Tạo dựng những khuôn khổ mới, đưa quan hệ Việt Nam-GCC đi vào chiều sâu, thực chất

Sáng 21/1 (theo giờ địa phương), tại Davos, Thụy Sĩ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) Jasem Mohamed Albudaiwi nhân dịp tham dự Hội nghị thường niên Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) lần thứ 55.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Tổng Thư ký Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) Jasem Mohamed Albudaiwi. (Ảnh: NHẬT BẮC/VGP)
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Tổng Thư ký Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) Jasem Mohamed Albudaiwi. (Ảnh: NHẬT BẮC/VGP)

Tại cuộc tiếp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam coi trọng việc thúc đẩy quan hệ hợp tác cùng có lợi với GCC và các quốc gia thành viên GCC. Thủ tướng chia sẻ những ấn tượng tốt đẹp trong chuyến thăm Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE), Saudi Arabia và Qatar vào tháng 10/2024; thông báo trong chuyến đi, Việt Nam và các nước này đã tạo dựng những khuôn khổ mới để đưa quan hệ đi vào chiều sâu, thực chất, đặc biệt là việc xác lập khuôn khổ Đối tác toàn diện và ký Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện (CEPA) với UAE.

Tổng Thư ký GCC bày tỏ vinh dự được gặp Thủ tướng Chính phủ; khẳng định Việt Nam nằm trong danh sách ưu tiên ký kết FTA của GCC, tin tưởng quan hệ hợp tác Việt Nam - GCC là mối quan hệ cùng thắng, cùng có lợi, mang lại lợi ích cho cả hai bên; bày tỏ tin tưởng quan hệ hợp tác thương mại giữa hai nước sẽ sớm có kết quả đột phá.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Tổng Thư ký Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) Jasem Mohamed Albudaiwi. (Ảnh: NHẬT BẮC/VGP)

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Tổng Thư ký Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) Jasem Mohamed Albudaiwi. (Ảnh: NHẬT BẮC/VGP)

Thủ tướng đề nghị Ban Thư ký GCC tiếp tục ủng hộ, hỗ trợ Việt Nam làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều mặt với các quốc gia thành viên của GCC; khuyến khích các doanh nghiệp, quỹ đầu tư khu vực tăng cường hợp tác với Việt Nam, thúc đẩy đàm phán thỏa thuận FTA GCC-Việt Nam, Hiệp định Khuyến khích bảo hộ đầu tư GCC-Việt Nam, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ Việt Nam xây dựng trung tâm tài chính quốc tế.

Hai bên nhất trí sẽ tổ chức các hoạt động nhằm tăng cường hiểu biết giữa GCC-Việt Nam, góp phần để các nước GCC hiểu rõ hơn các tiềm năng của Việt Nam và cũng để phía Việt Nam trao đổi, gặp gỡ với các chuyên gia, ngân hàng phát triển, quỹ đầu tư của GCC.

Nhân dịp này, Thủ tướng mời ông Jasem Albudaiwi sang thăm Việt Nam vào thời gian phù hợp trong năm 2025. Ông Jasem Albudaiwi vui vẻ nhận lời và khẳng định sẽ sớm sang thăm Việt Nam để trao đổi những biện pháp thúc đẩy hợp tác GCC-Việt Nam, trong đó có việc khai thác Bản ghi nhớ giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Ban Thư ký GCC.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.