Thái Nguyên khai thác tiềm năng du lịch cộng đồng

Thái Nguyên là tỉnh nằm ở trung du miền núi, phong cảnh hữu tình, sản phẩm nông nghiệp nổi tiếng, bản sắc văn hóa dân tộc phong phú, nhiều di tích lịch sử, di tích văn hóa, có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng. Thời gian qua, tỉnh có chính sách hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất, khuyến khích, quảng bá nhằm phát huy tiềm năng du lịch cộng đồng để phát triển kinh tế-xã hội.
Mỗi năm, Làng du lịch sinh thái Thái Hải đón hàng chục nghìn du khách.
Mỗi năm, Làng du lịch sinh thái Thái Hải đón hàng chục nghìn du khách.

Tiềm năng phong phú

Nằm ở phía đông bắc của Tổ quốc, có vùng sinh thái phong phú với nhiều danh thắng nổi tiếng, và là nơi đặt an toàn khu (ATK) trong kháng chiến, cùng với đó có nhiều di sản, di tích văn hóa dân tộc cho nên tỉnh Thái Nguyên xác định du lịch, trong đó có du lịch cộng đồng là ngành kinh tế quan trọng.

Phía bắc tỉnh Thái Nguyên có phong cảnh thiên nhiên phong phú, hùng vĩ, núi đá cao, có nhiều hang động kỳ bí, thác nước đẹp, khí hậu trong lành, đồng bào các dân tộc thiểu số với những nét văn hóa lâu đời, cuộc sống bình dị, mộc mạc, mến khách.

Vùng trung du ở phía tây và phía nam có địa hình đồi núi thấp với những nương chè nối tiếp nhau, trong đó nổi bật nhất là vùng chè đặc sản Tân Cương ở thành phố Thái Nguyên, nơi người dân có truyền thống trồng, chế biến chè lâu đời, được đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia "Tri thức trồng và chế biến chè Tân Cương".

Không những vậy, nơi đây có lợi thế vượt trội về vùng tiểu khí hậu, nguồn nước, thổ nhưỡng đã làm nên sản phẩm nổi tiếng, được mệnh danh là "Đệ nhất danh trà" cho nên có sức hút đối với du lịch cộng đồng. Trong vùng chè đặc sản Tân Cương, có Làng du lịch sinh thái Thái Hải, nơi bảo tồn nhà sàn, lối sống, trang phục truyền thống của đồng bào Tày, được Tổ chức Du lịch thế giới (UNWTO) trao giải thưởng "Làng du lịch tốt nhất".

Thái Nguyên hiện có 51 dân tộc cùng đoàn kết chung sống, trong đó tám dân tộc thiểu số chiếm số đông (30% dân số toàn tỉnh) với những nét văn hóa đặc sắc với 19 di sản văn hoá phi vật thể quốc gia, gồm: múa Tắc Xình của dân tộc Sán Chay (huyện Phú Lương), Lễ hội Núi Văn-Núi Võ (huyện Đại Từ), hát Soọng Cô của đồng bào dân tộc Sán Dìu, Lễ hội Đền Đuổm...

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Nguyên Lê Ngọc Linh cho biết: Thái Nguyên có nhiều di tích lịch sử nổi tiếng, trong đó có quần thể di tích đặc biệt quốc gia ATK Định Hóa với 13 điểm di tích là nơi ở, làm việc của Bác Hồ, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân đội trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, ngày nay đã được phục dựng, bảo tồn gần như nguyên vẹn. Bên cạnh đó, còn nhiều địa chỉ tâm linh, là di tích văn hóa quốc gia.

Hỗ trợ du lịch cộng đồng phát triển

Nhằm tôn vinh, bảo tồn, lan tỏa bản sắc truyền thống văn hóa dân tộc, qua đó thúc đẩy phát triển du lịch cộng đồng, hằng năm, huyện Đồng Hỷ tổ chức Ngày hội Văn hóa-Thể thao dân tộc H’Mông ở Bản Tèn, xã Văn Lăng, bản có nhiều đồng bào H’Mông nhất tỉnh. Theo Bí thư Huyện ủy Đồng Hỷ Nguyễn Văn Ngọc, địa phương hội tụ đầy đủ các yếu tố về địa lý, cảnh quan, văn hóa cho nên huyện đang có chủ trương xây dựng Bản Tèn trở thành điểm du lịch cộng đồng để mang đến cho du khách những trải nghiệm thú vị, qua đó hỗ trợ bà con phát triển kinh tế.

Anh Lê Trọng Lân ở quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội cho biết: Đến với ngày hội văn hóa dân tộc H'Mông trên địa hình đồi núi cao, cảnh quan đẹp, đắm mình trong không gian văn hóa lâu đời của đồng bào, như múa khèn, múa ô, thổi kèn lá, những giai điệu mượt mà, say đắm ca ngợi tình yêu đôi lứa, thưởng thức những món ăn truyền thống bản địa; mang đến cho các thành viên gia đình những trải nghiệm khó quên.

Thời gian qua, tỉnh Thái Nguyên đầu tư, hỗ trợ xây dựng các điểm du lịch cộng đồng xóm Mỏ Gà, xã Phú Thượng, huyện Võ Nhai; Bản Quyên, xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa; xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên... Đến nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành quyết định công nhận bảy điểm du lịch cộng đồng trên địa bàn, đồng thời chỉ đạo các huyện, thành phố xây dựng các điểm du lịch cộng đồng tại địa phương nhằm thu hút du khách.

Riêng năm 2022, tỉnh Thái Nguyên đón 2,1 triệu lượt khách, sáu tháng đầu năm nay có gần 1,5 triệu lượt khách và hướng tới phát triển du lịch thành ngành kinh tế quan trọng. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình, thời gian qua, địa phương tập trung triển khai các đề án, nghị quyết về phát triển du lịch mà tỉnh đã ban hành. Giai đoạn 2021-2025 tỉnh hỗ trợ 25 tỷ đồng để xây dựng năm điểm du lịch cộng đồng.

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng quán triệt, giao nhiệm vụ cho lực lượng Đồn Trà Lĩnh. (Ảnh VĂN TUẤN)

Tăng cường lực lượng chốt chặn, chống buôn lậu

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng vừa triển khai lực lượng tăng cường cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh nhằm đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn hoạt động vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".

Cán bộ chiến sĩ biên phòng giúp đỡ xây sửa nhà cho người dân.

Dấu ấn giảm nghèo ở Lạng Sơn

Những năm qua, công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn được quan tâm, thực hiện đồng bộ, kịp thời, mang lại cuộc sống ấm no cho nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo.