Người dân Thành phố Hồ Chí Minh phấn khởi được tầm soát sức khỏe diện rộng

Hưởng ứng Ngày Sức khỏe toàn dân 7/4, lần đầu tiên Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đồng loạt hoạt động tầm soát sức khỏe tại 61 phường, xã thu hút đông đảo người dân tham gia.

Đông đảo người cao tuổi đến các điểm tầm soát sức khỏe trong ngày 5/4. (Ảnh: KHANG ANH)
Đông đảo người cao tuổi đến các điểm tầm soát sức khỏe trong ngày 5/4. (Ảnh: KHANG ANH)

Không khí tại các điểm khám trở nên sôi động ngay từ sáng sớm dù là ngày nghỉ cuối tuần, điều này cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn của người dân đối với việc chăm sóc sức khỏe chủ động.

Nhiều điểm khám sàng lọc miễn phí được tổ chức tại cơ sở, nhất là ở khu vực xa trung tâm đã tạo điều kiện để người dân tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng mà không cần đi xa.

Dịp này, các bệnh viện đa khoa và chuyên khoa sâu trực tiếp tham gia, thực hiện nhiều nội dung tầm soát quan trọng như bệnh lý về mắt, tim bẩm sinh ở trẻ em, các bệnh ung thư phổ biến, đo huyết áp, kiểm tra đường huyết, đánh giá nguy cơ tim mạch và phát hiện sớm các bệnh không lây nhiễm như tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh hô hấp mạn tính.

ndo_tl_dsc05061-2.jpg
Người cao tuổi đến điểm khám sàng lọc tại phường Xuân Hòa.

Tại phường Xuân Hòa, từ sớm người dân đã có mặt để đăng ký khám. Ông Trần Văn Nam, cán bộ hưu trí chia sẻ: “Tôi tưởng đến sớm nhưng bà con còn đến sớm hơn, lần đầu tiên được khám tầm soát ngay tại địa phương, không phải đi xa tôi thấy rất phấn khởi”.

ndo_tr_dsc05027-2.jpg
Sáu "Đội chăm sóc sức khỏe liên tục gắn với địa bàn dân cư" tại phường Xuân Hòa.

Bác sĩ chuyên khoa II Lưu Ngọc Hải, Giám đốc Trạm y tế phường Xuân Hòa, cho hay: “Đơn vị đã phối hợp với các bệnh viện chuyên khoa như y học cổ truyền, da liễu, mắt để tổ chức khám toàn diện cho người dân. Quy trình khám gồm đo sinh hiệu, xét nghiệm, siêu âm, khám nội tổng quát và các chuyên khoa cần thiết khác”.

Dự kiến có khoảng 250 người được khám trong ngày nhưng đơn vị vẫn linh hoạt mở rộng để đáp ứng nhu cầu thực tế. Sau tầm soát, các trường hợp phát hiện bệnh sẽ được quản lý, theo dõi và hỗ trợ điều trị chuyên sâu.

Cũng trong sáng nay, mô hình “Đội chăm sóc sức khỏe liên tục gắn với địa bàn dân cư” tại phường Xuân Hòa đã chính thức đi vào hoạt động.

ndo_tr_dsc05067-2.jpg
Nhân viên y tế thuộc "Đội chăm sóc sức khỏe liên tục gắn với địa bàn dân cư" nhập dữ liệu cá nhân của người khám bệnh.
ndo_tr_dsc05086-2.jpg
Sau đó, bác sĩ khám sàng lọc tại khu dân cư.

Không chỉ tại khu vực nội đô, hoạt động tầm soát sức khỏe còn lan tỏa mạnh mẽ đến các địa bàn khó khăn. Tại xã Thạnh An, chương trình khám chữa bệnh do Bệnh viện đa khoa Thủ Đức phối hợp với địa phương tổ chức đã mang lại nhiều giá trị thiết thực.

Hơn 170 người dân đã được khám tổng quát, khám phụ khoa, tim mạch. Đội ngũ y tế còn thực hiện các kỹ thuật siêu âm tuyến giáp, siêu âm bụng, siêu âm tử cung và phần phụ. Ngoài ra, người dân còn được cấp phát thuốc miễn phí và tư vấn cách nhận biết sớm các bệnh mạn tính.

ndo_tr_dscf6841.jpg
Bệnh viện đa khoa Thủ Đức ra xã đảo Thạnh An.

Tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa II Vũ Trí Thanh, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Thủ Đức cho biết: “Chúng tôi mong muốn thông qua hoạt động này phát hiện sớm bệnh tật và các yếu tố nguy cơ, nhất là bệnh không lây nhiễm và giúp người dân nâng cao ý thức phòng bệnh. Bệnh viện sẽ tiếp tục phối hợp với địa phương để triển khai thêm nhiều chương trình thiết thực khác, đưa dịch vụ y tế đến gần dân hơn”.

