Tăng cường hợp tác với Các Tiểu Vương quốc Arab Thống nhất, Sri Lanka và Chile

Sáng 18/4, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Đại sứ các nước: Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Sri Lanka và Chile trình Quốc thư.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Đại sứ Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất Bader Almatrooshi. (Ảnh: TTXVN)
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Đại sứ Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất Bader Almatrooshi. (Ảnh: TTXVN)

Chúc mừng các Đại sứ nhận nhiệm vụ tại Việt Nam, Chủ tịch nước nhấn mạnh, với kinh nghiệm làm việc, tình cảm dành cho đất nước, con người Việt Nam, sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng Việt Nam, các đại sứ sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ.

Tiếp Đại sứ Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) Bader Almatrooshi, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chúc Đại sứ những điều tốt đẹp nhất nhân dịp Tháng Ramadan; đồng thời mong muốn Đại sứ là cầu nối thúc đẩy quan hệ hợp tác hai nước.

Trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dành thời gian tiếp, Đại sứ Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất cho rằng, hai nước có nhiều điểm tương đồng, có thể thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa, xã hội, nhất là giáo dục. Tại Trung Đông, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất là đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam, hiện kim ngạch song phương khoảng 8 tỷ USD. Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác với Việt Nam trong nhiều lĩnh vực bởi tiềm năng hợp tác còn rất lớn.

Đại sứ cho biết năm nay, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất chủ trì Hội nghị lần thứ 28 Các bên tham gia công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP28), mong muốn đón tiếp lãnh đạo Việt Nam tham dự sự kiện này. Hai nước đang tích cực đàm phán hiệp định thương mại tự do và hy vọng có thể ký kết trong năm nay. Cùng với đó, hai bên cần đẩy mạnh tiếp xúc cấp cao để thắt chặt quan hệ chính trị, nhất là trong dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1993-2023), làm tiền đề thúc đẩy hợp tác trong tương lai.

Tán thành với Đại sứ về các đề xuất hợp tác, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho rằng, dư địa còn rất lớn, vì vậy hai nước cần có biện pháp sớm đưa kim ngạch song phương đạt 10 tỷ USD. Hai bên cũng cần tăng cường quan hệ chính trị, đối ngoại. Qua Ngài Đại sứ, Chủ tịch nước trân trọng gửi lời mời Tổng thống Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất sớm thăm Việt Nam. Đề nghị hai bên thúc đẩy các cơ chế hợp tác đã có để đạt hiệu quả cao hơn, Chủ tịch nước đánh giá cao cơ quan chức năng hai nước đàm phán hiệp định thương mại tự do song phương; mong muốn Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất thúc đẩy đầu tư vào Việt Nam, nhất là giáo dục, văn hóa, du lịch.

Tiếp Đại sứ Sri Lanka Sajeewa Umanga Mendis, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Sri Lanka.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Đại sứ Sri Lanka Sajeewa Umanga Mendis cùng các đại biểu dự lễ trình Quốc thư. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Đại sứ Sri Lanka Sajeewa Umanga Mendis cùng các đại biểu dự lễ trình Quốc thư. (Ảnh: TTXVN)

Trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước dành thời gian tiếp, Đại sứ Sajeewa Umanga Mendis cho biết, nhân dân Sri Lanka luôn dành tình cảm trân trọng đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân Việt Nam. Tại Sri Lanka có Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây cũng là nơi Đại sứ quán và người Việt Nam tại Sri Lanka thường tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn và năm ngoái, ông vinh dự được dự và phát biểu tại đây dịp Quốc khánh Việt Nam.

