Thái Lan đổi mới phương thức sản xuất nhằm tăng năng suất cây sầu riêng

Được mệnh danh là "vua của các loại trái cây nhiệt đới", sầu riêng là loại cây ăn trái quan trọng nhất ở Thái Lan, vì nó tạo ra thu nhập cao cho đất nước mỗi năm từ hoạt động xuất khẩu. Mặc dù là quốc gia có sản lượng sầu riêng hàng đầu thế giới, nhưng người nông dân Thái Lan phải đối mặt với vấn đề sâu bệnh làm giảm năng suất cây trồng.
Sầu riêng được bọc trong túi “Magik Growth” có khả năng tạo ra các chất quan trọng trong trái cây như tinh bột, đường và các chất chống oxy hóa khác nhau. (Ảnh: Tuấn Anh)
Sầu riêng được bọc trong túi “Magik Growth” có khả năng tạo ra các chất quan trọng trong trái cây như tinh bột, đường và các chất chống oxy hóa khác nhau. (Ảnh: Tuấn Anh)

Để phòng trừ sâu bệnh, nhiều nông dân đã sử dụng thuốc hóa học để phun trên cây sầu riêng. Tuy nhiên, điều này không những khiến chi phí sản xuất tăng cao mà còn nguy hại đến sức khỏe của cả người trồng lẫn người tiêu dùng. Trong khi một số khác đã sử dụng túi lưới nông nghiệp để bọc sầu riêng. Túi lưới giúp ngăn được sâu ăn trái sầu riêng nhưng không thể ngăn được rệp sáp và mốc đen. Mặt khác, cách làm như vậy khiến vỏ sầu riêng không hấp dẫn và thậm chí còn bị hỏng.

Trước thực trạng trên, Cơ quan Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (NSTDA) Thái Lan đã tiến hành nghiên cứu và phát triển, cũng như áp dụng thử nghiệm công nghệ mới để nâng cao giá trị của trái sầu riêng.

Theo đó, một nhóm các nhà khoa học đến từ Nhóm Nghiên cứu công nghệ Polyme tiên tiến, Trung tâm Công nghệ vật liệu và kim loại quốc gia (MTEC) phối hợp Học viện Công nghệ Mongkut Ladkrabang đã phát triển một hỗn hợp gồm hợp chất polyme và công nghệ tạo hình không sử dụng phương pháp dệt may thông thường nhằm cho phép nước và không khí đi qua chất liệu này một cách dễ dàng.

Bên cạnh đó, chất liệu này cũng có thể giúp điều tiết một lượng ánh sáng thích hợp chiếu trên bề mặt quả.

Với sự phát triển này, một nguyên mẫu đã ra đời dưới dạng túi gói sầu riêng, với tên thương mại “Magik Growth”. Sầu riêng được bọc trong túi “Magik Growth” cho thấy có khả năng tạo ra các chất quan trọng trong trái cây, chẳng hạn như tinh bột, đường và các chất chống oxy hóa khác nhau.

Các thí nghiệm đã được thực hành trong cả phòng thí nghiệm và tại các đồn điền sầu riêng ở huyện Klaeng, tỉnh Rayong, từ năm 2019 đến nay.

Các dữ liệu nghiên cứu cũng đã được thu thập một cách có hệ thống và kết quả cho thấy túi “Magik Growth” giúp nông dân tiết kiệm chi phí sản xuất. Phương pháp thân thiện với môi trường này cũng giúp làm giảm việc sử dụng thuốc trừ sâu hóa học, tăng trọng lượng trái, cải thiện chất lượng vỏ sầu riêng. Qua đó giúp cho người nông dân sản xuất sầu riêng loại hảo hạng.

Ngoài ra, túi có thể tái sử dụng trong ít nhất 2 vụ sản xuất hoặc trong thời gian khoảng 3 năm.

Sự đổi mới này được kỳ vọng sẽ đóng góp đáng kể vào sản xuất và xuất khẩu sầu riêng của Thái Lan. Nó cũng phù hợp chiến lược xây dựng Mô hình Kinh tế sinh học - tuần hoàn - xanh (BCG), trong đó kết hợp giữa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường tự nhiên, hệ sinh thái và an ninh con người.

