Thanh niên người Chứt noi gương già làng, trưởng bản vào Đảng

Được đứng vào hàng ngũ của Đảng khi mới mười chín, đôi mươi là ước mơ của rất nhiều bạn trẻ. Đối với những thanh niên người dân tộc Chứt, tỉnh Hà Tĩnh, mong ước này mạnh mẽ như cơn gió đại ngàn thổi trên ngọn Ka Đay.

Đảng viên mới người Chứt tuyên thệ tại lễ kết nạp.
Đảng viên mới người Chứt tuyên thệ tại lễ kết nạp.

Trung tuần tháng 9, lễ kết nạp 2 quần chúng ưu tú người dân tộc Chứt vào Đảng được Chi bộ bản Rào Tre và Đồn Biên Phòng Bản Giàng tổ chức giản dị nhưng không kém phần long trọng.

Trước cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, 2 đảng viên Hồ Thông, Hồ Thị Khuyên dõng dạc tuyên thệ trước Đảng, cả hội trường nhà văn hóa cộng đồng bản Rào Tre im phăng phắc.

Vậy là, sau 18 năm, trưởng bản Hồ Kính vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Đến nay bản Rào Tre lại có 1 thế hệ đảng viên mới tiếp nối khát vọng vươn lên của bà con dân bản.

Chứng kiến lễ kết nạp đảng của Hồ Thông và Hồ Thị Khuyên, trung tá Dương Thanh Tịnh, Tổ Biên phòng cắm bản không giấu nỗi niềm vui: “Mới ngày nào 2 em còn bập bẹ học tiếng Việt, giờ đây các em đã trưởng thành, dõng dạc đọc lời tuyên thệ ngân vang như tiếng đàn Trơ Bon của người Chứt giữa núi rừng Trường Sơn hùng vĩ.  

Chia sẻ về quá trình bồi dưỡng, kếp nạp 2 đảng viên mới ở chi bộ Rào Tre, xã Hương Liên, Đại úy Nguyễn Minh Tiến, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Bản Giàng cho biết: Ngay sau khi chi bộ bản Rào Tre được thành lập, nhiệm vụ phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu quần chúng ưu tú vào Đảng nhằm nâng cao hơn nữa sức chiến đấu, năng lực lãnh đạo của Chi bộ Đảng được Đảng ủy xã Hương Liên và Tổ Biên phòng cắm bản hết sức coi trọng.

Thông qua quá trình theo dõi, đồng hành cùng bà con, chúng tôi nhận thấy một số thanh niên trong bản như: Hồ Thông, Hồ Thị Khuyên, Hồ Thị Thương… là những người có tinh thần trách nhiệm và được học hành cơ bản. Từ khi đảm nhận trọng trách Bí thư, Phó Bí thư chi đoàn Thanh niên Rào Tre, các bạn ấy thực sự trở thành nhân tố đoàn kết, tập hợp thanh niên trong bản thực hiện nếp sống mới, ham lao động sản xuất, nói không với hôn nhân cận huyết thống, tích cực phòng, chống dịch bệnh Covid-19…

Theo Bí thư Đảng ủy xã Hương Liên Trần Phúc Anh, nhiệm vụ phát hiện, bồi dưỡng, đào tạo đảng viên kế cận ở chi bộ Rào Tre luôn được coi trọng và đặt lên hàng đầu. Tuy vậy, chúng tôi luôn xác định, thực hiện quan điểm không vì số lượng mà coi nhẹ quy trình, tiêu chí kết nạp đảng viên mới.

Dưới sự đồng hành của Tổ Biên phòng cắm bản, đồng chí Hồ Thông, Hồ Thị Khuyên có 1 quá trình phấn đấu rèn luyện được Đảng bộ và bà con dân bản ghi nhận. Tinh thần hăng hái, đi đầu tham gia các hoạt động cộng đồng, gương mẫu trong lao động, sản xuất, đời sống sinh hoạt hàng ngày…của 2 đồng chí được bà con dân bản ghi nhận, làm theo.

Gặp chúng tôi trong buổi lễ trọng đại của bản Rào Tre, đảng viên trẻ Hồ Thông xúc động chia sẻ: Hôm nay tôi vui lắm, tôi sẽ nỗ lực hết mình, góp sức đưa cuộc sống no ấm, văn minh về với dân bản. “Ngoài việc chăm lo cho gia đình, từ nay chúng tôi còn có nhiệm vụ giúp đỡ các hộ gia đình khó khăn trong bản vươn lên”, đảng viên Hồ Thị Khuyên bày tỏ.

Kỳ vọng về sự lớn mạnh của chi bộ Rào Tre, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy Hương Khê Từ Thị Hòa cho biết, trên cơ sở tổng kết đề án Đề án phát triển đồng bào dân tộc Chứt giai đoạn 1, địa phương đang xây dựng kế hoạch, chuẩn bị triển khai giai đoạn 2 của đề án. Khác với thời kỳ đầu triển khai đề án, giai đoạn 2 sẽ hướng đến việc đề cao vai trò, vị trí của bà con khi tiếp cận các phương thức sản xuất, lối sống mới. Từ đó khơi dậy mạnh mẽ tính tự giác, tự tin để bà con sớm “sáng cái đầu, ấm cái bụng”. Trong đó, tám đảng viên ở chi bộ Rào Tre sẽ là nhân tố tích cực, tiên phong mở ra cách nghĩ, cách làm mới, khắc phục tư tưởng trong chờ, ỷ lại đang len lỏi trong 1 bộ phận không nhỏ bà con dân bản.

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW (khóa XIII) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Kết luận số 219-KL/TW ngày 26/11/2025 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tổng Bí thư Tô Lâm. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Thư của Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng 80 năm Ngày truyền thống Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, tiền thân là Nhà xuất bản Sự thật, Tổng Bí thư Tô Lâm gửi thư chúc mừng tới toàn thể các thế hệ cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động của Nhà xuất bản qua các thời kỳ. Nhân Dân điện tử trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tình hình, kết quả hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp

Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư vừa ký ban hành Kết luận số 221-KL/TW, ngày 28/11/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tình hình, kết quả hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai

Thay mặt Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Kết luận số 213-KL/TW, ngày 21/11/2025 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Một buổi sinh hoạt của Chi bộ Tàu 51-11-66. (Ảnh CÔNG THÀNH)

Hiệu quả từ mô hình “chi bộ bốn tốt”

Những năm gần đây, công tác củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên được triển khai đồng bộ, sâu rộng với nhiều cách làm sáng tạo từ cơ sở. Trong đó, mô hình “chi bộ bốn tốt" đang chứng minh tính hiệu quả, tạo chuyển biến rõ nét về chất, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi tiếp và làm việc.

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Ngân hàng Thế giới đẩy mạnh hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều 26/11, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì buổi tiếp và làm việc với ông Carlos Felipe Jaramillo, Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) phụ trách khu vực Đông Á-Thái Bình Dương.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Trưởng ban Chỉ đạo 35 Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo cuộc thi trao Bằng khen tặng các tập thể có nhiều thành tích xuất sắc trong tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Hơn 1,5 triệu tác phẩm tham gia Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Chiều 25/11, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam tổng kết 5 năm tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng (2021-2025).

Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương quyên góp, ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả mưa, lũ. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chia sẻ cùng đồng bào khắc phục hậu quả do mưa, lũ

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác khắc phục hậu quả thiên tai; hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chiều 24/11, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức phát động quyên góp ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả do mưa, lũ gây ra.