Theo Sở Y tế Thành phố, trong tổng số 13.799 người tham gia tầm soát ngày 5/4 vừa qua, có tới 8.784 trường hợp được phát hiện có vấn đề sức khỏe cần theo dõi hoặc can thiệp y tế.
Con số này đã phản ánh thực trạng bệnh tật trong cộng đồng và cho thấy vai trò quan trọng của tầm soát ngay từ tuyến cơ sở.
Kết quả phân tích còn cho thấy nhóm bệnh mạn tính chiếm tỷ trọng lớn nhất với 7.642 lượt khám, trong đó hàng nghìn trường hợp cần quản lý lâu dài hoặc chuyển tuyến.
Ở nhóm tầm soát ung thư, có 341/1.180 trường hợp được chỉ định chuyển tuyến, góp phần nâng cao cơ hội phát hiện sớm và điều trị hiệu quả.
Ngoài ra, các lĩnh vực chuyên khoa khác cũng ghi nhận nhiều phát hiện đáng chú ý. Thực tế tại các điểm khám cho thấy nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu của người dân là rất lớn. Từ sáng sớm, nhiều người đã đến để đo huyết áp, xét nghiệm, siêu âm, khám mắt và tư vấn chuyên khoa.
Tâm lý phấn khởi và sự chủ động tham gia của người dân cho thấy mô hình tầm soát tại trạm y tế đang đi đúng hướng, đáp ứng thiết thực nhu cầu chăm sóc sức khỏe tại cộng đồng.
Theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, thông qua hoạt động tầm soát giúp nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi chăm sóc sức khỏe của người dân.