Tạo điều kiện thuận lợi để phụ nữ đóng góp cho sự phát triển chung

Ngày 22/9, Thường trực Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức hội nghị đối thoại với hơn 260 cán bộ, hội viên phụ nữ trong tỉnh. Chủ đề của cuộc đối thoại là: "Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, bảo đảm an toàn, an sinh xã hội cho phụ nữ, trẻ em". Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình chủ trì đối thoại.
Quang cảnh Hội nghị Thường trực Tỉnh ủy Ninh Bình đối thoại với cán bộ, hội viên phụ nữ. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)
Quang cảnh Hội nghị Thường trực Tỉnh ủy Ninh Bình đối thoại với cán bộ, hội viên phụ nữ. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, cán bộ, hội viên phụ nữ dự đối thoại đã nêu ý kiến về việc thực hiện quy định góp ý, phản biện dự thảo văn bản có liên quan đến phụ nữ, trẻ em; việc bảo đảm tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy, nữ đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; bố trí nữ lãnh đạo chủ chốt cấp cơ sở tại các xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; phương án sắp xếp cán bộ cơ sở dôi dư sau sắp xếp địa giới hành chính cấp xã.

Công tác phát triển đảng viên nữ; phát triển hội viên danh dự; chính sách vay vốn cho hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, hỗ trợ phụ nữ phát triển sản phẩm OCOP; tiêu thụ sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử; vấn đề về an toàn thực phẩm; chính sách hỗ trợ nhà ở cho phụ nữ nghèo đứng chủ; tạo việc làm cho phụ nữ khuyết tật; phòng, chống xâm hại trẻ em, bảo đảm an toàn cho trẻ em trên không gian mạng, cũng được cán bộ, hội viên phụ nữ quan tâm, đề cập.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình chủ trì, đối thoại với cán bộ, hội viên phụ nữ. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình chủ trì, đối thoại với cán bộ, hội viên phụ nữ. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Những nội dung nêu trên được Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo các ban, sở, ngành, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh trao đổi, trả lời, cơ bản nhận được sự đồng tình của cán bộ, hội viên phụ nữ dự đối thoại.

Chủ tịch Hội phụ nữ Thị trấn Bình Minh (huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) Nguyễn Thị Hương chia sẻ: Bản thân rất phấn khởi được dự hội nghị đối thoại với Thường trực Tỉnh ủy Ninh Bình. Qua những nội dung trao đổi tại hội nghị đối thoại cho thấy, Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo các cơ quan cấp tỉnh rất quan tâm, sâu sát, cơ bản thấu hiểu tâm tư, tình cảm, nhu cầu và nguyện vọng chính đáng của cán bộ, hội viên phụ nữ trong tỉnh. Rất mong sau hội nghị này, những kiến nghị phù hợp của cán bộ, hội viên phụ nữ được cụ thể hóa thành cơ chế, chính sách, thống nhất giải quyết kịp thời, triệt để.

Đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ tỉnh Ninh Bình tham dự đối thoại. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ tỉnh Ninh Bình tham dự đối thoại. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Phát biểu với cán bộ, hội viên phụ nữ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đoàn Minh Huấn cho rằng: Cuộc đối thoại rất thẳng thắn, trách nhiệm; nhưng sau đối thoại cần phải quan tâm là giải quyết được những vấn đề gì, đặc biệt là phải giúp người phụ nữ giải phóng được nguồn năng lượng, để phụ nữ phát huy vai trò, thế mạnh, đóng góp cho sự phát triển chung của quê hương, đất nước.

Muốn làm được cần có sự thay đổi, trước hết cần thay đổi về tình cảm, nhận thức, trách nhiệm đối với phụ nữ và những vấn đề phụ nữ quan tâm; những nội dung đã được thống nhất cần bắt tay vào thực hiện ngay, thực hiện có hiệu quả.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan tham mưu, giúp việc cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tham mưu giải pháp thực hiện công tác cán bộ nữ và các nội dung thuộc thẩm quyền, trách nhiệm.

Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan quản lý Nhà nước thực hiện nghiêm túc những vấn đề đã thống nhất, giải quyết kịp thời, hiệu quả những kiến nghị hợp pháp, chính đáng của cán bộ, hội viên phụ nữ; rà soát, hoàn thiện, bổ sung các cơ chế, chính sách, chương trình, đề án có liên quan đến tổ chức Hội, đến hội viên phụ nữ.

Các huyện, thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác cán bộ nữ, công tác phụ nữ và bình đẳng giới... để tiếp tục phát huy vai trò của cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, đóng góp vào việc phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.