Thanh Hóa kiểm tra, chỉ đạo phòng, chống bão số 10

Ngày 28/9 các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa dẫn đầu các đoàn công tác đi kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó bão số 10 tại các địa phương trong tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa cùng các thành viên đoàn công tác nắm bắt hiện trạng sạt lở kè biển ở phường Nam Sầm Sơn.
Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa cùng các thành viên đoàn công tác nắm bắt hiện trạng sạt lở kè biển ở phường Nam Sầm Sơn.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm cùng các thành viên đoàn công tác đến hiện trường kiểm tra khu vực bờ kè tại khu phố Bắc Nam, phường nam Sầm Sơn, sạt lở công trình kè bờ biển ở xã Hoằng Tiến và các phương tiện đang neo đậu tránh bão.

Nhấn mạnh yêu cầu tập trung, ứng phó cao nhất với bão số 10 theo phương châm “4 tại chỗ”, bảo đảm an toàn tuyệt đối tính mạng nhân dân; lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa yêu cầu lực lượng chức năng, chính quyền phường Nam Sầm Sơn và xã Hoằng Tiến khẩn trương triển khai giải pháp gia cố trước mắt để hạn chế nguy cơ sạt lở mở rộng; tăng cường thông tin, tuyên truyền, tuyệt đối không cho người và phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm, nhất là khi có mưa lớn, gió mạnh, sóng lớn.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm cũng yêu cầu các địa phương duy trì lực lượng thường trực 24/24 giờ, bám sát địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý những tình huống phát sinh, triển khai kịch bản ứng phó sát thực tế.

Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với địa phương khẩn trương rà soát, đề xuất phương án xử lý khẩn cấp các điểm sạt lở bờ kè, đồng thời xây dựng giải pháp căn cơ, lâu dài khắc phục sụt, lở bờ biển, công trình kè bờ biển.

3-hoa-loc.jpg
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa Đầu Thanh Tùng kiểm tra ứng phó bão số 10 tại Cảng cá Hòa Lộc.

Kiểm tra công tác ứng phó với bão số 10 tại Cảng cá Hòa Lộc, khu neo đậu tránh trú bão của tàu thuyền ở Lạch Trường; khu dân cư ven sông Sung, thuộc thôn Bạch Đằng và cống Hoàng Long 1 trên đê Ngự Hàm 1 (xã Nga Sơn), Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa Đầu Thanh Tùng đề nghị Đồn Biên phòng Đảo Nẹ chủ động phối hợp các đơn vị liên quan, kịp thời đôn đốc di chuyển tàu thuyền của ngư dân vào khu neo đậu tránh trú bão.

Bộ Chỉ huy quân sự, Công an tỉnh sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện, hỗ trợ các địa phương ứng phó với sự cố thiên tai, cứu hộ cứu nạn, di chuyển người và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm, hạn chế tối đa thiệt hại do bão số 10 gây ra; các xã sẵn sàng huy động tối đa lực lượng ứng phó trước, trong và sau bão.

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã phân công, điều động 324 cán bộ, chiến sĩ trực tiếp đến địa bàn 7 xã, phường để hỗ trợ nhân dân thu hoạch lúa, sơ tán đến nơi an toàn. Tính đến 15 giờ 30 ngày 28/9 các địa phương đã sơ tán 1.716 hộ, 6.483 khẩu sinh sống ở khu vực nguy hiểm đã sơ tán đến nơi an toàn; trong đó sơ tán dân khỏi khu vực phạm vi 200m tính từ mép nước trở vào là 1.243 hộ, 4.549 nhân khẩu.

3-ngi-son.jpg
Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa đón, hỗ trợ di chuyển người dân đến nơi an toàn tránh bão.

Đồng thời, các địa phương đã kêu gọi, di chuyển 484 lao động trên các lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy hải sản vào bờ; kiên quyết không để người dân trên tàu thuyền, lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy hải sản trước khi bão đổ bộ.

Theo báo cáo, đến 15 giờ cùng ngày 28/9, mực nước trong lòng hồ thủy lợi, thủy điện Cửa Đạt, Trung Sơn, Yên Mỹ có mực nước chứa thấp hơn mực nước dâng bình thường.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo các địa phương, doanh nghiệp thủy nông huy động tối đa nhân lực, thiết bị sẵn sàng vận hành các trạm bơm tiêu, cống tiêu, chống ngập úng khi có mưa lớn; tăng cường tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều, bảo đảm an toàn các tuyến đê.

Có thể bạn quan tâm

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu tham quan các sản phẩm OCOP tại diễn đàn. (Ảnh: LINH BẢO)

Phát triển du lịch nông thôn gắn với bảo tồn văn hóa

Ngày 5/12, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức Diễn đàn “Xúc tiến du lịch nông nghiệp, nông thôn trong liên kết vùng” tại xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh.

Hiệp hội các nhà máy tinh bột sắn Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia đã ký kết nhiều biên bản ghi nhớ về việc thúc đẩy phát triển bền vững ngành sắn.

Tây Ninh tăng cường thương mại song phương với Campuchia

Nhằm tăng cường thương mại song phương, phát triển bền vững ngành sắn, bảo vệ lợi ích của người trồng, cải thiện đời sống nông dân, ngày 3/12, Hiệp hội sản xuất bột mì Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến xúc tiến thương mại giữa Liên đoàn sắn Campuchia và Hiệp hội sản xuất tinh bột mì Tây Ninh

Các bạn nhỏ Trường Chuyên biệt Khiếm thính Hy vọng Bình Thạnh trải nghiệm các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội. (Ảnh: THÙY DƯƠNG)

Thành phố Hồ Chí Minh: Khai mạc lễ hội “Vượt sóng” dành cho người khuyết tật

Sáng 3/12, tại Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (số 4, Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn), lễ hội “Vượt sóng” lần thứ I với chủ đề “Ngược sóng nhưng không ngược ước mơ” đã chính thức khai mạc, đánh dấu một sự kiện ý nghĩa nhân kỷ niệm 33 năm Ngày quốc tế Người khuyết tật (3/12/1992-3/12/2025).

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu dự hội nghị.

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới 2025

Sáng 3/12, tại phường Bình Dương (Thành phố Hồ Chí Minh), đã diễn ra Lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF Global Summit 2025) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF) và Tập đoàn Becamex đăng cai tổ chức.

Hiện trạng khu đất đã xây dựng nhà ở trái phép và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng.

Khởi tố vụ án xây dựng nhà trái phép trên đất người khác và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng

Xây dựng nhà ở trái phép trên đất rừng sản xuất của người khác rồi bán cho nhiều người, đối tượng Lê Văn Hoàng cùng đồng bọn đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản để làm rõ hành vi.

Người dân, doanh nghiệp đang chờ thành phố công bố bảng giá đất áp dụng từ 1/1/2026.

Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng bảng giá đất theo nguyên tắc nào?

Dự thảo Bảng giá các loại đất lần đầu, áp dụng từ 1/1/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng có lộ trình, bảo đảm theo nguyên tắc thị trường và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình biến động về giá đất của thành phố, đang nhận được nhiều ý kiến của chuyên gia.