Tăng cường giao lưu, hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Brazil

Nhân dịp tháp tùng Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Brazil, sáng 25/9 (giờ địa phương), Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc phòng nước ta đã tham dự lễ đón chính thức và hội đàm do Ngài Lula da Silva, Tổng thống Brazil chủ trì.
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến và Ngài José Mucio Monteiro Filho, Bộ trưởng Quốc phòng Brazil ký Bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng Việt Nam-Brazil.
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến và Ngài José Mucio Monteiro Filho, Bộ trưởng Quốc phòng Brazil ký Bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng Việt Nam-Brazil.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Chính phủ, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Quốc phòng đã cùng Ngài José Mucio Monteiro Filho, Bộ trưởng Quốc phòng Brazil ký Bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng, dưới sự chứng kiến của lãnh đạo cấp cao hai nước.

Đây là lần đầu tiên Bộ Quốc phòng hai nước Việt Nam và Brazil ký văn bản hợp tác về quốc phòng, là cơ sở pháp lý quan trọng để triển khai thực hiện các lĩnh vực hợp tác quốc phòng giữa hai nước trong thời gian tới, nhất là trong lĩnh vực trao đổi đoàn, đào tạo, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, quân y, thương mại quân sự, công nghiệp quốc phòng...

Chiều cùng ngày, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đã hội kiến với Ngài Đô đốc Renato Rodrigues de Aguilar Freire, Tổng Tham mưu trưởng Liên quân các Lực lượng vũ trang Brazil.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến hội kiến với Đô đốc Renato Rodrigues de Aguilar Freire, Tổng Tham mưu trưởng Liên quân các Lực lượng vũ trang Brazil.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến hội kiến với Đô đốc Renato Rodrigues de Aguilar Freire, Tổng Tham mưu trưởng Liên quân các Lực lượng vũ trang Brazil.

Tại buổi tiếp, hai bên đánh giá cao ý nghĩa của cuộc gặp, đây là “dấu mốc” trong hợp tác quốc phòng giữa hai nước, là hoạt động tiếp xúc cấp cao đầu tiên của lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Quân đội hai nước kể từ năm 2003, sau chuyến thăm chính thức Brazil của Đại tướng Phạm Văn Trà, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam. Hai bên đánh giá cao tầm quan trọng của việc ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng, góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Brazil.

Nhân dịp này, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến trao đổi về chính sách đối ngoại và quốc phòng Việt Nam; nhấn mạnh đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, đa phương hóa, đa dạng hóa và nguyên tắc “bốn không”; kiên quyết, kiên trì giải quyết mọi vấn đề bất đồng trên Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982.

Về phương hướng trong thời gian tới, hai bên thống nhất giao các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng hai nước xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng, nhằm hiện thực hóa các nội dung hợp tác đã xác định trong Bản ghi nhớ; trong đó ưu tiên thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, đào tạo, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, công nghiệp quốc phòng...; đồng thời tiếp tục nghiên cứu thiết lập cơ chế đối thoại-tham vấn cũng như ký kết Bản ghi nhớ hợp tác về gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Kết thúc buổi tiếp, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến trân trọng mời lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Quân đội Brazil cùng các doanh nghiệp Quốc phòng Brazil sang Việt Nam tham dự Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2024.

Có thể bạn quan tâm

Toàn cảnh hội nghị

Quân khu 5 tổ chức Hội nghị quán triệt kết luận của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng

Sáng 4/7, tại Đà Nẵng, Đảng ủy Quân khu 5 tổ chức Hội nghị lần thứ 3 (phiên nội bộ) nhằm quán triệt Kết luận của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội 6 tháng cuối năm; đồng thời thảo luận, cho ý kiến đối với các văn kiện trình Hội nghị Đảng ủy Quân khu phiên toàn thể.

Công an thành phố Huế đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất do Chủ tịch nước trao tặng

Công an thành phố Huế đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

Chiều 4/7, Công an thành phố Huế tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 -12/7/2026) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất do Chủ tịch nước trao tặng vì thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thị Tuyển.

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thị Tuyển qua đời

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thị Tuyển vừa qua đời, nhưng hình ảnh người phụ nữ vác hai hòm đạn pháo vượt mưa bom, bão đạn, tiếp ứng cho trận địa phòng không chiến đấu, bảo vệ cầu Hàm Rồng mãi sáng ngời chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam.

[Video] Thời sự 24h ngày 4/7/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Chính phủ tổ chức chương trình hành động đặc biệt cho 6 tháng cuối năm 2026

[Video] Thời sự 24h ngày 4/7/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Chính phủ tổ chức chương trình hành động đặc biệt cho 6 tháng cuối năm 2026

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Chính phủ tổ chức chương trình hành động đặc biệt cho 6 tháng cuối năm 2026; Bão số 1 tiếp tục gây gió mạnh, mưa lớn ở Bắc Bộ; Tuyên Quang báo cáo Thủ tướng, rà soát toàn diện công tác chấm thi

Lãnh đạo thành phố Cần Thơ và Đoàn công tác Hàn Quốc chụp ảnh lưu niệm tại buổi làm việc. (Ảnh: Ánh Nguyên)

Cần Thơ thúc đẩy hợp tác toàn diện với đối tác Hàn Quốc

Lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ vừa có buổi tiếp và làm việc với Đoàn công tác Hàn Quốc do Giáo sư Kim Hak-Min, Chủ tịch Ủy ban Tư vấn Đạo đức Quốc hội Hàn Quốc, làm Trưởng đoàn nhằm trao đổi về định hướng hợp tác đa lĩnh vực.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới