Thái Lan chuẩn bị các phương án ứng phó lũ lụt

Chính quyền Thái Lan đang tích cực chuẩn bị các biện pháp ứng phó trong bối cảnh tình hình lũ lụt có thể tiếp tục diễn biến phức tạp hơn ở nhiều nơi. Các ngành nông nghiệp, công nghiệp, du lịch, dịch vụ… đều lên kế hoạch ứng phó để giảm thiểu tác động từ thiên tai.
Ngập lụt do mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày qua tại tỉnh Chiang Rai, phía bắc Thái Lan. (Ảnh: PRD Chiang Rai)
Ngập lụt do mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày qua tại tỉnh Chiang Rai, phía bắc Thái Lan. (Ảnh: PRD Chiang Rai)

Cục Khí tượng Thái Lan vừa ban hành cảnh báo về mưa lớn và lũ quét có thể xảy ra ở các tỉnh phía bắc, đông bắc, trung tâm và hầu hết các khu vực phía nam của Thái Lan. Viện Thông tin thủy văn cũng cho biết, mưa lớn có thể tiếp diễn thêm nhiều ngày, nhất là ở các tỉnh Chiang Rai, Phayao, Nan và Phrae.

Cục Phòng chống và giảm nhẹ thiên tai của Thái Lan trước đó cũng công bố báo cáo cho rằng, lũ lụt do mưa lớn bắt đầu tràn xuống bốn tỉnh kể trên và có thể đưa các địa phương này trở lại vùng nguy hiểm.

Theo cơ quan này, đợt mưa lũ kéo dài từ ngày 16/8 đến nay đã khiến 22 người chết, trong đó có 13 người thiệt mạng do lở đất ở Phuket. Thiên tai gây ảnh hưởng cuộc sống của hơn 30.000 hộ gia đình trên khắp Thái Lan.

Tổng Thư ký Văn phòng Tài nguyên nước quốc gia (ONWR) của Thái Lan, ông Surasee Kittimonthon đã gửi thông báo khẩn tới Ban Thư ký Ủy hội sông Mekong (MRCS) về tình trạng mực nước sông Mekong tiếp tục dâng cao, gây ảnh hưởng các khu vực trũng thấp ở các tỉnh phía bắc và đông bắc Thái Lan.

Ông Surasee Kittimonthon kêu gọi MRCS thông báo tình hình tới các thành viên của Ủy hội là Campuchia, Lào và Việt Nam để cùng phối hợp hành động.

Chính quyền tỉnh Chiang Rai trao nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân địa phương. (Ảnh: PRD Chiang Rai)

Chính quyền tỉnh Chiang Rai trao nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân địa phương. (Ảnh: PRD Chiang Rai)

Bộ trưởng Thể thao và Du lịch Thái Lan Sermsak Pongpanich cho biết, Bộ này sẽ thành lập một trung tâm điều phối khẩn cấp để khảo sát tác động của lũ lụt ở một số tỉnh và hỗ trợ các đơn vị khai thác du lịch bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Trước mắt, trung tâm điều phối sẽ phối hợp các sở thể thao và du lịch cấp tỉnh, Tổng cục Du lịch và Cảnh sát Du lịch tập trung soạn thảo các chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp du lịch ở các tỉnh bị ảnh hưởng gồm: Chiang Rai, Nan, Phrae, Phayao và Phuket, những nơi đang phải đối mặt lũ lụt, sụt lún, lở đất và tình trạng cơ sở hạ tầng, cầu đường bị phá hủy nghiêm trọng.

Bộ trưởng Sermsak Pongpanich cho biết thêm, giới chức cũng sẽ khảo sát các điểm tham quan bị lũ lụt để xác định mức độ thiệt hại và phối hợp các cơ quan liên quan sớm tiến hành quá trình phục hồi. Theo ông Sermsak Pongpanich, việc hỗ trợ khách du lịch và các nhà điều hành du lịch trong thời gian lũ lụt sẽ là ưu tiên hàng đầu của Bộ Thể thao và Du lịch Thái Lan.

Lực lượng cứu hộ triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn tại các khu vực hứng chịu trận lở đất tại Phuket. (Ảnh: Trung tâm Thông tin Phuket)

Lực lượng cứu hộ triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn tại các khu vực hứng chịu trận lở đất tại Phuket. (Ảnh: Trung tâm Thông tin Phuket)

Chính quyền Thái Lan cũng kêu gọi đẩy nhanh việc thu hoạch lúa và yêu cầu các khu công nghiệp áp dụng mọi biện pháp phòng chống lũ lụt. ONWR ngày 26/8 công bố báo cáo cho thấy, Cục Thủy lợi đang tăng tốc độ xả nước của các đập và hồ chứa nước ở các tỉnh phía bắc để thoát nước lũ tập trung tại Chiang Rai, Phayao và Phrae.

