Tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, bắt kịp tiến độ năm ngoái

Sau ba tháng đầu năm khởi động chậm, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đã có sự bứt tốc đáng kể trong tháng 4, bắt nhịp lại với tiến độ cùng kỳ năm 2024. Tuy nhiên, để đạt mục tiêu giải ngân trên 100% kế hoạch như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, cần tiếp tục xử lý mạnh tay các điểm nghẽn về thể chế, tổ chức thực hiện và trách nhiệm người đứng đầu.
Ảnh minh họa. (Ảnh: TTXVN)
Ảnh minh họa. (Ảnh: TTXVN)

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tính đến hết ngày 30/4/2025, giải ngân vốn đầu tư công cả nước ước đạt 130.961 tỷ đồng, tương đương 14,19% tổng kế hoạch vốn năm 2025 và đạt 15,56% kế hoạch vốn do Thủ tướng Chính phủ giao. Trong đó, giải ngân vốn ngân sách địa phương đạt hơn 81.818 tỷ đồng (17,2%), vốn ngân sách Trung ương đạt 46.694 tỷ đồng (13,33%).

    So với mức giải ngân 80.306 tỷ đồng trong quý I/2025, kết quả tháng 4 cho thấy rõ sự tăng tốc. Đặc biệt, tỷ lệ giải ngân tháng 4 đạt tới 50.655 tỷ đồng, cao hơn cùng kỳ năm ngoái cả về giá trị tuyệt đối và tỷ lệ phần trăm so với kế hoạch. Bộ Tài chính đánh giá tiến độ đã bắt kịp cùng kỳ năm ngoái và bắt đầu chuyển biến tích cực ở một số bộ, ngành, địa phương. Có 10/47 bộ, cơ quan Trung ương và 35/63 địa phương giải ngân vượt mức trung bình của cả nước.

    Đáng chú ý, một số đơn vị có tỷ lệ giải ngân rất cao như: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (86,43%), Đài Tiếng nói Việt Nam (73,82%), Ngân hàng Chính sách xã hội (41,16%), tỉnh Lào Cai (42,86%), tỉnh Long An (39,12%)…

    Tổng kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách Nhà nước năm 2025 là 923.030 tỷ đồng, trong đó Thủ tướng giao chi tiết 825.920 tỷ đồng (gồm 350.195 tỷ đồng vốn ngân sách trung ương, 475.727 tỷ đồng vốn ngân sách địa phương ); còn lại là vốn chương trình mục tiêu quốc gia chưa giao và phần kế hoạch các năm trước được kéo dài. Riêng các địa phương đã giao tăng thêm 71.691 tỷ đồng từ cân đối ngân sách địa phương so với kế hoạch Thủ tướng giao.

    Dù có chuyển biến tích cực, vẫn còn tới 10 bộ, cơ quan trung ương và 7 địa phương chưa giải ngân hoặc giải ngân dưới 1%. Nhiều bộ ngành có tỷ lệ giải ngân rất thấp như Bộ Thông tin và Truyền thông (0,09%), Bộ Công thương (0,26%)…

    Bộ Tài chính chỉ ra hai nhóm nguyên nhân chính. Thứ nhất là các vướng mắc thể chế và yếu tố khách quan. Hiện nhiều lĩnh vực như y tế, giáo dục, tài nguyên môi trường chưa có quy định cụ thể về định mức chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn. Điều này gây khó khăn cho việc xác định tổng mức đầu tư và triển khai dự án không có cấu phần xây dựng. Luật Đất đai 2024 mới có hiệu lực nhưng chưa được hướng dẫn đồng bộ tại địa phương, dẫn đến chậm trễ giải phóng mặt bằng. Bên cạnh đó, tổ chức bộ máy sau sáp nhập đơn vị hành chính chưa ổn định khiến nhiều dự án bị dừng hoặc điều chỉnh quy mô.

    Ngoài ra, yếu tố thị trường như giá vật liệu xây dựng tăng đột biến, nguồn cung hạn chế, thời tiết bất lợi và thu ngân sách địa phương không đạt dự toán cũng ảnh hưởng lớn đến tiến độ triển khai các dự án đầu tư công.

    Thứ hai là nguyên nhân chủ quan từ chính các đơn vị được giao vốn. Tình trạng xây dựng kế hoạch chưa sát thực tiễn, thủ tục đầu tư chưa đầy đủ ngay từ khâu dự toán dẫn đến chậm phân bổ vốn và không kịp tổ chức đấu thầu. Đến cuối tháng 4, vẫn còn khoảng 27.861 tỷ đồng, tương đương 3,37% kế hoạch Thủ tướng giao. Ngoài ra, việc điều chỉnh kế hoạch vốn kéo dài, chưa đáp ứng quy định cũng khiến một số bộ ngành chưa thể tổ chức giải ngân.

    Công điện số 47/CĐ-TTg ngày 22/4/2025 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương xác định giải ngân đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, phải trực tiếp chỉ đạo tháo gỡ khó khăn của từng dự án. Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm nếu để chậm trễ, tiêu cực, lãng phí. Thủ tướng cũng giao nhiệm vụ rà soát, điều chuyển vốn từ dự án chậm sang dự án có khả năng giải ngân cao, đồng thời xử lý nghiêm cán bộ yếu kém, né tránh trách nhiệm.

    Thực hiện chỉ đạo này, Bộ Tài chính đã khẩn trương báo cáo Chính phủ về phương án phân bổ phần vốn còn lại của ba chương trình mục tiêu quốc gia, tổng kết đánh giá cơ chế đặc thù giai đoạn 2021-2025 để làm căn cứ xây dựng cơ chế mới cho giai đoạn 2026-2030, và trình phương án xử lý vốn ngân sách trung ương chưa phân bổ chi tiết sau ngày 15/3/2025.

    Bộ cũng đề xuất loạt giải pháp quyết liệt hơn trong thời gian tới: yêu cầu lập kế hoạch giải ngân chi tiết theo tháng, quý; siết chặt giám sát các dự án lớn hoặc có kỹ thuật phức tạp; đẩy mạnh thu ngân sách địa phương từ đất đai để bảo đảm nguồn lực đầu tư; và tăng cường phân cấp, xác định rõ trách nhiệm tổ chức thực hiện từng cấp.

    Báo cáo Bộ Tài chính nhấn mạnh: “Nếu thực hiện đầy đủ các giải pháp nêu trên, tỷ lệ giải ngân vốn ngân sách nhà nước năm 2025 có thể đạt từ 95% đến 100% kế hoạch Thủ tướng giao”. Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều thách thức, đầu tư công đang được kỳ vọng là động lực tăng trưởng then chốt. Việc đẩy nhanh tiến độ không chỉ thúc đẩy phục hồi kinh tế mà còn giảm áp lực giải ngân dồn vào cuối năm, giúp các công trình sớm đi vào vận hành, phát huy hiệu quả.

    Có thể bạn quan tâm

    [Infographic] Chứng khoán ngày 8/10: VN-Index giảm 14,42 điểm, áp lực bán gia tăng ở nhiều mã

    [Infographic] Chứng khoán ngày 8/10: VN-Index giảm 14,42 điểm, áp lực bán gia tăng ở nhiều mã

    Kết phiên 8/10, VN-Index giảm 14,42 điểm (-0,82%) về mức 1.738,97 điểm. Độ rộng trên HoSE tiêu cực với 183 mã giảm giá, 110 mã tăng giá và 56 mã giữ giá tham chiếu. Thanh khoản thị trường tăng, khối lượng giao dịch khớp lệnh tăng 9,7% so phiên trước. Khối ngoại tiếp tục bán ròng với giá trị bán 446,0 tỷ đồng trên HoSE.

    Đại sứ hình ảnh của chương trình - Á hậu Trần Ngọc Châu Anh, gương mặt kết nối Ngày Thanh toán số với cộng đồng và thế hệ trẻ. (Ảnh: Việt Phong)

    Kết nối thanh toán số với sống xanh

    Từ một lần quét mã, chạm thẻ đến những giao dịch tích hợp trong mua sắm, giao thông, du lịch, dịch vụ công, thanh toán số đang từng bước trở thành một phần của đời sống. Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026 hướng tới mở rộng những kết nối ấy, gắn sự thuận tiện với an toàn, khả năng tiếp cận dịch vụ, các lựa chọn tiêu dùng bền vững.

    Ông Lê Hoàng Chính Quang - Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Ngân hàng Nhà nước. (Ảnh: VIỆT PHONG)

    Bảo vệ khách hàng trước lừa đảo công nghệ cao

    Theo ông Lê Hoàng Chính Quang, Cục trưởng Công nghệ thông tin (Ngân hàng Nhà nước), tội phạm công nghệ cao liên tục thay đổi thủ đoạn, sử dụng trí tuệ nhân tạo để giả mạo hình ảnh, giọng nói, tìm cách vượt qua các lớp xác thực và chiếm đoạt tài sản.

    Toàn cảnh cuộc họp báo. (Ảnh: Việt Phong)

    Chủ động điều hành chính sách tiền tệ, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế

    Chín tháng năm 2026, chính sách tiền tệ được điều hành chủ động, linh hoạt, góp phần ổn định thị trường và cung ứng vốn cho nền kinh tế. Tuy nhiên, áp lực lạm phát, biến động thị trường quốc tế và yêu cầu vốn cho tăng trưởng tiếp tục đặt ra bài toán cân đối giữa hỗ trợ sản xuất, kinh doanh với bảo đảm an toàn hệ thống ngân hàng.

