Tạm hoãn án phạt, 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia được thi đấu trở lại

Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) đã chấp thuận đơn xin tạm hoãn thi hành án phạt do Liên đoàn Bóng đá Malaysia và nhóm cầu thủ liên quan đệ trình, qua đó cho phép 7 cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia được thi đấu trở lại ở cấp câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia trong thời gian chờ phán quyết cuối cùng.

Dàn cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia được thi đấu trở lại. (Ảnh: FAM)
Dàn cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia được thi đấu trở lại. (Ảnh: FAM)

Theo thông báo chính thức của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) ngày 27/1, Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đã gửi văn bản tới các hiệp hội thành viên và các liên đoàn châu lục, thông báo về quyết định của Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế liên quan vụ việc của bảy cầu thủ nhập tịch đội tuyển Malaysia.

Cụ thể, Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế đã chấp thuận đơn xin “tạm hoãn thi hành” (Stay of Execution) đối với án treo giò 12 tháng mà Liên đoàn Bóng đá thế giới từng ban hành trước đó, trong khi chờ xem xét và đưa ra phán quyết cuối cùng về nội dung kháng cáo.

Bảy cầu thủ liên quan gồm: Facundo Garcés, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, João Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Héctor Hevel.

Trên cơ sở quyết định này, Liên đoàn Bóng đá thế giới yêu cầu tạm dừng ngay việc áp dụng án phạt đối với các cầu thủ nói trên ở cả cấp độ quốc nội và châu lục. Điều này đồng nghĩa với việc họ được phép trở lại thi đấu cho các câu lạc bộ chủ quản cũng như đội tuyển quốc gia Malaysia trong giai đoạn chờ kết luận cuối cùng từ Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế.

Liên đoàn Bóng đá Malaysia khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, đồng thời tuân thủ đầy đủ các quy trình pháp lý quốc tế. Liên đoàn này cũng cho biết sẽ cập nhật thông tin khi Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế đưa ra phán quyết cuối cùng - có ý nghĩa quyết định đối với tư cách thi đấu lâu dài của nhóm cầu thủ nhập tịch nói trên.

Quyết định tạm hoãn thi hành án của Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế được xem là diễn biến pháp lý quan trọng, giúp làm rõ nguyên tắc thận trọng trong xử lý các vụ việc tranh chấp thể thao quốc tế, đồng thời bảo đảm quyền lợi tạm thời của các bên liên quan trong thời gian chờ phán quyết cuối cùng.

Như vậy, trong trường hợp Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế chưa ban hành phán quyết cuối cùng, bảy cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia vẫn đủ điều kiện thi đấu, qua đó có thể góp mặt trong trận đấu với đội tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027, dự kiến diễn ra vào ngày 31/3.

Trong khi đó, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) cho biết đang chờ phán quyết chính thức của Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế để làm căn cứ xem xét các biện pháp xử lý tiếp theo đối với bóng đá Malaysia.

Ở trận lượt đi tại bảng F vòng loại Asian Cup 2027 diễn ra hồi tháng 6/2025, Malaysia đã thắng Việt Nam 4-0. Hiện Malaysia vẫn tạm dẫn đầu bảng sau 5 lượt trận với 15 điểm tối đa, hơn Việt Nam 3 điểm.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam diễu hành tại lễ bế mạc ASEAN Para Games 13.

Nhìn lại ASEAN Para Games 13-2025: Thể thao người khuyết tật Việt Nam khẳng định thế mạnh và chiều sâu

ASEAN Para Games 13 khép lại với dấu ấn đậm nét của Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam ở những môn thế mạnh cơ bản, sự đầu tư có chiều sâu và phát huy hiệu quả ở từng nội dung hạng thương tật. Đó không chỉ ở những con số huy chương vượt chỉ tiêu mà còn ở cách các vận động viên thể hiện khát vọng vượt khó vươn lên.

Huấn luyện viên Diego Giustozzi (giữa) cùng huấn luyện viên các đội tại bảng B tham dự buổi họp báo. (Ảnh: VFF)

Đội tuyển futsal Việt Nam tập trung 100% cho trận ra quân gặp Kuwait

Đội tuyển futsal Việt Nam sẽ chính thức bước vào Vòng chung kết Futsal châu Á 2026 với trận ra quân gặp Kuwait lúc 17 giờ ngày 27/1. Trước thềm giải đấu, huấn luyện viên Diego Giustozzi nhấn mạnh yêu cầu cao nhất về sự tập trung và tinh thần thi đấu cho từng trận, trước mắt là trận mở màn mang tính bản lề tại bảng B.

Niềm vui của U23 Việt Nam sau trận thắng U23 Hàn Quốc và đoạt Huy chương đồng.

Đội tuyển U23 tạo bệ phóng cho giấc mơ World Cup

Thành công của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2026 không chỉ là sự bùng nổ về chuyên môn mà còn cho thấy kết quả của một quá trình tích lũy dài hơi, khi công tác đào tạo trẻ được đầu tư bài bản, tư duy huấn luyện ngày càng đồng bộ. 

Nguyễn Đình Bắc thi đấu ấn tượng tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026. (Ảnh: VFF)

Nguyễn Đình Bắc giành danh hiệu Vua phá lưới U23 châu Á 2026

Dù không ra sân trọn vẹn toàn bộ giải đấu, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc vẫn để lại dấu ấn đậm nét khi xuất sắc giành danh hiệu Vua phá lưới tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026, qua đó ghi tên mình vào lịch sử bóng đá Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Huấn luyện viên Kim Sang Sik chỉ đạo các học trò. (Ảnh: VFF)

HLV Kim Sang Sik tự hào về tinh thần và bản lĩnh của U23 Việt Nam

Sau chiến thắng kịch tính trước U23 Hàn Quốc trên chấm luân lưu ở trận tranh hạng Ba - Vòng chung kết U23 châu Á 2026, huấn luyện viên Kim Sang Sik bày tỏ niềm tự hào về tinh thần chiến đấu kiên cường, bản lĩnh thi đấu của các học trò, đồng thời gửi lời tri ân tới người hâm mộ Việt Nam.

U23 Việt Nam thi đấu quả cảm và kiên cường để giành chiến thắng trước U23 Hàn Quốc. (Ảnh: AFC)

Đả bại U23 Hàn Quốc, U23 Việt Nam giành Huy chương Đồng

Rạng sáng 24/1, thi đấu kiên cường và bản lĩnh trước đối thủ hàng đầu châu lục, U23 Việt Nam hòa 2-2 U23 Hàn Quốc sau 120 phút, để rồi giành chiến thắng 7-6 trên chấm luân lưu, qua đó đoạt tấm Huy chương Đồng U23 châu Á 2026 đầy cảm xúc.