời đại Hồ Chí Minh, ba lần vinh dự được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Bí thư Đảng ủy xã Phú Riềng cùng các đồng chí trong Chi bộ Trường trung học phổ thông Phú Riềng tặng hoa chúc mừng 2 đảng viên mới.

Tuổi 18 tự hào đứng vào hàng ngũ của Đảng

Hai em học sinh của Trường trung học phổ thông Phú Riềng (xã Phú Riềng, thành phố Đồng Nai) là những đoàn viên ưu tú vừa tròn 18 tuổi được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Đây là niềm vinh dự, tự hào lớn và là bước trưởng thành về nhận thức và lý tưởng của các em học sinh khi đang ngồi trên ghế nhà trường.

Sáng 5/5/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội, lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến ngày 7/5/2026, theo lời mời của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ

Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, ngày 5/5, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến 7/5.

Trong chương trình thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, ngày 28/10/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến đặt vòng hoa viếng tại mộ Các Mác (Karl Marx)- Lãnh tụ của giai cấp vô sản, ở nghĩa trang Highgate, Thủ đô London. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Vận dụng triết lý hành động trong công tác lý luận

Khi nói về triết học - lĩnh vực lý luận đặc thù nhất, Các Mác viết: “Các triết gia không mọc lên như nấm từ trái đất, họ là sản phẩm của thời đại của mình, của dân tộc mình, mà dòng sữa tinh tế nhất, quý giá và vô hình được tập trung lại trong những tư tưởng triết học.