Tăng cường hợp tác truyền thông, thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Trung Quốc

Ngày 9/6, hơn 150 đại biểu là đại diện các tổ chức chính phủ, cơ quan báo chí, truyền thông, cơ sở nghiên cứu, doanh nghiệp và tổ chức quốc tế đến từ các nước ASEAN và Trung Quốc đã tham dự Diễn đàn hợp tác truyền thông ASEAN-Trung Quốc năm 2026 diễn ra tại thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc.

Đại diện các hãng truyền thông ASEAN-Trung Quốc tại phiên thảo luận bàn tròn về thực tiễn đổi mới sáng tạo và phát triển đa dạng trong kỷ nguyên số. (Ảnh do Ban tổ chức cung cấp)
Đại diện các hãng truyền thông ASEAN-Trung Quốc tại phiên thảo luận bàn tròn về thực tiễn đổi mới sáng tạo và phát triển đa dạng trong kỷ nguyên số. (Ảnh do Ban tổ chức cung cấp)

Là sự kiện thường niên được khởi động từ năm 2018, Diễn đàn năm nay xoay quanh chủ đề "Truyền thông hội tụ và cộng sinh: Mở ra chương mới cho quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Trung Quốc", do Trung tâm ASEAN-Trung Quốc (ACC) và Cục Ngoại văn Trung Quốc phối hợp tổ chức. Đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc, Báo Nhân Dân, Thông tấn xã Việt Nam và Đài tiếng nói Việt Nam tham dự các hoạt động trong khuôn khổ Diễn đàn.

Phát biểu ý kiến tại lễ khai mạc, Phó Tổng Thư ký ASEAN Nararya S. Soeprapto khẳng định, diễn đàn lần này thể hiện đầy đủ vai trò ngày càng quan trọng của hợp tác truyền thông với tư cách là một trụ cột quan trọng của quan hệ đối tác ASEAN-Trung Quốc; nhấn mạnh, báo chí không chỉ là kênh phổ biến thông tin mà còn là cầu nối quan trọng để tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai bên. Trong bối cảnh luồng thông tin dịch chuyển nhanh chóng, truyền thông đóng vai trò quan trọng chưa từng có trong việc thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và xây dựng sự đồng thuận trong khu vực.

Ông Nararya S. Soeprapto kêu gọi hai bên cùng phối hợp để bảo đảm hợp tác truyền thông tiếp tục là sợi dây vững chắc nhằm tăng cường tình hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau, góp phần xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai ASEAN-Trung Quốc gắn kết hơn, thúc đẩy kết nối khu vực và phát triển bền vững.

acc-01.jpg
Toàn cảnh phiên khai mạc Diễn đàn. (Ảnh do Ban tổ chức cung cấp)

Về phía đơn vị tổ chức, ông Thường Bột, Cục trưởng Cục Ngoại văn Trung Quốc cho rằng, mối quan hệ hữu nghị giữa Trung Quốc và ASEAN có lịch sử lâu đời. Tháng 11 năm 2021, hai bên tuyên bố thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.

Đứng ở điểm khởi đầu lịch sử mới, Trung Quốc và ASEAN đang tăng cường hợp tác sâu rộng hơn nữa; truyền thông hai bên cần đóng vai trò lớn hơn trước những cơ hội mới, nỗ lực hợp tác cởi mở, củng cố nền tảng cho lòng tin chiến lược, tạo môi trường dư luận thuận lợi cho sự phát triển chung của Trung Quốc và ASEAN; làm sâu sắc thêm các hoạt động giao lưu nhân dân, xây dựng cầu nối hiểu biết giữa người dân Trung Quốc và ASEAN; tăng cường hợp tác đổi mới sáng tạo, mở rộng phạm vi hợp tác truyền thông và cùng nhau thúc đẩy sự phát triển tích hợp của nền kinh tế số khu vực và giao lưu nhân dân.

Đại diện Trung tâm ACC, bà Napasorn Bhuvaboriank, Trưởng Ban Thông tin và Quan hệ công chúng, cho rằng, bối cảnh phổ biến thông tin toàn cầu hiện đang trải qua những điều chỉnh sâu sắc, truyền thông đóng vai trò không thể thiếu và vô cùng quan trọng trong việc làm sâu sắc thêm quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai bên.

Hai bên cần nắm bắt cơ hội do chuyển đổi số mang lại, tích cực thúc đẩy ứng dụng các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, video ngắn và phát trực tiếp, đồng thời tăng cường sản xuất nội dung, chia sẻ nền tảng và hợp tác công nghiệp. Truyền thông nên phát huy hơn nữa vai trò cầu nối, tăng cường giao lưu nhân dân và thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau thông qua nhiều hình thức khác nhau như bảo tồn di sản văn hóa, giao lưu thanh niên và truyền thông về những câu chuyện của người dân...

acc-03.jpg
Khởi động chương trình tìm hiểu về văn hóa và di sản cho thanh niên ASEAN-Trung Quốc năm 2026 trong khuôn khổ Diễn đàn. (Ảnh do Ban tổ chức cung cấp)

Trong khuôn khổ Diễn đàn, đã diễn ra 2 phiên thảo luận bàn tròn xoay quanh các nội dung trách nhiệm xã hội của truyền thông trong bối cảnh mới, thực tiễn đổi mới sáng tạo và phát triển đa dạng trong kỷ nguyên số. Các diễn giả cho rằng truyền thông là phương tiện quan trọng để thúc đẩy tình hữu nghị giữa các quốc gia và tăng cường sự tương tác của giới trẻ. Trong bối cảnh truyền thông kỹ thuật số phát triển nhanh chóng, các cơ quan truyền thông ở các nước ASEAN và Trung Quốc cần gánh vác trách nhiệm xã hội, tập trung vào các vấn đề xã hội, kể những câu chuyện chân thực, phá bỏ định kiến ​​và xóa bỏ các rào cản nhận thức.

Muốn vậy, cần tận dụng các khuôn khổ hợp tác hiện có để làm sâu sắc thêm việc trao đổi về sáng tạo nội dung và ứng dụng công nghệ, cùng nhau khám phá các kênh giao tiếp đa dạng, củng cố hơn nữa nền tảng dư luận cho giao lưu nhân dân ASEAN-Trung Quốc, truyền thêm năng lượng trẻ trung, bền vững vào hợp tác và phát triển khu vực...

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 và làm việc song phương tại Ấn Độ từ ngày 12-13/9/2026. (Ảnh: TTXVN)

Mở ra thêm những không gian hợp tác mới, thiết thực và hiệu quả cho Việt Nam

Việc Việt Nam tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ tiếp tục thể hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại và chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, hiệu quả của Việt Nam.

Sân bay quốc tế Soekarno-Hatta bị ùn ứ hành khách do hàng loạt chuyến bay bị hủy. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

Sáu núi lửa đồng loạt hoạt động, Indonesia triển khai các phương án thay thế ứng phó gián đoạn hàng không vì tro núi lửa

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, nước này đang ghi nhận hoạt động đồng thời tại 6 núi lửa ở nhiều khu vực, trong đó 5 núi lửa được đặt ở mức cảnh báo cấp 3 trong hệ thống 4 cấp độ, làm gia tăng yêu cầu theo dõi và sẵn sàng ứng phó tại các khu vực chịu ảnh hưởng.

Quang cảnh Diễn đàn kết nối tri thức Việt Nam-Hàn Quốc 2026. (Ảnh: Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc cung cấp)

Kết nối tri thức, khơi nguồn đổi mới sáng tạo Việt Nam-Hàn Quốc

Diễn đàn kết nối tri thức Việt Nam-Hàn Quốc được kỳ vọng sẽ từng bước phát triển thành một mạng lưới mở về tri thức và đổi mới sáng tạo Việt Nam-Hàn Quốc, nơi các nhà khoa học, chuyên gia, thế hệ trí thức trẻ, doanh nghiệp và các tổ chức của hai nước cùng gặp nhau, chia sẻ nguồn lực và hình thành những sáng kiến hợp tác mới.

Mở ra giai đoạn phát triển mới cho quan hệ giữa Việt Nam với Hàn Quốc và Mông Cổ

Mở ra giai đoạn phát triển mới cho quan hệ giữa Việt Nam với Hàn Quốc và Mông Cổ

Chuyến thăm chính thức Hàn Quốc và Mông Cổ của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam là minh chứng sinh động cho đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại của Việt Nam.

Đại sứ Việt Nam tại Mông Cổ Nguyễn Tuấn Thanh. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ cung cấp)

Mở ra một giai đoạn phát triển mới của quan hệ Việt Nam-Mông Cổ

Chuyến thăm chính thức tới Mông Cổ của Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn là dịp để hai bên cụ thể hóa những cam kết và định hướng lớn đã được các lãnh đạo cấp cao thống nhất; thể hiện quyết tâm của hai nước đưa khuôn khổ Đối tác toàn diện đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.