Thành công của người khuyết tật là nguồn cảm hứng bất tận về nghị lực sống

Chiều 28/9, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã gặp mặt Đoàn đại biểu thanh niên khuyết tật tiêu biểu tham dự chương trình “Tỏa sáng nghị lực Việt” năm 2022.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân động viên các đại biểu tham dự chương trình “Tỏa sáng nghị lực Việt” năm 2022. (Ảnh: TTXVN)
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân động viên các đại biểu tham dự chương trình “Tỏa sáng nghị lực Việt” năm 2022. (Ảnh: TTXVN)

Mở đầu buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã thăm hỏi, động viên và lắng nghe chia sẻ của các đại biểu.

Anh Lê Văn Đông (sinh năm 1994), Bí thư chi đoàn xóm 1 (xã Nghĩa Thuận, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An), cách đây 3 năm do gặp tai nạn giao thông nên đã mất đi 1 phần cơ thể. Anh suy sụp nặng nề sau sự cố đời người, nhưng may mắn đã dần lấy lại niềm tin vào cuộc sống, học cách suy nghĩ tích cực, sống tự lập nhờ sự động viên của gia đình, bè bạn.

Đến nay, anh Đông không những đã hoàn toàn vượt qua mặc cảm bản thân, mà còn đạt nhiều thành công trong sự nghiệp với việc mở cửa hàng tranh thư pháp, tranh đính đá, quán ăn với tổng thu nhập hằng năm đạt 200 triệu, tạo công ăn việc làm cho một số đoàn viên, thanh niên tại địa phương.

Anh Lê Văn Đông mong muốn các cấp, ngành, địa phương tiếp tục tạo điều kiện, môi trường, đưa ra những chính sách thuận lợi hơn nữa để người khuyết tật nói chung, thanh niên khuyết tật nói riêng có thêm cơ hội vươn lên trong cuộc sống, trở thành người có ích trong cộng đồng.

Trong khi đó, chị Nghiêm Thu Loan (sinh năm 1998) đã bày tỏ lòng biết ơn với sự quan tâm, dõi theo thường xuyên của Đảng, Nhà nước và xã hội trước những nỗ lực của người khuyết tật; mong rằng có thể tiếp tục đóng góp phần sức lực nhỏ bé vào sự phát triển của cộng đồng người khuyết tật.

Chị Loan hiện là sinh viên Trường Đại học quốc tế RMIT Việt Nam, Chủ nhiệm Mạng lưới sinh viên khiếm thị Việt Nam (Hội Người mù Việt Nam), Chủ nhiệm kiêm nhà sáng lập Câu lạc bộ Step – Hành động vì người khiếm thị và là tác giả của cuốn sách “Sáng hơn ánh mặt trời”.

Phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân bày tỏ xúc động, niềm khâm phục trước những nỗ lực, cố gắng không ngừng nhằm vượt lên số phận của các đại biểu; khẳng định: mỗi đại biểu là một tấm gương sáng, nguồn cảm hứng lớn lao về niềm tin, nghị lực vươn tới thành công trong cuộc sống.

Nhấn mạnh việc Đảng, Nhà nước luôn coi trọng, ngày càng đưa ra nhiều chính sách cụ thể, sát thực tiễn nhằm bảo đảm đời sống, cơ hội cho người khuyết tật, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân nhận định: khả năng tự lực, sự tự tin là yếu tố quan trọng nhất, chìa khóa dẫn tới những thành công của 50 đại biểu tham gia chương trình “Tỏa sáng nghị lực Việt” năm 2022.

Đánh giá cao Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã tổ chức nhiều chương trình, hoạt động thiết thực hướng đến người khuyết tật, Phó Chủ tịch nước đề nghị các bộ, ban, ngành, đặc biệt là Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, tổ chức Đoàn, Hội các cấp tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong đồng hành với người khuyết tật nói chung, thanh niên khuyết tật nói riêng.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị rà soát kỹ lưỡng các chương trình hành động nhằm tiếp tục cụ thể hóa các cam kết với Công ước quốc tế về người khuyết tật mà Việt Nam là thành viên; thường xuyên tham mưu với Đảng, Chính phủ những chính sách bảo đảm đồng bộ, bền vững, đậm tính nhân văn, nhân ái, ngày càng phù hợp hơn với đời sống người khuyết tật, gắn chặt với xu hướng chăm lo cho người khuyết tật trên toàn cầu.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.