Thành phố Hồ Chí Minh họp mặt trí thức người Việt Nam ở nước ngoài

Chiều 14/11, Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi Họp mặt trí thức người Việt Nam ở nước ngoài trên địa bàn thành phố đóng góp ý kiến, hiến kế và tham gia các hoạt động của thành phố nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11.
Quang cảnh buổi họp mặt.
Quang cảnh buổi họp mặt.

Phát biểu tại buổi họp mặt, bà Vũ Thị Huỳnh Mai, Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thời gian qua, Thành phố đã tiếp nhận rất nhiều các ý kiến hiến kế, đề xuất của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nói chung và trí thức người Việt Nam ở nước ngoài nói riêng để cùng xây dựng và phát triển thành phố.

Riêng năm 2023, đơn vị đã tham mưu cho thành phố tổ chức 4 hội nghị, hội thảo, tọa đàm lấy ý kiến doanh nhân, chuyên gia, trí thức kiều bào; phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh mời đại biểu tiêu biểu là trí thức kiều bào tham dự hội nghị chuyên đề trí thức, kiều bào góp ý, hiến kế để xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh…

Bà Vũ Thị Huỳnh Mai, Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi họp mặt.

Bà Vũ Thị Huỳnh Mai, Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi họp mặt.

Bên cạnh đó, trong chương trình công tác năm 2024, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài được Ủy ban nhân dân thành phố giao 2 Đề án quan trọng: Đề án đề án chính sách kiều hối trên địa bàn thành phố giai đoạn 2023-2030 với mục tiêu thu hút hiệu quả các dòng vốn nhằm xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị văn minh, hiện đại nghĩa tình, là điểm đến hấp dẫn của nhà đầu tư, du khách và đề án “Ứng dụng công nghệ thông tin cập nhật, sử dụng hiệu quả dữ liệu kiều bào, người dân Thành phố Hồ Chí Minh đang cư trú nước ngoài” với mục tiêu đẩy mạnh vai trò cầu nối, kết nối, thu hút và phát huy các nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài trong việc xây dựng và phát triển thành phố.

Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã có nhiều ý kiến đóng góp xây dựng thành phố trong thời gian tới. Trên cơ sở những chia sẻ, đóng góp ý kiến của các đại biểu tham dự buổi họp mặt, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài của thành phố sẽ tiếp tục là cầu nối để hỗ trợ, kết nối các chuyên gia trí thức người Việt Nam ở nước qua nhiều lĩnh vực như: kinh tế, tài chính, thương mại, văn hóa, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục-đào tạo.

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.