Tăng chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân

Sáng 17/7, tiếp tục chương trình công tác, dự và phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp thứ 18, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban, tổ, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và Hội đồng nhân dân các cấp trong việc quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với các đại biểu dự phiên họp. (Ảnh: DUY LINH)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với các đại biểu dự phiên họp. (Ảnh: DUY LINH)

Nêu rõ Hội đồng nhân dân tỉnh quan tâm giám sát việc thi hành pháp luật, giám sát hoạt động của các cơ quan Nhà nước theo đúng quy định của pháp luật, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, thời gian tới, Quảng Trị tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết số 594 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, phấn đấu tạo chuyển biến rõ rệt và nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân, từ đó làm tốt nhiệm vụ kiểm soát quyền lực và phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí ở địa phương.

“Cần sơ kết, tổng kết rút ra các bài học kinh nghiệm, phát huy kết quả, thành tích đạt được trong nửa nhiệm kỳ để nhân rộng và có giải pháp khắc phục hiệu quả hơn các tồn tại, hạn chế; bám sát các yêu cầu thực tiễn xây dựng và phát triển tỉnh Quảng Trị”, Chủ tịch Quốc hội nói.

Quang cảnh phiên khai mạc Kỳ họp thứ 18 Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: DUY LINH)

Quang cảnh phiên khai mạc Kỳ họp thứ 18 Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: DUY LINH)

Tỉnh Quảng Trị nói chung, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị nói riêng cần tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, vướng mắc đã được chỉ rõ, tiếp tục hoàn thiện thể chế để kiến tạo phát triển tỉnh, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công, kết cấu hạ tầng, kinh tế xã hội, nhất là các dự án trọng điểm, quan trọng của tỉnh, các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế.

Nghị quyết Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV đã giao Chính phủ chủ trì, phối hợp với các cơ quan của Quốc hội, cơ quan hữu quan, các địa phương tổ chức rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, trọng tâm là pháp luật về đấu thầu, đấu giá, quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai, tài sản công, ngân sách nhà nước, tài chính công, hợp tác công tư, xã hội hóa các dịch vụ công, đầu tư, môi trường, xây dựng, kinh doanh bất động sản, ngân hàng, tài chính, tự chủ tài chính, chứng khoán, trái phiếu, doanh nghiệp, giám định, định giá…

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp. (Ảnh: DUY LINH)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp. (Ảnh: DUY LINH)

Vì vậy, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, tỉnh căn cứ tình hình thực tế tại địa phương để tích cực rà soát, đóng góp ý kiến, phát hiện những quy định chưa rõ ràng, có mâu thuẫn, chồng chéo hoặc sơ hở, bất cập, những vấn đề vướng mắc trong các luật, nghị định, thông tư, văn bản hướng dẫn… để kịp thời sửa đổi, bổ sung các văn bản thuộc thẩm quyền không còn phù hợp, kiến nghị Chính phủ sửa đổi văn bản thuộc thẩm quyền; kiến nghị Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các luật, nghị quyết có liên quan.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị tỉnh khẩn trương hoàn thành công tác quy hoạch theo quy định tại Luật Quy hoạch và Nghị quyết của Quốc hội; tập trung triển khai các quy hoạch đã được phê duyệt và vẫn còn có hiệu lực, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính công chức, công vụ; kịp thời phát hiện, xử lý hoặc thay thế kịp thời các cán bộ công chức đùn đẩy, né tránh, thiếu trách nhiệm, không hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao, nhất là người đứng đầu đơn vị, cơ quan, tổ chức…

Sau khi trực tiếp nghe các báo cáo của tỉnh Quảng Trị, đồng chí Vương Đình Huệ đánh giá cao quyết tâm chính trị, nỗ lực phấn đấu của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các cấp, các ngành, quân và dân Quảng Trị đã đưa nền kinh tế vượt qua khó khăn, tiếp tục phục hồi và tăng trưởng; trong đó có sự đóng góp rất quan trọng của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Quảng Trị.

Theo báo cáo, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị đã tổ chức 17 kỳ họp, đã ban hành 265 nghị quyết, trong đó có 66 nghị quyết quy phạm pháp luật. Hoạt động thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân ngày càng đi vào chiều sâu; chất lượng thẩm tra được nâng lên.

Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đăng Quang phát biểu khai mạc kỳ họp. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đăng Quang phát biểu khai mạc kỳ họp. (Ảnh: DUY LINH)

Tại tỉnh Quảng Trị, hoạt động giám sát được đổi mới theo hướng tăng cường giám sát chuyên đề đối với các vấn đề được dư luận quan tâm. Hoạt động tiếp xúc cử tri được tổ chức dưới nhiều hình thức đa dạng, linh hoạt, phù hợp như: kết hợp trực tiếp với trực tuyến, qua đường dây tiếp nhận ý kiến cử tri, tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri có đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp cùng dự…

Các kỳ họp Hội đồng nhân dân được tổ chức hợp lý, khoa học, bảo đảm thực chất và hiệu quả, phát huy cao nhất tâm huyết, trí tuệ, kinh nghiệm của đại biểu; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin…

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cho biết: Tại phiên họp lần này diễn ra trong 3 ngày, về đầu tư công, các đại biểu thảo luận, cho ý kiến 15 nội dung về phê duyệt chủ trương đầu tư; điều chỉnh chủ trương đầu tư; điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn 5 năm 2021-2025; điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2023; kéo dài thời gian thực hiện kế hoạch vốn năm 2022 sang năm 2023; bổ sung vốn chương trình mục tiêu quốc gia.

Về chủ trương thu hồi đất; chuyển đổi mục đích sử dụng đất, có 64 dự án cần thu hồi đất, với diện tích 130ha; 15 dự án chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa, với diện tích 13ha và chuyển đổi mục đích sử dụng rừng gần 6ha.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng trình bày báo cáo tại phiên họp. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng trình bày báo cáo tại phiên họp. (Ảnh: DUY LINH)

Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ xem xét bảo đảm quy định của Luật Đất đai, Luật Lâm nghiệp, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các quy hoạch có liên quan, tạo thuận lợi cho việc triển khai thực hiện các dự án, nhưng không để xảy ra tình trạng lợi ích cục bộ, hoặc trở thành quy hoạch treo. Đồng thời, xem xét việc thực hiện giải pháp bảo đảm đất ở, đất sản xuất cho các hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số miền núi đang thiếu đất; giải pháp giao đất có thu tiền sử dụng đất cho các đơn vị sự nghiệp công lập nhằm thực hiện tốt cơ chế tự chủ tài chính theo quy định của pháp luật… và nhiều nội dung khác.

Trong thời gian tới, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xây dựng và ban hành Nghị quyết về Quy chế làm việc mẫu của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, phối hợp với Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành Nghị quyết liên tịch quy định chi tiết việc tổ chức tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Dịp về thăm, làm việc với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Trị, đồng chí Vương Đình Huệ bày tỏ mong muốn tỉnh phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, trong những ngày tháng 7 tổ chức nhiều hoạt động để kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ; đề nghị các cấp, các ngành của tỉnh Quảng Trị quan tâm tổ chức các hoạt động thiết thực thăm hỏi, động viên nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ, các mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.