Thái Lan mong đợi công nghệ mới sẽ góp phần giúp sản lượng sầu riêng trung bình hằng năm của nước này trong giai đoạn 2021-2025 sẽ đạt mức 2,02 triệu tấn, qua đó vươn lên thành quốc gia có sản lượng sầu riêng lớn nhất thế giới.

Hiện Trung Quốc là thị trường tiêu thụ sầu riêng lớn nhất của Thái Lan khi chiếm 90% tổng giá trị xuất khẩu sầu riêng hơn 3 tỷ USD của nước này trong năm 2021.

Có thể bạn quan tâm

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp song phương các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Tại các cuộc gặp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung vui mừng thông tin về các kết quả quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong đó có việc bầu ra Tổng Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV cùng các chủ trương, quyết sách của Việt Nam.

Lực lượng cứu hộ chuyển thi thể nạn nhân tại hiện trường vụ lở đất ở Tây Bandung, tỉnh Tây Java, Indonesia, ngày 24/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Indonesia tích cực triển khai công tác cứu hộ cứu nạn

Rạng sáng 26/1, đội ngũ Tìm kiếm và Cứu nạn hỗn hợp của Indonesia đã nối lại chiến dịch tìm kiếm hàng chục nạn nhân còn mất tích trong vụ lở đất kinh hoàng tại huyện Tây Bandung (tỉnh Tây Java). Trước đó, công tác cứu hộ đã phải tạm hoãn vào chiều 25/1 do mưa lớn và nguy cơ lở đất tái diễn.

Cử tri bỏ phiếu trong giai đoạn 3 của cuộc tổng tuyển cử tại Yangon, Myanmar, ngày 25/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Myanmar bước vào giai đoạn cuối cùng cuộc tổng tuyển cử

Sáng 25/1, Myanmar đã chính thức bắt đầu giai đoạn thứ ba, cũng là giai đoạn cuối cùng của cuộc tổng tuyển cử. Các điểm bỏ phiếu tại khoảng 60 thị trấn đã đồng loạt mở cửa từ 6 giờ (giờ địa phương, tức 6 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam).

Các thành viên VCBA theo dõi phiên bế mạc Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Khơi dậy niềm tin mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia

Phấn khởi và xúc động là cảm xúc chung của các thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia (VCBA) khi nói về Đại hội XIV của Đảng. Đại hội không chỉ là sự kiện chính trị trong nước mà còn là tín hiệu mạnh mẽ về vận hội mới, khích lệ doanh nghiệp ở nước ngoài đồng hành cùng quê hương trong kỷ nguyên phát triển bứt phá.

Ông Cao Tất Minh, Chủ tịch Hội Người Thái gốc Việt tỉnh Khon Kaen. (Ảnh: MINH THẮNG)

Kiều bào Thái Lan luôn đặt niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng

Vững niềm tin với Đảng, phấn khởi theo dõi các hoạt động diễn ra từ khi khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, kiều bào tại Thái Lan chia sẻ tâm tư, nguyện vọng và gửi gắm những kỳ vọng vào các quyết sách chiến lược mà Đại hội sẽ thông qua và quyết định tại Đại hội lần này.

Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu khu vực Campuchia Him Raksmey. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau là nền tảng cốt lõi của quan hệ Việt Nam-Campuchia

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nghiên cứu Campuchia Him Raksmey chia sẻ góc nhìn về những thách thức biến động của bối cảnh khu vực và thế giới, đồng thời đề xuất khuyến nghị tăng cường hơn nữa quan hệ Việt Nam-Campuchia trong thời gian tới.

Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Học giả Campuchia: Đảng Cộng sản Việt Nam đứng trước bước ngoặt lịch sử quan trọng

Từ góc nhìn của một nhà nghiên cứu, Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia cho rằng sự phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là câu chuyện nội bộ của Việt Nam, mà còn có ảnh hưởng sâu sắc tới sự ổn định trong khu vực và nhất là mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia.

Phiên toàn thể ngày 16/1/2026 kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa VII của Campuchia. (Ảnh: Quốc hội Campuchia)

Campuchia phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển

Tại phiên họp toàn thể ngày 16/1, Quốc hội Campuchia nhất trí thông qua dự thảo luật về phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tăng cường khuôn khổ pháp lý của Campuchia về quản trị hàng hải và hợp tác quốc tế trong các vấn đề đại dương.