Trong khi đó, các nhà chức trách cũng mở cửa cống kênh rạch ở tỉnh Sukhothai để ngăn nước chảy qua tỉnh vào khu vực miền trung, gây tràn bờ và ngập lụt các khu dân cư.

Theo nguồn tin từ Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã Thái Lan, Bộ này đang điều chỉnh lịch thu hoạch lúa trái vụ cho niên vụ 2024-2025. Theo đó, nông dân trồng lúa ở hạ lưu sông Chao Phraya cần thu hoạch trong khoảng thời gian từ ngày 1 đến 15 tháng 9 và được khuyến cáo không trồng lúa vào nửa cuối tháng 9.

Cơ quan Quản lý bất động sản công nghiệp Thái Lan (IEAT) ngày 26/8 cũng đã ban hành cảnh báo đối với các khu công nghiệp trên toàn quốc về tình hình lũ lụt. IEAT khuyến cáo các nhà điều hành các khu công nghiệp duy trì hoạt động của máy bơm nước và các thiết bị liên quan, bảo đảm các tuyến đường thủy không bị tắc nghẽn, xem xét các quy định về an toàn và diễn tập sơ tán, đồng thời theo dõi chặt chẽ tình hình lũ lụt.

Có thể bạn quan tâm

Lễ hội Văn hóa Việt Nam là sự kiện thường niên tại Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông.

Sôi nổi Lễ hội Văn hóa Việt Nam tại Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông, Liên bang Nga

Ngày 30/4, hòa chung không khí hân hoan của ngày Thống nhất đất nước, Lễ hội Văn hóa Việt Nam đã diễn ra sôi động tại Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông (FEFU), thành phố Vladivostok. Sự kiện là điểm hẹn văn hóa ý nghĩa, thu hút sự tham gia của đông đảo sinh viên quốc tế và cộng đồng người Việt tại khu vực.

Đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Nga cùng sinh viên Việt Nam và Nga tham gia Ngày Việt Nam tại MGIMO lần thứ 11. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Ấn tượng Ngày Việt Nam tại thủ đô Moskva

Ngày 30/4, tại thủ đô Moskva, Hội sinh viên Việt Nam tại Đại học Quan hệ quốc tế quốc gia Moskva (MGIMO) phối hợp Trung tâm ASEAN thuộc MGIMO tổ chức Ngày Việt Nam tại MGIMO lần thứ 11. Sự kiện được tổ chức với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Nga và Đại học Liên bang Viễn Đông (FEFU).

Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên đoàn công tác và nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tại Trụ sở Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt đã tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đến trao đổi về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 11).

Khu liên hợp công nghiệp hóa dầu ở Anzoategui, Venezuela. Ảnh: THX/TTXVN

Venezuela tiếp tục phục hồi nền kinh tế

"Trước đại dịch Covid-19, Venezuela nhập khẩu 100% nhu cầu tiêu dùng. Sau đó, chúng tôi chuyển sang tự sản xuất gần như toàn bộ lương thực đồng thời thực hiện chuyển đổi tiền tệ theo hướng số hóa nền kinh tế," bà Estela Quijada Suarez, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Venezuela tại Việt Nam, công bố thông tin ngày 29/4 tại Hà Nội.

Hàng hóa của Thái Lan sản xuất có chất lượng tương đối cao so với mặt bằng trong khu vực. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Thái Lan đẩy mạnh trấn áp hàng giả, hàng nhái

Chính phủ Thái Lan kết hợp chính sách phát triển kinh tế đi đôi việc triệt phá các ổ nhóm làm hàng giả nhằm đem lại niềm tin cho các nhà đầu tư cũng như người tiêu dùng. Chính phủ Thái còn khuyến khích người dân nói không với các sản phẩm làm nhái hàng hiệu.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng phát biểu khai mạc tọa đàm. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Việt Nam chủ trì Tọa đàm về sử dụng hòa bình năng lượng hạt nhân

Ngày 29/4, tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Hoa Kỳ), nhân dịp Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) lần thứ 11, Việt Nam đã chủ trì tổ chức Tọa đàm với chủ đề “Nguyên tử cho phát triển: Công nghệ, năng lực và tài chính cho sử dụng năng lượng hạt nhân vì các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs)”.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Trụ sở Cục Dự trữ Liên bang Mỹ ở Washington DC. (Ảnh: THX/TTXVN)

Fed giữ nguyên lãi suất cơ bản

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, ngày 29/4, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản trong biên độ 3,5%-3,75%, mức đã được duy trì từ tháng 12/2025, tiếp tục duy trì lập trường thận trọng trong bối cảnh áp lực lạm phát chưa giảm đáng kể do giá năng lượng neo ở mức cao và gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu.