Tăng cường gắn kết giữa Ấn Độ và EU

Mối quan hệ hợp tác Ấn Độ-Liên minh châu Âu (EU) đang diễn ra sôi động, mạnh mẽ, được cả hai bên xác định là một trong những yếu tố then chốt giúp nâng tầm vị thế mỗi bên trên trường quốc tế.

Các nhà ngoại giao Ấn Độ và EU họp báo chung tại Brussels, Bỉ. (Ảnh: EEAS)
Các nhà ngoại giao Ấn Độ và EU họp báo chung tại Brussels, Bỉ. (Ảnh: EEAS)

Ấn Độ và EU có tiềm năng hợp tác to lớn về kinh tế, quốc phòng... và chia sẻ tầm nhìn, lợi ích chung ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương rộng lớn.

Một trong những bước ngoặt quan trọng đối với quan hệ Ấn Độ-EU là Phiên đối thoại chiến lược đầu tiên giữa hai bên, diễn ra vào tháng 6/2025, trong bối cảnh tình hình địa chính trị toàn cầu tiếp tục chứng kiến những diễn biến phức tạp, khó lường, các mối đe dọa an ninh truyền thống và phi truyền thống ngày càng lan rộng.

Sự kiện này không chỉ phản ánh mức độ tin cậy chiến lược giữa hai bên, mà còn là minh chứng rõ ràng cho quyết tâm thúc đẩy vai trò chủ động của Ấn Độ và EU trong định hình trật tự an ninh khu vực và toàn cầu.

Tại phiên họp, hai bên thảo luận sâu rộng về hợp tác trong các lĩnh vực như chống khủng bố, an ninh mạng, ứng phó các mối đe dọa hỗn hợp, an ninh không gian, phát triển công nghiệp quốc phòng… Cả Ấn Độ và EU đều khẳng định cam kết chung đối với một trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng.

Phiên đối thoại chiến lược Ấn Độ-EU vừa qua là sự tiếp nối của hàng loạt nỗ lực thúc đẩy hợp tác giữa hai bên. Tháng 2/2025, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen đã có chuyến công du Ấn Độ. Tuyên bố chung được đưa ra trong chuyến thăm khẳng định rằng, quan hệ Đối tác chiến lược EU-Ấn Độ mang lại lợi ích to lớn cho người dân hai bên và toàn cầu. EU hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Ấn Độ, vượt Mỹ và Trung Quốc. Hoạt động thương mại hàng hóa giữa hai bên đã tăng gần 90% trong thập niên vừa qua.

New Delhi và Brussels đặt mục tiêu ký một hiệp định thương mại tự do trước cuối năm 2025, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hợp tác kinh tế giữa hai bên.

EU hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Ấn Độ, vượt Mỹ và Trung Quốc. Hoạt động thương mại hàng hóa giữa hai bên đã tăng gần 90% trong thập niên vừa qua.

Tiến trình đàm phán thương mại giữa hai bên được khởi động từ năm 2007 và đã trải qua nhiều chông gai, từng bị hoãn vào năm 2014 do những bất đồng giữa hai bên về quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ dữ liệu trong các công ty công nghệ thông tin, quyền tiếp cận thị trường chung cho một số hàng hóa…

Sau đó, các cuộc đàm phán được nối lại vào năm 2022. Theo tờ Deccan Herald, Giáo sư Gulshan Sachdeva tại Đại học Jawaharlal Nehru (Ấn Độ) chỉ ra rằng, những năm gần đây, sự hợp tác của Ấn Độ với các nước EU đã ngày càng mở rộng, không chỉ dừng lại ở các thành viên chủ chốt của Liên minh cờ xanh như Pháp, Đức. Ấn Độ đã thiết lập các quan hệ đối tác chiến lược mới với Italia, Hy Lạp, Ba Lan.

Năm 2021, EU thông qua chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, qua đó mở rộng tầm ảnh hưởng ở khu vực rộng lớn này. Là nền kinh tế lớn tại châu Á, Ấn Độ là một mắt xích quan trọng trong chiến lược nêu trên của EU. Quốc gia châu Á này cũng có tiếng nói và sức ảnh hưởng lớn trên trường quốc tế. Trong bối cảnh Nga chịu nhiều sức ép từ phương Tây liên quan cuộc xung đột Nga-Ukraine, Ấn Độ vẫn duy trì mối quan hệ tốt đẹp với Nga.

Còn đối với Ấn Độ, việc hợp tác chặt chẽ với các nước EU giúp New Delhi tăng cường khả năng ứng phó hàng loạt vấn đề liên quan khủng bố và xung đột ở khu vực Nam Á, nơi chứng kiến nhiều bất ổn về an ninh, chính trị, kinh tế. Cả Ấn Độ lẫn EU đều có chung tầm nhìn, mối quan tâm mạnh mẽ về duy trì ổn định và tầm ảnh hưởng ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Chủ tịch EC Ursula von der Leyen từng nhấn mạnh, trong thời đại cạnh tranh địa chiến lược gay gắt, châu Âu - đại diện cho sự cởi mở, hợp tác và vươn mình - sẵn sàng làm sâu sắc quan hệ với Ấn Độ. Dù xa cách về địa lý nhưng hai bên có động lực mạnh mẽ thúc đẩy hợp tác vì lợi ích chung.

