Thanh Hóa: Tất cả các phương tiện nghề cá cùng lao động đã về nơi tránh trú bão

Ngày 6/9, lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa cùng 8 đoàn công tác do các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống bão số 3 trên địa bàn 16 huyện, thị xã, thành phố.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa cùng các thành viên đoàn công tác kiểm tra điểm bờ biển xung yếu ở xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa cùng các thành viên đoàn công tác kiểm tra điểm bờ biển xung yếu ở xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa.

Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Thanh Hóa đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống bão số 3 tại huyện Hoằng Hóa và thành phố Sầm Sơn.

Tại vùng duyên hải huyện Hoằng Hóa, đoạn bờ biển bị sạt lở thuộc khu vực thôn Văn Phong, xã Hoằng Trường bước đầu được gia cố, hạn chế sạt lở ăn sâu vào đường bê-tông ven bờ biển; các bè mảng, tàu thuyền đã di chuyển sâu vào hạ lưu Lạch Trường neo đậu.

Đoạn bờ biển sạt lở đã được gia cố bước đầu.

Đoạn bờ biển sạt lở đã được gia cố bước đầu.

Tỉnh Thanh Hóa thực hiện cấm biển từ 12 giờ ngày 6/9 cho đến khi không còn ảnh hưởng của bão và yêu cầu các địa phương và lực lượng chức năng giám sát chặt chẽ, tuyệt đối không cho các tàu thuyền ra khơi trong thời gian cấm biển.

Theo báo cáo nhanh của Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa, tính đến 9 giờ 30 phút ngày 6/9, toàn tỉnh có 6.116 phương tiện với 19.901 lao động đã vào nơi neo đậu tại các cảng và âu tránh trú bão an toàn.

Phương tiện cơ giới vét mương, tiêu thoát nước.

Phương tiện cơ giới vét mương, tiêu thoát nước.

Ngoài 5.627 phương tiện neo đậu tại các nơi tránh trú bão trong tỉnh Thanh Hóa với 15.847 ngư dân đã về đoàn tụ cùng gia đình; tỉnh Thanh Hóa có 142 phương tiện, 1.022 lao động neo đậu, cư trú ở tỉnh Quảng Ninh; 152 phương tiện,1.780 lao động ở thành phố Hải Phòng; 86 phương tiện, 525 lao động tránh bão ở tỉnh Nam Định, Thái Bình; 5 phương tiện, 11 lao động ở tỉnh Ninh Bình; 76 phương tiện, 444 lao động tránh bão ở tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh; 15 phương tiện, 173 lao động ở các tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị và 13 phương tiện, 99 lao động hành nghề ở khu vực nam Biển Đông.

Cảng hàng không Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa thông báo sẽ ngừng khai thác các tuyến vận tải hàng không từ 12-22 giờ ngày 7/9.

Đến thời điểm này, toàn tỉnh đã thu hoạch được 23.847ha lúa thu mùa, chiếm gần 21% diện tích gieo trồng; thu hoạch đạt hơn 70% sản lượng thủy sản nuôi.

Hiện các ngành, địa phương đã chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn khi có tình huống xảy ra.

Có thể bạn quan tâm

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm bom mìn

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn và vật nổ vẫn nằm lại trong lòng đất là mối đe dọa thường trực cho hàng triệu người dân. Với nỗ lực của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công cuộc làm sạch đất ô nhiễm đang từng bước mang lại những đổi thay rõ rệt.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Nhân viên lấy dữ liệu tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh TRỌNG TÙNG)

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Năm 2025 được đánh giá là một năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai kỷ lục của nước ta từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng cụ thể các mô phỏng cảnh báo từ sớm, từ xa đang là vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam

Lũ lụt tháng 11/2025 chỉ là một phần của các nguy cơ từ biến đổi khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Câu chuyện về hành trình chống chọi với lũ lụt của Hà Lan, từ những thảm họa lịch sử đến các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đang trở thành mô hình tham khảo thiết thực cho Việt Nam trong việc quản lý rủi ro dài hạn.

Trụ sở Tập đoàn Viettel là một trong số ít toà nhà ở Việt Nam đăng ký để nhận được chứng chỉ xanh.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 328/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kế hoạch tập trung tích hợp phát triển năng lượng vào quy hoạch đô thị-nông thôn, khuyến khích điện mặt trời, chuyển đổi năng lượng xanh.