    Rà soát dữ liệu người nộp thuế gắn với bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân. (Ảnh: M.P)

    Ngăn mạo danh, bảo vệ quyền lợi người nộp thuế

    Không thành lập doanh nghiệp, không nhận thu nhập nhưng thông tin cá nhân vẫn xuất hiện trong hồ sơ đăng ký kinh doanh, kê khai thuế. Những phản ánh được tiếp nhận đặt ra yêu cầu xác minh kịp thời, tách bạch trách nhiệm của người bị mạo danh và ngăn việc lợi dụng dữ liệu cá nhân ngay từ khâu đăng ký.

    Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

    Chứng khoán ngày 5/10: VN-Index tăng gần 16 điểm, VIC và VHM nâng đỡ thị trường

    Phiên giao dịch ngày 5/10, sắc xanh lan tỏa trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Các mã VIC, VHM đóng góp đáng kể vào đà tăng của các chỉ số chính, trong khi thanh khoản suy giảm và khối ngoại tiếp tục bán ròng cho thấy dòng tiền vẫn có sự thận trọng. Chốt phiên, VN-Index tăng 15,49 điểm (+0,89%), lên mức 1.753,2 điểm.

    [Infographic] Chứng khoán tuần 28/9-2/10/2026: Thị trường có tuần thứ 2 liên tiếp giảm điểm, khối ngoại tiếp tục bán ròng

    [Infographic] Chứng khoán tuần 28/9-2/10/2026: Thị trường có tuần thứ 2 liên tiếp giảm điểm, khối ngoại tiếp tục bán ròng

    Thị trường tuần 28/9-2/10/2026 có 5 phiên liên tiếp giảm điểm với áp lực bán tăng mạnh trong phiên cuối tuần. Kết tuần VN-Index giảm 2,66% về mức 1.737,71 điểm, trên hỗ trợ tâm lý 1.700 điểm. Độ rộng thị trường trong tuần tiêu cực, hầu hết các nhóm ngành đều chịu áp lực điều chỉnh. 

    Ảnh minh họa.

    Chứng khoán ngày 1/10: VN-Index giảm sâu, cổ phiếu bất động sản và ngân hàng chịu áp lực bán

    Phiên giao dịch ngày 1/10, thị trường chứng khoán Việt Nam diễn biến kém tích cực trong bối cảnh nhóm bất động sản và ngân hàng chịu áp lực điều chỉnh. VN-Index giảm 19,32 điểm, xuống 1.749,3 điểm. Thanh khoản toàn thị trường tăng, trong khi nhà đầu tư nước ngoài đảo chiều mua ròng hơn 3.120 tỷ đồng, tập trung vào MSR.

    Lễ ký Biên bản ghi nhớ giữa VNX và SGX về phát triển sản phẩm chứng chỉ lưu ký (DR). (Ảnh: VŨ TRÀ)

    Tăng cường kết nối thị trường vốn Việt Nam-Singapore

    Chiều 30/9, tại Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán nhà nước Vũ Thị Chân Phương có cuộc họp song phương với ông Lim Tuang Lee, Trợ lý Giám đốc điều hành, Khối Thị trường vốn, Cơ quan Quản lý Tiền tệ Singapore (MAS), trao đổi về định hướng tăng cường hợp tác và thúc đẩy kết nối thị trường vốn giữa Việt Nam và Singapore.

    Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

    Chứng khoán ngày 30/9: Áp lực bán gia tăng cuối phiên, VN-Index giảm tiếp hơn 9 điểm

    Phiên giao dịch ngày 30/9, sắc đỏ chiếm ưu thế trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Dù dòng tiền chảy mạnh vào nhóm cổ phiếu ngân hàng và bán lẻ, áp lực bán dâng cao tại nhóm cổ phiếu năng lượng và bất động sản vẫn khiến chỉ số VN-Index giảm điểm. Chốt phiên, VN-Index giảm 9,11 điểm (-0,51%), xuống mức 1.768,62 điểm.

    Giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ được thực hiện trên hệ thống của HNX. (Ảnh: HNX)

    Trái phiếu riêng lẻ: Kiểm soát giao dịch, theo sát nghĩa vụ phát hành

    Từ ngày 1/10/2026, quy trình giao dịch và công bố thông tin đối với trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ được thực hiện theo Thông tư số 138/2026/TT-BTC. Trách nhiệm của từng chủ thể được xác định từ khâu kiểm tra nhà đầu tư, thanh toán giao dịch đến việc cung cấp thông tin trong suốt thời gian trái phiếu còn dư nợ.