Thái Nguyên điều chỉnh chương trình phát triển nhà ở

Mới đây, tỉnh Thái Nguyên đã điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2040 nhằm giải quyết nhu cầu thiết yếu của người dân, nhất là công nhân, bảo đảm an sinh xã hội và phát triển bền vững.

Dự án nhà ở xã hội Khu dân cư Đại Thắng ở phường Vạn Xuân với gần 400 căn đã hoàn thành, bàn giao cho cư dân, chủ yếu là công nhân.
Dự án nhà ở xã hội Khu dân cư Đại Thắng ở phường Vạn Xuân với gần 400 căn đã hoàn thành, bàn giao cho cư dân, chủ yếu là công nhân.

Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Thái Nguyên được điều chỉnh để bảo đảm mục tiêu phát triển thị trường bất động sản nhà ở, bảo đảm tính bền vững, minh bạch dưới sự điều tiết, giám sát của Nhà nước; phù hợp quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng; hạn chế tình trạng đầu cơ, lãng phí tài nguyên đất trong phát triển nhà ở.

Theo Giám đốc Sở Xây dựng Thái Nguyên Phạm Quang Anh, rút kinh nghiệm thời gian qua, sở đã lấy ý kiến các sở, ngành, đặc biệt là các xã, phường có công nghiệp, dịch vụ phát triển để đóng góp vào dự thảo điều chỉnh chương trình phát triển nhà ở trước khi trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua, Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và triển khai thực hiện cho nên phù hợp với thực tiễn, có tính khả thi cao.

Đơn cử như các phường Tích Lương, Linh Sơn đã đề nghị bổ sung diện tích các khu đất dự kiến, khu đất đã quy hoạch làm nhà ở xã hội, khu dân cư, đô thị trên địa bàn phường vào chương trình phát triển nhà ở giai đoạn tới để làm cơ sở thu hút đầu tư, tổ chức thực hiện. Sau khi sáp nhập, kinh tế-xã hội khu vực phía nam tỉnh phát triển mạnh, giai đoạn tới được xác định là trọng điểm công nghiệp, dịch vụ, du lịch cho nên nhu cầu nhà ở, nhất là nhà ở xã hội rất lớn.

Do đó, việc điều chỉnh chương trình phát triển nhà ở là cần thiết, là căn cứ pháp lý, phù hợp thực tiễn và đáp ứng nhu cầu của xã hội, nhất là công nhân, người có thu nhập thấp, hạn chế tình trạng “bong bóng” bất động sản.

Đến nay, diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh Thái Nguyên đạt 30,5 m2 sàn/người; trong đó khu vực đô thị là 35 m2 sàn/người, khu vực nông thôn là 27,5 m2 sàn/người.

Các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh hiện có gần 100 nghìn công nhân, trong đó có khoảng 50% là công nhân ngoài tỉnh, như Nghệ An, Thanh Hóa, Cao Bằng, Lạng Sơn… đến làm việc, nhu cầu nhà ở rất lớn. Đáp ứng nhu cầu nhà ở, các khu vực gần khu công nghiệp đã xây dựng hàng loạt khu nhà trọ cấp bốn, mỗi gian diện tích chỉ khoảng 10 m2 cho công nhân thuê nhưng rất bất tiện, chật chội, người lao động không yên tâm làm việc lâu dài.

Giai đoạn 2021-2025 toàn tỉnh mới phát triển được gần 1.100 căn nhà ở xã hội, vì vậy chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân, nhất là công nhân khu công nghiệp, công nhân xa nhà.

Chị Nông Thị Thắng ở phường Bắc Kạn cho biết: “Hai vợ chồng tôi làm công nhân Công ty SamSung Thái Nguyên, nhiều năm nay phải thuê nhà trọ trong cảnh chật chội, vất vả, mua nhà ở thương mại thì không có điều kiện về kinh tế cho nên chúng tôi mong chờ điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Thái Nguyên được các cấp có thẩm quyền thông qua, phê duyệt, sớm thực hiện các dự án nhà ở xã hội nhằm tăng nguồn cung.

Từ đó công nhân tiếp cận dễ dàng, thuận lợi để an cư, làm việc lâu dài”. Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên, những năm tới, tỉnh sẽ phát triển đa dạng các loại hình nhà ở, đa dạng về mức giá, nhất là nhà ở có giá phù hợp với khả năng chi trả của hộ gia đình có thu nhập thấp và các đối tượng được hưởng chính sách về nhà ở xã hội.

Đồng thời, phát triển thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh bảo đảm tính bền vững, minh bạch dưới sự điều tiết, giám sát của Nhà nước, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng; chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở phù hợp với phát triển kinh tế-xã hội, hạn chế tình trạng đầu cơ và tránh lãng phí tài nguyên đất.

Cụ thể, giai đoạn 2026-2030 tỉnh xây dựng mới gần 13 triệu m2 sàn nhà ở, diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh đạt 35 m2 sàn/ người, trong đó khu vực đô thị là 37,5 m2 sàn/người, khu vực nông thôn là 32 m2 sàn/người, xây thêm gần 24 nghìn căn nhà ở xã hội. Đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng nhà ở, tỷ lệ nhà ở kiên cố, bán kiên cố đạt hơn 97%, xóa bỏ hoàn toàn nhà ở thiếu kiên cố tại khu vực đô thị, không để phát sinh mới nhà ở thiếu kiên cố, đơn sơ tại khu vực nông thôn.

Theo đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng, nguồn vốn cho chương trình phát triển nhà ở giai đoạn này sẽ đa dạng hơn, như đến năm 2030 sẽ bố trí đất trong khu công nghiệp để xây dựng hạ tầng, nhà lưu trú cho công nhân.

Tổng nhu cầu vốn dự kiến hơn 100 nghìn tỷ đồng, trong đó nguồn vốn ngân sách dự kiến đầu tư nhà ở theo chương trình mục tiêu quốc gia, xây dựng nhà ở công vụ; vốn doanh nghiệp sẽ đầu tư xây dựng các khu đô thị, khu dân cư.

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Đỗ Văn Chiến trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Trường đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên.

Kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống Trường đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên

Ngày 6/12, Trường đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống (6/12/1965-6/12/2025) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội dự và trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho nhà trường.

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".