Tăng cường mối liên kết với kiều bào và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài

Ngày 22/8, tại Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Ngoại giao, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm thành lập ngành ngoại giao Việt Nam (28/8/1945-28/8/2025) và 50 năm thành lập Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh (1975-2025).

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: NGÔ TÙNG).
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: NGÔ TÙNG).

Đến dự buổi lễ có các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước: Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang.

Dự lễ kỷ niệm còn có các đồng chí: Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao; Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, quyền Giám đốc Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh Phạm Dứt Điểm thông tin về hành trình nửa thế kỷ xây dựng, trưởng thành và phát triển của Sở Ngoại vụ thành phố cho đến nay.

Đồng chí Phạm Dứt Điểm khẳng định, bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Sở Ngoại vụ Thành phố tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, bản lĩnh và sáng tạo, sẵn sàng đảm nhận và hoàn thành các nhiệm vụ mà Bộ Ngoại giao và thành phố tin tưởng giao phó.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được biểu dương và tri ân sâu sắc những cống hiến to lớn, bền bỉ của tập thể cán bộ, công chức, viên chức Sở Ngoại vụ thành phố qua các thời kỳ.

z6933334104350-31c8ae9bc0f3ffc70fc6b4c1f06dc565.jpg
Phó Thủ tướng, Bộ Trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: NGÔ TÙNG)

Trên cơ sở những thành quả tốt đẹp đã đạt được, đồng chí Nguyễn Văn Được mong muốn và tin tưởng Sở Ngoại vụ sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần tích cực, chủ động, không ngừng đổi mới, sáng tạo trong tham mưu chính sách và tổ chức triển khai các hoạt động đối ngoại của thành phố, tham mưu thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 59 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

Sở Ngoại vụ nói riêng và các sở, ban, ngành, phường, xã của thành phố nói chung tiếp tục đưa quan hệ hợp tác cấp địa phương phát triển mạnh mẽ về cả chiều rộng và chiều sâu; duy trì tốt mối quan hệ hữu nghị hợp tác với mạng lưới 86 địa phương đối tác của Thành phố Hồ Chí Minh trên toàn thế giới; tăng cường và làm phong phú hơn nữa công tác ngoại giao văn hóa gắn với thông tin tuyên truyền đối ngoại; đẩy mạnh công tác đối ngoại nhân dân.

Bên cạnh đó, Sở Ngoại vụ và các ban, ngành cần tăng cường mối liên kết với kiều bào và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, định hướng để kiều bào tiếp tục quan tâm, đồng hành và đóng góp cho sự phát triển của thành phố và đất nước.

z6933334014070-d646284a923a6efa99bbd07976e57b9e.jpg
Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được phát biểu tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: NGÔ TÙNG)

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, cho biết trên chặng đường đầy vinh quang của ngoại giao Việt Nam, Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh đã có những đóng góp quan trọng trong suốt 50 năm xây dựng và trưởng thành.

Phó Thủ tướng đề nghị Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh tập trung vào phương hướng, các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Trước hết, cụ thể hóa và thực thi Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới và Nghị quyết số 153/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Trên cơ sở bám sát nghị quyết và chương trình hành động Đại hội Đảng bộ của Bộ Ngoại giao lần thứ I, sở chủ động cụ thể hóa thành chương trình kế hoạch hành động, triển khai các nhiệm vụ chính trị chuyên môn, phát huy vai trò trên cả ba trụ cột: Đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân.

Dịp này, Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước trao tặng vì có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2010 đến năm 2024, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Ngoài ra, các cá nhân có nhiều đóng góp trong hoạt động ngoại giao của Sở Ngoại vụ thành phố được Bộ Ngoại giao trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp ngoại giao Việt Nam”.

Có thể bạn quan tâm

Dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành đã hoàn thành giai đoạn 1.

Phấn đấu vận hành đồng bộ Cảng hàng không quốc tế Long Thành trong năm 2026

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa có ý kiến chỉ đạo yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tập trung cao độ mọi nguồn lực, khẩn trương triển khai các hạng mục trọng điểm, bảo đảm tiến độ dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, hướng tới mục tiêu đưa công trình vận hành đồng bộ trong năm 2026.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Linh Bảo)

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Chiều 27/1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Thông tri số 02-TT/TU ngày 16/12/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 24 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ khai mạc. (Ảnh: Linh Bảo)

Khai mạc trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”

Sáng 27/1, Quỹ Hòa bình và Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HPDF) phối hợp với Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam-Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ giới thiệu trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”.

Hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa qua Cảng quốc tế Long An.

Tây Ninh vươn lên vị trí thứ tám cả nước về tăng trưởng kinh tế

Năm 2025, năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, Tây Ninh đã ghi dấu nhiều kết quả quan trọng, đặc biệt là tăng trưởng kinh tế đứng thứ tám cả nước, đã tạo nền móng vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tây Ninh bước vào nhiệm kỳ mới với niềm tin, khí thế và khát vọng phát triển mạnh mẽ.