Mỗi hoạt động tầm soát gắn với công tác quản lý sức khỏe tại trạm y tế, góp phần xây dựng mô hình chăm sóc liên tục, phát hiện sớm và can thiệp kịp thời. Ngoài công tác chuyên môn, chương trình còn trao tặng quà và hỗ trợ tài chính cho 10 hộ gia đình khó khăn và 20 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt.

dscf7199.jpg
Tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa II Vũ Trí Thanh, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Thủ Đức lắng nghe người bệnh chia sẻ tình hình sức khỏe.

Ông Phạm Xuân Định, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thạnh An, cho biết: "Những hoạt động như hôm nay không chỉ giúp người dân được khám, chữa bệnh mà còn nâng cao nhận thức, khuyến khích bà con chủ động chăm sóc sức khỏe bản thân”.

dscf7073.jpg
Người dân xã Thạnh An chờ đến lượt vào thăm khám sức khỏe.

Nhìn nhận về các chuỗi hoạt động nhân hưởng ứng Ngày Sức khỏe toàn dân, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Ngày Sức khỏe toàn dân chỉ thực sự có ý nghĩa khi tinh thần phòng bệnh đi vào đời sống hằng ngày của mỗi người dân. Sức khỏe không phải việc riêng của ngành y tế mà là trách nhiệm chung của toàn xã hội”.

dscf7363.jpg

Ngành y tế thành phố đang nỗ lực đổi mới về chuyên môn và trong cả cách tiếp cận nhằm nâng cao trải nghiệm, niềm tin của người dân.

dscf7038.jpg
Tặng quà cho hộ gia đình khó khăn tại xã Thạnh An.

Khi dịch vụ y tế được đưa đến gần dân, phù hợp với nhu cầu thực tế, người dân sẵn sàng tham gia và hưởng ứng tích cực.

Có thể bạn quan tâm

Đơn vị thi công khoan địa chất, cọc thử phục vụ thi công tuyến đường trên cao xuyên rừng Mã Đà.

[Ảnh] Khoan cọc thử đường trên cao xuyên rừng Mã Đà

Hiện nay các đơn vị thi công đang khoan địa chất, cọc thử phục vụ thi công tuyến đường trên cao xuyên rừng Mã Đà, đoạn từ cầu Mã Đà đến ngã ba Bà Hào. Đây là tuyến đường không chỉ kết nối khu vực Bình Phước trước đây với trung tâm Đồng Nai mà còn liên thông trực tiếp với Vành đai 4, sân bay Long Thành, hệ thống cảng biển.

Khu vực check-in tự động bên trong nhà ga hành khách sân bay Long Thành đang gấp rút thi công các công đoạn cuối. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Sân bay Long Thành sẽ áp dụng hành trình không giấy tờ

Ngày 23/10, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), đơn vị chủ đầu tư Dự án thành phần 3 dự án sân bay Long Thành cho biết, ngay ngày đầu tiên đi vào hoạt động sân bay sẽ áp dụng mô hình "hành trình không giấy tờ", đồng bộ hóa toàn diện với hệ thống định danh điện tử VNeID và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Các đại biểu tham quan SHTP ATP Lab. (Ảnh: CAO TÂN)

Khánh thành Xưởng thực hành Đóng gói và Kiểm thử vi mạch

SHTP ATP Lab được kỳ vọng sẽ góp phần giải bài toán cốt lõi: thu hẹp khoảng cách giữa đào tạo lý thuyết và yêu cầu kỹ thuật thực tế tại doanh nghiệp. Sinh viên, học viên và kỹ sư từ đây có cơ hội rèn luyện kỹ năng thao tác, tuân thủ quy trình an toàn và vận hành máy móc đúng tiêu chuẩn công nghiệp.

Các đại biểu thực hiện nghi thức xúc cát khởi công Dự án Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú giai đoạn 2. (Ảnh: TS)

Khởi công dự án công nghiệp sinh thái quy mô 316,77ha ở phía bắc Đồng Nai

Nằm trong Tuần lễ “Phú Riềng Đỏ” - kỷ niệm 97 thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng, Ngày truyền thống ngành cao-su Việt Nam (ngày 28/10/1929) và 20 năm thành lập Tập đoàn Công nghiệp cao-su, sáng 22/10, Công ty cổ phần Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú tổ chức khởi công Dự án Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú giai đoạn 2.

Nhiều máy móc, công nghệ ngành chăn nuôi được giới thiệu tại Vietstock 2026. (Ảnh: QUANG QUÝ)

Ngành chăn nuôi và thú y trước yêu cầu chuyển đổi của thị trường

Tại Triển lãm quốc tế chuyên ngành Chăn nuôi, Thức ăn chăn nuôi và Chế biến thịt tại Việt Nam diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 21 đến 23/10, đại diện các đơn vị đã cung cấp cái nhìn toàn cảnh về thị trường, thời cơ và thách thức cũng như những định hướng về triển khai chuỗi kết nối giá trị của ngành.