Tháng 1 và 2/2025 sẽ xuất hiện nhiều đợt rét đậm, rét hại kèm sương muối, băng giá

Dự báo, tại khu vực Bắc Bộ không khí lạnh có khả năng hoạt động mạnh trong tháng 1 và 2/2025 gây ra các đợt rét đậm, rét hại kèm theo hiện tượng sương muối, băng giá trong thời gian này, đặc biệt tại các khu vực vùng núi phía bắc.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện tại, hiện tượng ENSO đang trong trạng thái trung tính, với chuẩn sai nhiệt độ mặt nước biển khu vực xích đạo trung tâm Thái Bình Dương đang ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm là -0,3 độ C trong tuần đầu tháng 12/2024. Trong 3 tháng đầu năm 2025, ENSO tiếp tục duy trì ở trạng thái trung tính.

Dự báo, nhiệt độ trung bình trên cả nước từ tháng 1-3/2025 phổ biến ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ .

Ngoài ra, trong 3 tháng đầu năm 2025, ít khả năng có bão/áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng đến nước ta (ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm: trên Biển Đông 0,6 cơn, đổ bộ vào đất liền 0,1 cơn).

Đặc biệt, theo nhận định của các chuyên gia, không khí lạnh có khả năng hoạt động mạnh trong tháng 1 và tháng 2/2025 sẽ gây ra các đợt rét đậm, rét hại; tháng 3/2025 hoạt động của không khí lạnh xấp xỉ trung bình nhiều năm. Cần đề phòng khả năng xảy ra những đợt rét đậm, rét hại kèm theo hiện tượng sương muối, băng giá trong thời gian này, đặc biệt tại các khu vực vùng núi phía bắc.

Tại khu vực Nam Bộ, thời kỳ tháng 1 đến tháng 3/2025, nắng nóng có khả năng xuất hiện xấp xỉ trung bình nhiều năm (tập trung ở miền Đông Nam Bộ).

Về tình hình mưa trên cả nước, tháng 1 và tháng 2/2025, tổng lượng mưa ở khu vực Bắc Bộ phổ biến từ 20-40mm (xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ). Tháng 3/2025, tổng lượng mưa phổ biến 50-80mm (lớn hơn 5-10mm so với trung bình nhiều năm cùng kỳ).

Tại khu vực Trung Bộ, tháng 1/2025, tổng lượng mưa ở khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến từ 20-50mm, riêng Hà Tĩnh có nơi trên 100mm (ở ngưỡng xấp xỉ so với trung bình nhiều năm); khu vực Trung và Nam Trung Bộ phổ biến 50-160mm (ở ngưỡng xấp xỉ so với trung bình nhiều năm).

Tháng 2/2025, tổng lượng mưa ở khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến 20-50mm, riêng Hà Tĩnh có nơi trên 100mm (xấp xỉ so với trung bình nhiều năm); khu vực Trung và Nam Trung Bộ tổng lượng mưa phổ biến 30-60mm, có nơi cao hơn (cao hơn trung bình nhiều năm 5-15mm), riêng các tỉnh Ninh Thuận-Bình Thuận ít mưa với tổng lượng mưa phổ biến 5-15mm.

Tháng 3/2025, tổng lượng mưa ở khu vực Trung Bộ xấp xỉ so với trung bình nhiều năm, cụ thể: khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến 30-60mm; khu vực Trung và Nam Trung Bộ tổng lượng mưa phổ biến 40-70mm, có nơi cao hơn (cao hơn trung bình nhiều năm 15-30mm); riêng các tỉnh Ninh Thuận-Bình Thuận ít mưa với tổng lượng mưa phổ biến dưới 10mm.

Tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, tháng 1-3/2025, tổng lượng mưa ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm cùng kỳ (cao hơn trung bình nhiều năm 5-15mm).

Các chuyên gia khí tượng cảnh báo, trong thời kỳ dự báo (tháng 1-3/2035), trên phạm vi cả nước tiếp tục có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như: Dông, lốc, sét và gió giật mạnh.

Hiện tượng dông, lốc, sét, mưa đá, rét đậm, rét hại, sương muối, băng giá có thể ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động sản xuất nông nghiệp và sức khỏe cộng đồng ở các khu vực trên phạm vi toàn quốc.

Ngoài ra, gió mùa đông bắc có khả năng gây ra gió mạnh, sóng lớn ảnh hưởng đến các hoạt động trên các vùng biển.

Có thể bạn quan tâm

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm bom mìn

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn và vật nổ vẫn nằm lại trong lòng đất là mối đe dọa thường trực cho hàng triệu người dân. Với nỗ lực của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công cuộc làm sạch đất ô nhiễm đang từng bước mang lại những đổi thay rõ rệt.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Nhân viên lấy dữ liệu tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh TRỌNG TÙNG)

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Năm 2025 được đánh giá là một năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai kỷ lục của nước ta từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng cụ thể các mô phỏng cảnh báo từ sớm, từ xa đang là vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam

Lũ lụt tháng 11/2025 chỉ là một phần của các nguy cơ từ biến đổi khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Câu chuyện về hành trình chống chọi với lũ lụt của Hà Lan, từ những thảm họa lịch sử đến các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đang trở thành mô hình tham khảo thiết thực cho Việt Nam trong việc quản lý rủi ro dài hạn.

Trụ sở Tập đoàn Viettel là một trong số ít toà nhà ở Việt Nam đăng ký để nhận được chứng chỉ xanh.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 328/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kế hoạch tập trung tích hợp phát triển năng lượng vào quy hoạch đô thị-nông thôn, khuyến khích điện mặt trời, chuyển đổi năng lượng xanh.