Đại sứ Sri Lanka đánh giá cao thành tựu phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam; đặc biệt là xuất khẩu đứng thứ hạng cao trên thế giới; mong muốn hai bên tiếp tục hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, thúc đẩy giao lưu nhân dân, thắt chặt quan hệ hợp tác hai nước.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trân trọng tình cảm mà lãnh đạo và nhân dân Sri Lanka đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, đất nước, con người Việt Nam; bày tỏ mong muốn quan hệ Việt Nam và Sri Lanka ngày càng phát triển hơn nữa. Theo đó, hai nước cần thắt chặt quan hệ chính trị, đối ngoại, tăng cường trao đổi đoàn cấp cao. Qua Đại sứ, Chủ tịch nước gửi lời mời Tổng thống Sri Lanka sớm thăm Việt Nam. Cùng với đó là thúc đẩy tiếp xúc các cấp, ngoại giao nhân dân để tăng cường hơn nữa tình hữu nghị và sự hiểu biết lẫn nhau.

Việt Nam và Sri Lanka cũng cần thúc đẩy hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương hiện có; chia sẻ quan điểm và tầm nhìn trong các vấn đề quốc tế, ủng hộ nhau trên các diễn đàn quốc tế và đa phương.

Hai bên cũng cần thúc đẩy hợp tác về thương mại, đầu tư, nhất là khi kim ngạch thương mại song phương còn thấp trong bối cảnh tiềm năng hợp tác hai nước còn rất lớn. Cùng với đó là hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong xóa đói giảm nghèo, phát triển con người, giáo dục, y tế, văn hóa. Thời gian qua, nhiều chương trình hợp tác giữa Việt Nam và Sri Lanka về hỗ trợ người nghèo, phụ nữ, nông thôn có hiệu quả và Việt Nam nhận được nhiều kinh nghiệm quý từ Sri Lanka.

Tiếp Đại sứ Chile Sergio Narea Guzman, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhắc lại mối quan hệ truyền thống tốt đẹp Việt Nam-Chile bắt đầu từ năm 1971 trong bối cảnh Việt Nam quyết tâm chiến đấu giành độc lập tự do, thống nhất đất nước và đã nhận được sự ủng hộ của nhân dân Chile. Các nhà lãnh đạo Chile luôn dành cho Việt Nam tình cảm tốt đẹp. Mới đây, cựu Tổng thống Chile Michelle Bachelet thăm Việt Nam và đã có nhiều hoạt động thiết thực thúc đẩy hợp tác giữa hai nước.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Đại sứ Chile Sergio Nerea Guzman. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Đại sứ Chile Sergio Nerea Guzman. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch nước vui mừng nhận thấy mối quan hệ Việt Nam-Chile luôn được vun đắp, thúc đẩy nhờ hai bên duy trì các hoạt động trao đổi đoàn, ngoại giao nhân dân và cho rằng, trên nền tảng quan hệ tốt đẹp, hướng về tương lai, hai nước có thể thúc đẩy hợp tác để nâng tầm quan hệ trong thời gian tới. Hai bên cũng cần thúc đẩy các cơ chế hợp tác hiện có; ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, chia sẻ quan điểm, tầm nhìn về các vấn đề quốc tế và khu vực.

Với con số thương mại hai chiều đạt hơn 2 tỷ USD, Chủ tịch nước cho rằng, tiềm năng hợp tác còn rất lớn và mong muốn hai bên nâng cao hơn nữa kim ngạch thương mại song phương. Cùng với đó là đẩy mạnh các hoạt động giao lưu nhân dân giữa hai nước để tăng cường hiểu biết lẫn nhau.

Đại sứ Chile trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dành thời gian tiếp, bày tỏ vinh dự nhận nhiệm vụ trong bối cảnh mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Chile đang trên đà phát triển hết sức tốt đẹp.

Đại sứ cũng chia sẻ tình cảm sâu sắc, sự gắn bó với đất nước, con người Việt Nam. Bày tỏ tán thành với với Chủ tịch nước về các vấn đề nêu ra, Đại sứ Chile mong muốn hai nước mở rộng hợp tác trong mọi lĩnh vực, nhất là chính trị, kinh tế, giao lưu nhân dân.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.