Tăng cường hợp tác giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Mặt trận Lào Xây dựng đất nước

Chiều 26/7, tại thủ đô Vientiane, trong khuôn khổ chuyến thăm hữu nghị chính thức Lào của Đoàn đại biểu cấp cao Ủy Ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch  Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã có cuộc gặp làm việc và sau đó hội đàm với đồng chí Sinlavong Khoutphaythoune, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước.
Đồng chí Đỗ Văn Chiến (trái) tại cuộc gặp. (Ảnh: Duy Toàn)
Đồng chí Đỗ Văn Chiến (trái) tại cuộc gặp. (Ảnh: Duy Toàn)

Phát biểu tại Hội đàm, đồng chí Đỗ Văn Chiến bày tỏ vui mừng, vinh dự dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sang thăm chính thức Lào đúng dịp hai nước đang tổ chức các hoạt động kỷ niệm Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022, kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào.

Chúc mừng những thành tựu mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em đã đạt được trong thời gian qua, nhất là đã kiểm soát tốt dịch Covid-19 và mở cửa đất nước trở lại từ ngày 9/5 vừa qua, đồng chí Đỗ Văn Chiến tin tưởng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith, nhân dân Lào anh em sẽ sớm vượt qua khó khăn hiện nay, từng bước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm lần thứ IX (2021-2025).

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước Sinlavong Khoutphaythoune (phải) tiếp Đoàn đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. (Ảnh: Duy Toàn)

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước Sinlavong Khoutphaythoune (phải) tiếp Đoàn đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. (Ảnh: Duy Toàn)

Đồng chí Đỗ Văn Chiến khẳng định, mối quan hệ đoàn kết, gắn bó, thủy chung giữa hai nước Việt Nam-Lào được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kaysone Phomvihane, Chủ tịch Souphanouvong đặt nền móng, được các thế hệ lãnh đạo, chiến sĩ cách mạng và nhân dân hai nước dày công vun đắp, được thử thách, tôi luyện, trở thành biểu tượng vĩ đại của tình đoàn kết đặc biệt, hiếm có, là tài sản vô giá của hai dân tộc Việt Nam-Lào.

Bày tỏ vui mừng được đón đồng chí Đỗ Văn Chiến dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sang thăm hữu nghị chính thức Lào từ ngày 26-28/7, đồng chí Sinlavong Khoutphaythoune khẳng định, năm 2022 là năm ghi dấu ấn lớn của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào.

Trong thời điểm hai nước đang tổ chức các sự kiện để kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Lào-Việt Nam, chuyến thăm hữu nghị chính thức Lào của đồng chí Đỗ Văn Chiến và Đoàn đại biểu cấp cao của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có ý nghĩa quan trọng với hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước, đặc biệt là hai Mặt trận trong việc củng cố, phát triển mối quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam.

Hội đàm giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước. (Ảnh: Duy Toàn)

Hội đàm giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước. (Ảnh: Duy Toàn)

Nhìn lại quan hệ hợp tác thời gian qua, lãnh đạo hai Mặt trận vui mừng nhận thấy rằng, cùng với đà phát triển chung của quan hệ hai Đảng, hai Chính phủ, hai Quốc hội, quan hệ của hai tổ chức Mặt trận trong những năm qua đạt được nhiều kết quả tích cực, thực chất, hiệu quả.

Hai bên thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu, tiếp xúc, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động trong công tác Mặt trận. Tổ chức thành công nhiều hội nghị trực tuyến và 3 Chủ tịch Mặt trận đã ký Bản Ghi nhớ Chương trình hợp tác giữa Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia, Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giai đoạn 2021-2023.

Năm 2022, hai bên đang phối hợp chặt chẽ để tổ chức thành công Hội nghị quốc tế xây dựng đường biên giới Việt Nam-Lào hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển vào tháng 10/2022 tại Lào.

Trong không khí ấm áp, thắm tình đồng chí, anh em, lãnh đạo hai tổ chức Mặt trận đã thông tin một số nét về tình hình kinh tế-xã hội của mỗi nước trong 6 tháng đầu năm 2022; trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm về công tác Mặt trận; thảo luận, thống nhất việc ký Thỏa thuận hợp tác giữa hai tổ chức Mặt trận giai đoạn 2022-2027.

Trao đổi những nội dung liên quan trong công tác Mặt trận, đồng chí Sinlavong Khoutphaythoune đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm với Mặt trận Lào xây dựng đất nước trong công tác vận động, tập hợp kiều bào; kinh nghiệm trong xây dựng tổ chức hội nông dân; kinh nghiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong xây dựng và sửa đổi Luật Mặt trận.

Về những kiến nghị này, đồng chí Đỗ Văn Chiến cam kết, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước về những vấn đề phía bạn quan tâm. Cùng với việc chia sẻ kinh nghiệm của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác đối ngoại nhân dân, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ hỗ trợ Mặt trận Lào xây dựng đất nước về đề án thành lập tổ chức hội nông dân; chia sẻ những kinh nghiệm và điểm mới trong việc sửa đổi Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Với những kết quả đạt được từ buổi hội đàm, đồng chí Đỗ Văn Chiến khẳng định, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ làm hết sức mình để giữ gìn, vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững; đưa quan quan hệ hợp tác giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Mặt trận Lào Xây dựng đất nước ngày càng hiệu quả và thực chất.

Ngay sau Hội đàm, đồng chí Đỗ Văn Chiến và đồng chí Sinlavong Khoutphaythoune đã ký Thỏa thuận hợp tác giữa hai tổ chức Mặt trận giai đoạn 2022-2027. Với việc ký Thỏa thuận hợp tác này, lãnh đạo Mặt trận hai nước cùng thể hiện quyết tâm triển khai có hiệu quả các nội dung đã ký kết, qua đó không ngừng vun đắp, củng cố vững chắc mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào.

Tại Hội đàm, đồng chí Đỗ Văn Chiến đã trao tặng quà hỗ trợ Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước và trao tặng 70 suất quà cho các hộ gia đình nghèo người Việt Nam đang sinh sống tại Lào và hộ gia đình nghèo người Lào bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Ký Thỏa thuận hợp tác giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước giai đoạn 2022-2027. (Ảnh: Duy Toàn)

Ký Thỏa thuận hợp tác giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước giai đoạn 2022-2027. (Ảnh: Duy Toàn)

Nhân chuyến thăm hữu nghị chính thức Lào, thừa Ủy quyền của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho đồng chí Chanpheng Southivong, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước; đồng chí Ot Phongsavanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước; trao Huân chương Lao động hạng Ba cho 8 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong việc củng cố, tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào.

Tăng cường hợp tác giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Mặt trận Lào Xây dựng đất nước ảnh 4

Đồng chí Đỗ Văn Chiến (giữa) trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho hai đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước. (Ảnh: Duy Toàn)

Nhân dịp này, đồng chí Đỗ Văn Chiến cũng trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc” của Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước.

Có thể bạn quan tâm

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh thực hiện quyền bỏ phiếu tại Tổ bầu cử số 9 thuộc đơn vị bầu cử số 19 (Xã Phước Vĩnh Tây, Phước Lý, Mỹ Lộc).

Tây Ninh: Tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt 99,58%

Ủy ban bầu cử tỉnh Tây Ninh cho biết, đến 19 giờ ngày 15/3, toàn tỉnh đã kết thúc thời gian bỏ phiếu bầu cử Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ cử tri tham gia đạt 99,58%.

99,996% cử tri ở Huế tham gia bỏ phiếu bầu.

Huế: 99,996% cử tri tham gia bầu cử

Tại thành phố Huế, ba đơn vị chưa đạt tỷ lệ tuyệt đối gồm phường Thuận Hóa còn 2 cử tri chưa tham gia bỏ phiếu, phường Phú Xuân còn 3 cử tri và xã A Lưới 5 còn 29 cử tri.

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước; Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội;  Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.