Tăng cường quan hệ giữa Việt Nam với Pháp và Papua New Guinea

Sáng 18/11, tại Bangkok (Thái Lan), Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có các cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Catherine Colonna và Bộ trưởng Ngoại giao Papua New Guinea Justin Tkatchenko nhân dịp dự Hội nghị cấp cao APEC 2022.
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đề nghị Pháp sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA) nhằm tối đa hoá tiềm năng hợp tác giữa hai nước.
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đề nghị Pháp sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA) nhằm tối đa hoá tiềm năng hợp tác giữa hai nước.

* Tại cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Pháp, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Pháp tiếp tục phát triển tích cực kể từ sau gần 10 năm nâng cấp, hợp tác hai bên được thúc đẩy trên tất cả các lĩnh vực. Đặc biệt, chuyến thăm chính thức Pháp của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa qua (tháng 11/2021) đã tạo xung lực mới cho quan hệ Việt Nam-Pháp trong thời gian tới.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn hoan nghênh những bước phát triển trong hợp tác văn hóa-giáo dục, y tế giữa hai nước trong thời gian qua, cảm ơn sự hỗ trợ quý báu của Chính phủ và nhân dân Pháp cho Việt Nam trong thời gian đại dịch Covid-19.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị hai nước trao đổi và triển khai hiệu quả các biện pháp nhằm đưa hợp tác hai bên đi vào chiều sâu, hiệu quả trong giai đoạn phục hồi sau đại dịch; thúc đẩy tiếp xúc, trao đổi đoàn cấp cao, và các cấp, nhất là nhân dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm quan hệ Đối tác chiến lược trong năm 2023.

Đánh giá hợp tác kinh tế là trụ cột quan trọng của quan hệ Đối tác chiến lược, Bộ trưởng đề nghị Pháp sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA) để tối đa hóa tiềm năng hợp tác giữa hai nước.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đánh giá cao vai trò và tiếng nói của Pháp trên trường quốc tế và sự hợp tác của hai nước tại các diễn đàn quốc tế và khu vực như: Liên hợp quốc, trong ASEM, hợp tác ASEAN-EU, Cộng đồng Pháp ngữ...

Bộ trưởng Catherine Colonna nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Pháp, đánh giá cao vị thế và vai trò Việt Nam tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và khẳng định mong muốn hợp tác, phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Việt Nam thời gian tới trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động và thách thức.

Bộ trưởng Catherine Colonna khẳng định, nhiều doanh nghiệp Pháp quan tâm, mong muốn đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực Pháp có thế mạnh như: công nghệ xanh, công nghệ số, năng lượng sạch.

Bộ trưởng Ngoại giao Pháp mong muốn sớm thực hiện chuyến thăm Việt Nam để trao đổi kỹ hơn về những biện pháp cụ thể thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển toàn diện, hiệu quả hơn trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế-thương mại, văn hoá, quốc phòng, giáo dục, du lịch, khoa học-công nghệ...

* Tại cuộc gặp giữa Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Ngoại giao Papua New Guinea Justin Tkatchenko, Bộ trưởng Justin Tkatchenko bày tỏ ngưỡng mộ trước những thành tựu kinh tế-xã hội mà Việt Nam đạt được sau hơn 35 năm Đổi mới và mong muốn học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam.

Bộ trưởng Tkatchenko khẳng định, Papua New Guinea xác định quan hệ với Việt Nam mang tầm chiến lược trong thời gian tới. Papua New Guinea mong muốn sớm mở cơ quan đại diện ngoại giao tại Việt Nam để tăng cường hợp tác hai nước, nhất là trong lĩnh vực kinh tế-thương mại-đầu tư, chế biến nông sản, hải sản, khai thác mỏ, năng lượng khí hoá lỏng và hợp tác giữa các địa phương.

Bộ trưởng Justin Tkatchenko cho biết, Papua New Guinea mong muốn Việt Nam giúp chia sẻ kinh nghiệm công nghiệp hóa, hiện đại hóa, khuyến khích doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào Papua New Guinea.

Bộ trưởng Ngoại giao Justin Tkatchenko khẳng định Papua New Guinea ủng hộ lập trường, nỗ lực của ASEAN và Việt Nam trong giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó, có Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.

Bộ trưởng Ngoại giao Justin Tkatchenko khẳng định Papua New Guinea ủng hộ lập trường, nỗ lực của ASEAN và Việt Nam trong giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó, có Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chia sẻ những thành tựu kinh tế-xã hội mà Việt Nam đã đạt được sau hơn 35 năm Đổi mới, khẳng định Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với Papua New Guinea, nhất trí hai bên tăng cường hợp tác trong các các lĩnh vực cùng quan tâm.

Hai Bộ trưởng nhất trí đẩy mạnh trao đổi đoàn cấp cao và các cấp cũng như khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư của doanh nghiệp hai nước; thống nhất thúc đẩy triển khai Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực thuỷ sản, trong đó, có việc thành lập Ủy ban kỹ thuật chung về hợp tác nghề cá; nghiên cứu lập thêm cơ chế và ký kết một số thoả thuận nhằm tạo cơ sở pháp lý cho các hợp tác như khuyến khích và bảo hộ đầu tư, tránh đánh thuế hai lần, dầu khí.

Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác trong khuôn khổ Liên hợp quốc, APEC và các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Bộ trưởng Ngoại giao Justin Tkatchenko khẳng định, Papua New Guinea ủng hộ lập trường, nỗ lực của ASEAN và Việt Nam trong giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó, có Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định, Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối thúc đẩy quan hệ giữa Papua New Guinea với ASEAN, đồng thời mong muốn Papua New Guinea phối hợp, hỗ trợ thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam với các quốc đảo Thái Bình Dương.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.