Thành phố Hồ Chí Minh không tiếp tục sắp xếp lại các xã, phường

Ngày 22/10, đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: LÊ VĨNH)
Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: LÊ VĨNH)

Sau sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền địa phương hai cấp, Thành phố Hồ Chí Minh hiện có 168 xã, phường, đặc khu. Trong đó có một số xã, phường không đủ điều kiện về diện tích nhưng có đặc thù về dân số.

Tại hội nghị, đồng chí Trần Lưu Quang cho biết thời gian qua, Thành phố có thông tin trên địa bàn còn 48 phường, 4 xã không đủ điều kiện diện tích theo quy định phải tiếp tục sắp xếp. Thành phố Hồ Chí Minh có đặc thù đất chật, người đông, nên tiêu chí về diện tích ở một số địa bàn cụ thể chắc chắn không thể đáp ứng được.

Tuy nhiên, Thành phố đã cân nhắc trên tổng thể nhiều nguyên tắc và nhiều tiêu chí khi sắp xếp và Trung ương đã phê duyệt việc sắp xếp này.

Đồng chí Trần Lưu Quang khẳng định trong vài năm tới, thành phố không thực hiện việc sắp xếp lại các phường, xã, mà tập trung củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy hiện có. Do đó, đồng chí yêu cầu cán bộ, công chức các phường, xã an tâm tiếp tục tập trung làm việc.

Đồng chí Trần Lưu Quang thông tin thêm, công việc của thành phố trước đây đã lớn, sau sáp nhập càng lớn hơn, đa dạng, phong phú và khó hơn. Nhiều cán bộ từ Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu phải di chuyển xa để bảo đảm công việc.

“Một số Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã, phường phải giải quyết 300-400 hồ sơ mỗi ngày, đây là khối lượng rất lớn. Có nơi, cán bộ phải làm đến tối mới xong việc, đội ngũ không phải ai cũng quen việc vì còn nhiều cái mới, đường truyền mạng còn hạn chế”, đồng chí Bí thư Thành ủy cho biết.

Tại hội nghị, đồng chí Trần Lưu Quang yêu cầu các xã, phường tiếp tục thực hiện một cách quyết liệt Nghị quyết số 18, làm từng bước để hoàn chỉnh, ổn định dần, trong đó chú trọng đề cao vai trò người đứng đầu ở cơ sở vì người đứng đầu quyết định nhiều việc.

Đồng chí giao Đảng ủy Ủy ban nhân dân Thành phố lãnh đạo, chỉ đạo Đảng ủy Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường… có đường dây nóng, địa chỉ cụ thể để hỗ trợ xã, phường trong xử lý một số công việc.

Đồng thời, các xã, phường có thể ứng dụng có chọn lọc trí tuệ nhân tạo để giải quyết công việc tại địa phương mình.

Ngoài ra, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cũng gợi ý các phường, xã chủ động trao đổi với nhau để học tập kinh nghiệm lẫn nhau để xử lý công việc hiệu quả hơn.

Có thể bạn quan tâm

Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng chia sẻ thông tin về hoạt động của ngành với các đại biểu tham dự buổi gặp mặt. (Ảnh: VƯƠNG LÊ)

Nông nghiệp không chỉ là trụ đỡ, bảo đảm an ninh lương thực mà còn là động lực để Việt Nam tham gia sâu vào hội nhập kinh tế thế giới

Đó là chia sẻ của Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng trong buổi gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo bộ, Anh hùng Lao động qua các thời kỳ đổi mới của bộ, lãnh đạo các đơn vị ngành nông nghiệp và môi trường tại phía nam được tổ chức vào ngày 5/2 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Đoàn Công tác thăm hỏi gia đình nạn nhân trong vụ hỏa hoạn. (Ảnh: HỒNG PHÚC)

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh thăm hỏi gia đình nạn nhân vụ cháy khiến 3 người tử vong

Trưa 5/2, Đoàn công tác Thành ủy TP Hồ Chí Minh do ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, hỗ trợ bước đầu cho gia đình các nạn nhân trong vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại phường Đông Hưng Thuận.