Tân Thủ tướng Nhật Bản cam kết kích thích kinh tế, ngăn lạm phát

Ngày 21/10, tân Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi tuyên bố sẽ sớm chỉ đạo các quan chức chính phủ soạn thảo gói kích thích kinh tế nhằm đối phó với chi phí sinh hoạt gia tăng.

Bà Sanae Takaichi phát biểu tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản. (Nguồn: THX/TTXVN)
Bà Sanae Takaichi phát biểu tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 21/10, tân Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi tuyên bố sẽ sớm chỉ đạo các quan chức chính phủ soạn thảo gói kích thích kinh tế nhằm đối phó với chi phí sinh hoạt gia tăng.

Phát biểu họp báo tại thủ đô Tokyo, bà Takaichi nhấn mạnh chính phủ thiểu số của bà sẽ ưu tiên các chính sách kinh tế thay vì lựa chọn khả năng giải tán Hạ viện để tổ chức bầu cử trước thời hạn.

Bà nêu rõ sẽ nhanh chóng bãi bỏ thuế suất tạm thời đối với xăng dầu và tăng ngưỡng thu nhập không phải chịu thuế từ mức hiện tại là 1,03 triệu yen (khoảng 6.800 USD) thông qua việc lắng nghe ý kiến của các đảng đối lập.

Những biện pháp kinh tế này sẽ giúp tăng thu nhập ròng của người dân và giảm gánh nặng cho các hộ gia đình.

Ngoài ra, bà Takaichi cũng cam kết sẽ nỗ lực hết sức để giảm thiểu tác động tiêu cực từ việc Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế quan. Bên cạnh đó, bà cho biết chính phủ sẽ bắt đầu thảo luận về việc sửa đổi các tài liệu an ninh quan trọng, bao gồm Chiến lược an ninh quốc gia (hướng dẫn chính sách dài hạn).

Ngoài ra, do liên minh của đảng Dân chủ Tự do (LDP) với đối tác mới là đảng Duy Tân Nhật Bản (JIP) thiếu đa số ở cả hai viện Quốc hội nên tân Thủ tướng kêu gọi các đảng khác cùng hợp tác vì sự ổn định chính trị.

Bà nhấn mạnh chính phủ hiện nay sẵn sàng chấp nhận linh hoạt các đề xuất chính sách từ các lực lượng đối lập, trừ khi mâu thuẫn với các chính sách của LDP.

Về mặt ngoại giao, bà Takaichi mong muốn gặp gỡ lãnh đạo của các quốc gia khác tại các cuộc họp liên quan đến Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ở Malaysia vào cuối tuần và Hội nghị Cấp cao Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) diễn ra cuối tháng này tại Hàn Quốc.

Bà Takaichi vừa được bầu làm nữ Thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản. Bà là người thứ 66 giữ cương vị này kể từ khi thủ tướng đầu tiên là ông Ito Hirobumi nhậm chức vào năm 1885.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên đoàn công tác và nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tại Trụ sở Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt đã tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đến trao đổi về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 11).

Lực lượng an ninh Ấn Độ được triển khai tại thị trấn Pahalgam, Anantnag, ngày 22/4/2026. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Ấn Độ khẳng định không khoan nhượng sau vụ tấn công ở Pahalgam

Sáng 22/4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định nước này sẽ không bao giờ khuất phục trước khủng bố, đồng thời nhấn mạnh “những âm mưu độc ác của khủng bố sẽ không bao giờ thành công”. Tuyên bố trên được Thủ tướng Modi phát đi nhân tưởng niệm 1 năm vụ tấn công khủng bố tại thị trấn Pahalgam trong khu vực Jammu và Kashmir.

Hình ảnh từ website của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho thấy cảnh báo về sóng thần sau động đất có độ lớn 7,4 tại khu vực Đông Bắc và Bắc Nhật Bản, ngày 20/4/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Người Việt trong vùng động đất tại Nhật Bản đều an toàn

Sau trận động đất mạnh xảy ra chiều 20/4 ngoài khơi khu vực Sanriku, gây rung chấn diện rộng và kéo theo cảnh báo sóng thần tại nhiều tỉnh ven biển Đông Bắc Nhật Bản, cộng đồng người Việt tại các khu vực chịu ảnh hưởng được xác nhận đều an toàn.

Đoàn gồm 192 đại biểu thanh, thiếu nhi được chia làm 4 nhóm: Cán bộ Đoàn và sinh viên; truyền thông và sáng tạo nội dung; thiếu nhi; văn hóa nghệ thuật.

[Ảnh] “Hành trình đỏ” 2026: Tuổi trẻ Việt Nam tiếp nối nhịp cầu hữu nghị Việt-Trung

Từ ngày 11-18/4, đoàn đại biểu gần 200 thanh, thiếu nhi tiêu biểu của Việt Nam đã tham gia chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2026 tại Trung Quốc. Đây là hoạt động chính trị có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường hiểu biết, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và thắt chặt tình hữu nghị giữa tuổi trẻ hai nước.