Thanh Hóa cần khai thác tối đa nguồn lực con người để phát triển bền vững

Ngày 9/11, tại xã Yên Khương, tỉnh Thanh Hóa, nhân dịp dự lễ khởi công xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại các xã biên giới, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo một số ban, bộ, ngành làm việc với Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa. (Ảnh: Trần Hải)
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa. (Ảnh: Trần Hải)

Nội dung cuộc làm việc tập trung về tình hình kinh tế-xã hội, giải ngân vốn đầu tư công, triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, định hướng, nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới và xử lý kiến nghị, đề xuất của tỉnh.

Theo báo cáo của tỉnh Thanh Hóa, 9 tháng năm 2025, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 8,19% - thuộc nhóm địa phương có tốc độ tăng trưởng GRDP cao nhất cả nước; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, tăng mạnh tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ.

Sản xuất công nghiệp tăng trưởng cao, 10 tháng tăng 15,55% - so với mức tăng cả nước là 9,2%; sản lượng các công nghiệp chủ yếu tăng mạnh (thép, điện, xi-măng, quần áo, giày…).

Nông nghiệp duy trì phát triển ổn định, gia tăng giá trị sản phẩm trên đơn vị diện tích (127 triệu đồng/ha/năm, tăng 2 triệu so năm 2024). Thương mại, dịch vụ đạt kết quả cao, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng 15,1% - so với mức tăng cả nước là 9,3%; xuất khẩu tăng 18,3% - so với mức tăng cả nước là 16,2%; tổng thu du lịch tăng 33,7%.

ndo_br_aa2-8009-9351.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.

Thu ngân sách nhà nước thuộc nhóm 10 địa phương có số thu cao nhất cả nước. Giải ngân đầu tư công đạt tỉ lệ 66,7% kế hoạch - tỷ lệ cả nước là 54,4%; thu hút vốn đầu tư trực tiếp tăng 27,5%. Phát triển doanh nghiệp tích cực, số doanh nghiệp thành lập mới tăng 12,9% so cùng kỳ.

Tỉnh đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số, phát triển hạ tầng số, ứng dụng AI, phát triển tài sản trí tuệ… (đã hoàn thành 56/93 nhiệm vụ giao trên Hệ thống thông tin, giám sát của Trung ương; năm 2024 xếp thứ 5 cả nước về Chỉ số chuyển đổi số). Thực hiện tốt công tác khắc phục hậu quả thiên tai và các chính sách xã hội, hỗ trợ người nghèo.

Về triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh đã quán triệt, cụ thể hóa và triển khai đầy đủ các quy định, kết luận, chỉ đạo, định hướng của Trung ương; đồng thuận, thống nhất cao về nhận thức và hành động trong tổ chức thực hiện; cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ Trung ương giao bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ thời gian đề ra. Đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã được bố trí hợp lý (trung bình 64 người/xã), đáp ứng yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ; chế độ, chính sách được thực hiện kịp thời, đúng quy định.

Công tác tập huấn, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ được chú trọng. Cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin được đầu tư, nâng cấp (2,5-5,5 tỷ đồng/xã, phường). Sau 4 tháng vận hành, tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương các xã, phường bảo đảm thông suốt, liên tục, không gián đoạn, sát dân, gần dân, phục vụ nhân dân (giải quyết hồ sơ đạt tỷ lệ 91,67%).

ndo_br_aa3-8350-1088.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Thanh Hóa thời gian qua trên các lĩnh vực, đạt mức tăng trưởng cao hơn trung bình cả nước. Việc triển khai chính quyền địa phương 2 cấp cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ Trung ương giao, bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ và thời gian; đội ngũ cán bộ công chức xã được bố trí tương đối hợp lý; vận hành bảo đảm thông suốt, liên tục, không gián đoạn, đáp ứng được yêu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Tuy nhiên, Thủ tướng thẳng thắn chỉ rõ tỉnh còn tồn tại một số vấn đề như tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách chưa bền vững; cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh cần làm tốt hơn nữa; kết cấu hạ tầng kết nối chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển liên thông; chất lượng nguồn nhân lực còn đang hạn chế.

Về định hướng, nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới, Thủ tướng đã có ý kiến chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX vừa mới đây. Tại cuộc làm việc, Thủ tướng nhấn mạnh thêm một số nội dung: Thanh Hóa phải khai thác tối đa nguồn lực con người, đây là nguồn lực lớn nhất, tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của tỉnh, bởi Thanh Hóa là một trong những tỉnh có dân số đông nhất cả nước; con người vừa là mục tiêu, là trung tâm, là chủ thể, vừa là động lực, nguồn lực cho sự phát triển. Cùng với đó, khai thác điều kiện thiên nhiên thuận lợi, với vị trí chiến lược, có cả rừng, biển, đồng bằng, miền núi, điều kiện phát triển các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ.

Tỉnh cần quản trị tốt; phát huy tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết thống nhất; từ đó khai thác được những điều kiện, tiềm năng, lợi thế về con người và thiên nhiên, coi trọng giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa phong phú, truyền thống lịch sử hào hùng. Phải đổi mới tư duy, nhìn xa trông rộng, nghĩ sâu làm lớn, tập trung nguồn lực có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào ra việc đó, làm việc nào dứt việc đó.

Cùng với đó, tích cực phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; phát huy hiệu quả liên kết "tứ sơn" gồm Lam Sơn, Sầm Sơn, Nghi Sơn, Bỉm Sơn; hoàn thành hạ tầng kết nối về giao thông, viễn thông, giáo dục…; đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm các thủ tục không cần thiết.

Thủ tướng chỉ đạo Thanh Hóa cần tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo; làm tốt công tác phát triển nhà ở xã hội; xây dựng các trường nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở, huy động lực lượng vũ trang trên địa bàn tham gia hỗ trợ việc xây dựng các trường; tỉnh phải tăng thu, tiết kiệm chi, dành nguồn lực cho đầu tư các chương trình này.

Thủ tướng lưu ý nhiệm vụ xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ lãnh đạo, cán bộ; tăng cường phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Thủ tướng cũng cho ý kiến về một số kiến nghị của tỉnh liên quan tới dự án nạo vét luồng tàu vào khu bến cảng Nghi Sơn tại khu kinh tế Nghi Sơn; mở rộng dự án giai đoạn 2 của Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn; đầu tư kho dầu thô dự trữ quốc gia; sử dụng nguồn vốn hỗ trợ theo chính sách đặc thù quy định tại Nghị quyết 37/2021/QH15 của Quốc hội; đầu tư tuyến đường giao thông kết nối liên vùng từ đường Hồ Chí Minh, tỉnh Thanh Hóa đến Quốc lộ 6 và đường cao tốc CT.03 tỉnh Phú Thọ, đoạn qua tỉnh Thanh Hóa; số lượng cấp phó tại các phòng chuyên môn tại các xã, phường có khối lượng công việc lớn.

Thủ tướng lưu ý, liên quan chính quyền địa phương 2 cấp, cần hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, xây dựng vị trí việc làm, từ đó mới bố trí cán bộ và thực hiện các chính sách cán bộ.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.