Có thể bạn quan tâm

Giới thiệu một số loại đông dược tại Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

Việt Nam và Ấn Độ đẩy mạnh quan hệ đối tác y học cổ truyền trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh WHO

Trong bối cảnh thế giới đang chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh toàn cầu lần thứ hai của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) về y học cổ truyền diễn ra từ 17-19/12/2025 tại New Delhi, hai quốc gia Việt Nam và Ấn Độ đã sẵn sàng nâng tầm quan hệ đối tác song phương đang phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực y học cổ truyền.

Ảnh minh họa. (Nguồn: THX)

Nhận định lạc quan về thị trường dầu mỏ toàn cầu

Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) vừa dự báo thị trường dầu mỏ toàn cầu sẽ duy trì trạng thái ổn định trong năm 2026, khi nguồn cung dự kiến tiếp tục cân bằng chặt chẽ với nhu cầu trong bối cảnh kinh tế thế giới đối mặt những rủi ro vĩ mô ở mức vừa phải.

Hành khách tại sân bay quốc gia Ronald Reagan Washington ở Arlington, Virginia, Mỹ. (Ảnh minh họa: THX/TTXVN)

Mỹ bổ sung 5 quốc gia vào diện cấm công dân nhập cảnh

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Tổng thống Donald Trump ngày 16/12 đã ký một thông báo tiếp tục siết chặt và hạn chế hơn nữa việc nhập cảnh của công dân nước ngoài vào Mỹ, bổ sung thêm 5 quốc gia vào danh sách cấm đi lại và áp đặt các hạn chế mới đối với một số nước khác.

Một trạm xăng bị hư hại do ảnh hưởng bão Melissa ở Montego Bay, Jamaica, ngày 28/10/2025. (Ảnh: Jamaica Observer/Tân Hoa xã)

Thiệt hại kinh tế do thiên tai trên toàn cầu giảm mạnh

Theo ước tính sơ bộ từ công ty tái bảo hiểm Swiss Re của Thụy Sĩ, tổng thiệt hại kinh tế toàn cầu từ các thảm họa thiên nhiên dự kiến giảm 33%, xuống còn 220 tỷ USD trong năm 2025, bất chấp những tổn thất nặng nề do vụ cháy rừng ở Los Angeles (Mỹ) gây ra.

Một chiếc máy bay của hãng hàng không Hy Lạp Aegean Airlines. (Ảnh: Aegean Airlines)

EU nối lại các chuyến bay đến Baghdad (Iraq) sau 35 năm

Ngày 16/12, Bộ Giao thông vận tải Iraq cho biết, chuyến bay của hãng hàng không Aegean Airlines (Hy Lạp) đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Baghdad của nước này. Đây là chuyến bay đầu tiên của các hãng hàng không châu Âu đến Baghdad sau 35 năm.

Quân nhân Ukraine sử dụng súng phóng lựu chống tăng trong huấn luyện chiến đấu chống quân đội Nga ở ngoại ô thành phố Pokrovsk thuộc Donetsk, ngày 18/12/2024. Ảnh: AA/TTXVN

Mỹ yêu cầu Ukraine rút quân khỏi Donetsk

Ngày 15/12, một nguồn thạo tin cho biết trong vòng hòa đàm tại Berlin (Đức), các nhà đàm phán của Mỹ đã khẳng định rằng phía Ukraine cần chấp thuận rút quân khỏi khu vực Donetsk và nhấn mạnh vấn đề lãnh thổ là vấn đề then chốt đối với Nga.

Quang cảnh thành phố Bukavu, tỉnh Nam Kivu, Cộng hòa dân chủ Congo. (Ảnh: THX/TTXVN)

Gia tăng ảnh hưởng

CHDC Congo và Cộng hòa Rwanda vừa ký kết hiệp định hòa bình tại Washington, dưới sự chứng kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Sự kiện này một lần nữa phản ánh vai trò trung gian quan trọng của ông Trump trong các vấn đề quốc tế, đồng thời cũng cho thấy Xứ Cờ hoa đang trở lại với Lục địa đen sau một thời gian dài xao nhãng.

Người dân Campuchia ở tỉnh Preah Vihear, giáp với Thái Lan, sơ tán tránh xung đột, ngày 8/12/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Hoạt động hàng không giữa Campuchia và Thái Lan vẫn được duy trì

Liên quan thông tin về quyết định hôm 13/12 của Chính phủ Hoàng gia Campuchia đóng cửa các cửa khẩu biên giới giữa nước này và Thái Lan, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Techo Hun Sen khẳng định, quy định này chỉ áp dụng với các cửa khẩu trên bộ; hoạt động vận tải hàng không không bị ảnh hưởng.

Ảnh minh họa.

Ukraine từ bỏ mục tiêu gia nhập NATO

Trước thềm cuộc gặp với quan chức Mỹ tại Berlin (Đức), Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine đã từ bỏ mục tiêu gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) để đổi lấy các bảo đảm an ninh từ phương Tây.

Người dân thương tiếc các nạn nhân vụ xả súng tại bãi biển Bondi ở Sydney, Australia. (Ảnh: TÂN HOA XÃ)

Thế giới lên án vụ xả súng kinh hoàng ở Australia

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã lên án chủ nghĩa bài Do thái dưới mọi hình thức, sau vụ tấn công ngày 14/12 nhằm vào sự kiện của cộng đồng người Do thái tại Sydney, Australia khiến ít nhất 16 người chết và hàng chục người bị thương.