Tạo khí thế thi đua nhằm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra

Sáng 21/3, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng năm 2022, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023 và phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).
Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh dự.

Theo Ủy ban nhân dân Thành phố, năm 2022, các phong trào thi đua ngày càng thiết thực, hiệu quả hơn, có nhiều đổi mới, sáng tạo và được triển khai trên mọi lĩnh vực, hình thức đa dạng, phong phú, thu hút được sự tham gia đông đảo của các tầng lớp nhân dân.

Đơn cử, trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, thành phố đã huy động được 33.800 hộ dân hiến hơn 3 triệu mét vuông đất để mở rộng đường giao thông nông thôn, ước trị giá hơn 3.300 tỷ đồng; 56/56 xã được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao; 5/5 huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Lãnh đạo Thành phố tặng hoa chúc mừng các cá nhân, tập thể tiêu biểu trong công tác thực hiện các phong trào thi đua.
Lãnh đạo Thành phố tặng hoa chúc mừng các cá nhân, tập thể tiêu biểu trong công tác thực hiện các phong trào thi đua.

Tương tự, trong phong trào thi đua “Vì người nghèo-không để ai bị bỏ lại phía sau” giúp thành phố giảm được hơn 16 nghìn hộ, đạt hơn 184% kế hoạch năm và giảm hơn 9.700 hộ cận nghèo.

Phát biểu tham luận tại hội nghị, ông Đào Minh Chánh, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố cho biết, là một trong các địa phương chịu thiệt hại nhất trong đại dịch Covid-19, song với quyết tâm chính trị lớn, thành phố đã từng bước khắc phục và đạt được ngưỡng phục hồi phát triển như trước dịch.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Nên cho biết, năm 2022 là năm phục hồi phát triển kinh tế-xã hội sau đại dịch trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức, song với quyết tâm chính trị cao, sự hỗ trợ của Trung ương, các ban ngành; với tinh thần đồng hành, phối hợp ngày càng có hiệu quả với các tỉnh, thành phố, Thành phố Hồ Chí Minh đã nghiêm túc thực hiện các chủ trương, chỉ đạo, quyết sách của Đảng, Chính phủ, Quốc hội, sự chủ động của thành phố nên thành phố đã đạt được những kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực.

Đó là điều rất đáng tự hào và đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục phát huy trong thời gian tới.

Gợi mở một số định hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh: Bộ Chính trị đã ban hành nhiều Nghị quyết quan trọng trong phát triển vùng, phát triển thành phố.

Đó vừa là nhiệm vụ, vừa là động lực để thành phố tạo khí thế thi đua nhằm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương cần tiếp tục khơi lên tinh thần phấn đấu, sáng tạo, dám nghĩ dám làm.

Theo Bí thư Nguyễn Văn Nên, thi đua sẽ tạo động lực để các cấp, các ngành luôn sáng tạo hoàn thành nhiệm vụ của mình. Hướng công tác thi đua vào trọng tâm, đưa vào chỉ tiêu nhiệm vụ để tạo động lực, nhất là với người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Tại hội nghị, Ủy ban nhân dân Thành phố cũng phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023 và phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).

Đại diện các tập thể vinh dự được nhận Huân chương của Chủ tịch nước.

Đại diện các tập thể vinh dự được nhận Huân chương của Chủ tịch nước.

Dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Văn Nên đã trao tặng Huân chương Lao động Hạng Nhất cho một tập thể; Huân chương Lao động Hạng Ba cho 2 cá nhân; đại diện lãnh đạo Thành phố trao Huân chương của Chủ tịch nước cho 10 tập thể, cá nhân trên địa bàn thành phố vì góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; 12 tập thể nhận Cờ thi đua của Chính phủ; 129 tập thể nhận Bằng khen của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc và đoàn đã tới thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Ty.

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh thăm, tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1946-27/7/2026), chiều 15/7, đoàn lãnh đạo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố làm trưởng đoàn đã tới thăm, tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn.

Các đại biểu và khách tham quan một gian hàng tại triển lãm.

Nhiều cơ hội chuyển giao công nghệ, mở rộng kinh doanh trong lĩnh vực năng lượng xanh, tiết kiệm năng lượng

Ngày 15/7, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), Thành phố Hồ Chí Minh, đã diễn ra triển lãm quốc tế lần thứ 19 về công nghệ, thiết bị điện (Vietnam ETE 2026), triển lãm sản phẩm tiết kiệm năng lượng, năng lượng xanh (Greenergy Expo 2026) và triển lãm điện và năng lượng (Elecs Vietnam 2026).

Chương trình thu hút đông đảo đại biểu tham dự. (Ảnh: Ban tổ chức)

Việt Nam tổ chức Tuần lễ phát triển trí tuệ nhân tạo quy mô lớn nhất Đông Nam Á

Chương trình “Tuần lễ phát triển AI” và “Cuộc thi lập trình AI” kéo dài năm ngày (8-12/7/2026) tại Thành phố Hồ Chí Minh kết hợp các hội thảo kỹ thuật, bài toán thực tế từ doanh nghiệp và lộ trình hỗ trợ sau sự kiện, giúp những dự án trí tuệ nhân tạo (AI) tiềm năng tiến gần hơn đến quá trình kiểm chứng và triển khai thực tế.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm trong chương trình khai mạc. (Ảnh: LINH BẢO)

Dấu ấn của kẻ sĩ Nam Bộ, nhà trí thức cách mạng Trần Bạch Đằng

Ngày 15/7, tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh, Câu lạc bộ Truyền thống Thành Đoàn, Thư viện Khoa học tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, Thư viện số Nguyễn An Ninh-Chuyên đề Nam Bộ, Nhà xuất bản Trẻ phối hợp tổ chức Lễ khai mạc chuỗi sự kiện mang chủ đề “Trăm năm Trần Bạch Đằng-Một thế kỷ dấn thân của kẻ sĩ Nam Bộ”.