Thái Lan đề xuất 3 ưu tiên nhằm tăng cường quan hệ ASEAN-Trung Quốc

Ngày 22/11, phát biểu tại Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Trung Quốc đánh dấu 30 năm quan hệ đối thoại theo hình thức trực tuyến, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình và sự ổn định trong khu vực, đồng thời đề xuất 3 ưu tiên nhằm tăng cường quan hệ ASEAN-Trung Quốc.

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha tham dự hội nghị cấp cao ASEAN - Trung Quốc.
Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha tham dự hội nghị cấp cao ASEAN - Trung Quốc.

Người phát ngôn Chính phủ Thái Lan Thanakorn Wangboonkongchana cho biết, Thủ tướng Thái Lan đã gửi lời chúc mừng kỷ niệm 30 năm Quan hệ đối thoại ASEAN-Trung Quốc và nhấn mạnh cuộc họp cấp cao lần này mở ra một chương mới trong lịch sử quan hệ giữa ASEAN và Trung Quốc, với tư cách là Đối tác chiến lược toàn diện. Mối quan hệ này sẽ được tăng cường và làm sâu sắc hơn nữa, từ đó cải thiện sự hợp tác trên mọi phương diện một cách cụ thể.

Thủ tướng Thái Lan tái khẳng định tầm quan trọng trong việc duy trì hòa bình và sự ổn định trong khu vực, cũng như việc duy trì cân bằng chiến lược trong kiến trúc khu vực lấy ASEAN làm trung tâm. Tinh thần hợp tác này được kỳ vọng sẽ truyền sang các lĩnh vực hợp tác khác dựa trên nguyên tắc 3M (tin cậy lẫn nhau, tôn trọng lẫn nhau và cùng đạt lợi ích), nhằm tạo 1 môi trường thuận lợi cho tất cả các quốc gia cùng khôi phục từ những tổn thương do đại dịch Covid-19 gây ra. Các bên cũng sẽ cùng tiến tới những thập kỷ mới một cách an ninh, thịnh vượng và bền vững.

Ông Prayut Chan-o-cha cho rằng, quan hệ đối thoại ASEAN-Trung Quốc là trụ cột hợp tác chính nhằm thúc đẩy hòa bình lâu dài và sự thịnh vượng chung trong khu vực, với những thành tựu toàn diện và liên tục trên tất cả các mặt.

Tại hội nghị, Thủ tướng Thái Lan cũng đề xuất 3 ưu tiên chính có tầm quan trọng đặc biệt, nhằm củng cố và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Trung Quốc.

Thứ nhất, cần tập trung vào việc phát triển lấy con người làm trung tâm, không để ai bị bỏ lại phía sau và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, hướng mọi người sống trên cơ sở điều độ, hợp lý và tự miễn dịch trong việc đối phó với các thách thức và tình huống khẩn cấp trong tương lai. ASEAN có thể trao đổi và học hỏi từ các thành tựu của Trung Quốc trong một số lĩnh vực, thí dụ như nông nghiệp bền vững, bao gồm chế biến, sản xuất và tăng giá trị cho các sản phẩm nông nghiệp, cũng như xóa đói giảm nghèo, tăng cường an ninh lương thực. Thái Lan ủng hộ vai trò liên tục và mang tính xây dựng của Trung Quốc trong việc thu hẹp khoảng cách phát triển trong cả ASEAN và các tiểu vùng, đặc biệt là khuôn khổ Hợp tác Mekong - Lancang và ACMECS, với Trung Quốc là đối tác phát triển chính.

Thứ hai, ASEAN và Trung Quốc cần tập trung tăng cường khả năng phục hồi kinh tế-xã hội từ gốc rễ. Việc này bao gồm đổi mới quá trình học tập và tiềm năng phát triển của con người ở tất cả mọi lứa tuổi bằng cách tối ưu hóa khoa học, công nghệ và sáng tạo một cách thích hợp và an toàn. Các bên cần tăng cường khả năng cạnh tranh, cả về quy mô và tốc độ, cũng như đẩy mạnh tiềm năng của khối doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa, nhỏ và cực nhỏ, các doanh nhân nữ và các nhóm có nguy cơ. ASEAN và Trung Quốc nên gia tăng giá trị cho quan hệ đối tác kinh tế bằng cách quảng bá kinh tế kỹ thuật số và thương mại điện tử, song song với việc nhanh chóng xây dựng xã hội kỹ thuật số, nhằm mang lại hạnh phúc cho người dân trong kỷ nguyên bình thường mới.

Cuối cùng, ông Prayut Chan-o-cha cho rằng, phát triển bền vững và thân thiện với môi trường là cần thiết cho sự tồn tại của nhân loại. Thái Lan tái khẳng định cam kết tiếp tục đóng vai trò tích cực trong việc thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực này cả ở mức độ khu vực và toàn cầu, bằng cách tập trung thúc đẩy sự cân bằng và bền vững trong mọi phương diện. Thái Lan đề xuất mô hình kinh tế sinh học - tuần hoàn - xanh (BCG) như một trong những hướng tiếp cận nhằm đạt được những mục tiêu trên. Thái Lan rất nghiêm túc và sẵn sàng để đạt tiến bộ trong việc giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu bằng mọi biện pháp có thể, với mục tiêu đạt mức trung hòa carbon vào năm 2050 và giảm hoàn toàn phát thải khí nhà kính vào năm 2065, như ông Prayut Chan-o-cha đã cam kết tại hội nghị COP26.

Thủ tướng Thái Lan 1 lần nữa khẳng định cam kết vững chắc của nước này trong việc hợp tác nhằm xây dựng quan hệ đối tác an ninh, thịnh vượng và bền vững. Về vấn đề này, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã khẳng định sự ủng hộ của ông đối với việc Thái Lan đăng cai tổ chức APEC 2022.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Canada Mark Carney phát biểu tại Ottawa. (Ảnh: THX/TTXVN)

Canada mở rộng mạng lưới đối tác thương mại

Truyền thông quốc tế đưa tin, Thủ tướng Canada Mark Carney sẽ tiến hành chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng 10, với nội dung thúc đẩy hợp tác thương mại, năng lượng, quốc phòng và kết cấu hạ tầng.

Người di cư tại Ras Ajdir, khu vực biên giới giữa Libya và Tunisia. (Ảnh: THX)

EU giằng co trước các lựa chọn về vấn đề dân di cư

Di cư luôn là chủ đề gây nhiều tranh cãi và là “cuộc thử lửa” về tinh thần gắn kết, sự sẻ chia trách nhiệm và tương trợ vượt khó của châu Âu. Để nhiều quốc gia thống nhất cách tiếp cận trước thách thức là điều không dễ dàng, nhất là khi lợi ích an ninh của từng nước va chạm mạnh với giá trị cốt lõi và mục tiêu chung của khối.

Màn trình diễn áo dài. (Ảnh: Q.H)

Sắc màu Việt Nam tỏa sáng giữa lòng thành phố vùng Viễn Đông

Ngày 3/10, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Vladivostok, Viễn Đông Nga phối hợp Chính quyền thành phố Vladivostok tổ chức “Ngày Việt Nam tại Viễn Đông 2026” - ngày hội văn hóa-kinh tế-du lịch mang đậm bản sắc Việt, để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng bạn bè Nga và quốc tế.

Sáng 28/7/2026, tại Hà Nội, Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang và Thứ trưởng Ngoại giao Panama Carlos A. Hoyos đồng chủ trì Phiên Tham vấn chính trị lần thứ hai Việt Nam - Panama. Ảnh tư liệu: TTXVN

Cơ hội mở rộng hợp tác Việt Nam-Panama

Trải qua hơn 50 năm từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Panama ngày càng mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực, đồng thời phát huy vai trò của mỗi nước như một cầu nối giữa các khu vực năng động của thế giới.

Căn cứ không quân Al-Harir của Mỹ tại khu vực người Kurd ở Iraq. (Ảnh: IRNA/TTXVN phát)

Bước chuyển ở “trái tim” Trung Đông

Mỹ vừa hoàn tất quá trình rút lực lượng khỏi Iraq, chính thức kết thúc hoạt động của liên minh quốc tế chống tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) do Mỹ dẫn đầu tại quốc gia Trung Đông. Sự kiện này đánh dấu bước chuyển của cuộc chiến chống khủng bố tại Iraq, mở ra giai đoạn mới trong quan hệ giữa Washington và Baghdad.

Đại sứ Bùi Lê Thái phát biểu tại buổi gặp mặt giao lưu. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary cung cấp)

Gặp mặt hữu nghị, tăng cường giao lưu nhân dân Việt Nam-Hungary

Việt Nam luôn trân trọng, ghi nhớ những đóng góp quý báu của những người bạn Hungary trong những năm tháng đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước. Những tình cảm chân thành được vun đắp qua nhiều thế hệ đã tạo nên nền tảng đặc biệt cho quan hệ hữu nghị giữa hai nước Việt Nam-Hungary.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng tại họp báo thường kỳ, ngày 1/10/2026. (Ảnh: Bộ Ngoại giao cung cấp)

Việt Nam và Hoa Kỳ hướng tới sớm ký kết Hiệp định thương mại đối ứng công bằng và cân bằng

Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng, Việt Nam và Hoa Kỳ đang tiếp tục trao đổi để thúc đẩy đàm phán thương mại đạt kết quả tích cực, bảo đảm lợi ích chính đáng của người dân và doanh nghiệp, phù hợp với điều kiện phát triển của mỗi nước, đóng góp tích cực vào quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.

Eo biển Hormuz - gần thị trấn Khasab, miền bắc Oman. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tìm kiếm thỏa thuận về Eo biển Hormuz

Các bên trung gian đang tăng cường nỗ lực thúc đẩy một thỏa thuận giữa Mỹ và Iran nhằm bảo đảm tự do hàng hải qua Eo biển Hormuz và khôi phục đàm phán hướng tới chấm dứt cuộc xung đột kéo dài nhiều tháng qua.