Tái cấu trúc quy trình quản lý hướng tới hệ thống thuế hiện đại, minh bạch

Ngày 17/9, Cục Thuế khai mạc Hội thảo rà soát, hoàn thiện nội dung tái cấu trúc quy trình quản lý thuế.  

Phó Cục trưởng Đặng Ngọc Minh phát biểu chỉ đạo cuộc họp.
Phó Cục trưởng Đặng Ngọc Minh phát biểu chỉ đạo cuộc họp.

Hội thảo nhằm mục tiêu thiết kế lại toàn bộ quy trình theo hướng tinh gọn, đồng bộ, ứng dụng công nghệ thông tin và dữ liệu lớn, loại bỏ các thủ tục không cần thiết, rút ngắn thời gian xử lý, nhưng vẫn bảo đảm nguyên tắc quản lý rủi ro và quản lý tuân thủ đối với người nộp thuế.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Cục trưởng Đặng Ngọc Minh cho biết, các quy trình nghiệp vụ quản lý thuế là hệ thống các hướng dẫn nghiệp vụ, các bước xử lý được xây dựng, chuẩn hóa bởi Cục Thuế nhằm đưa quy định của Luật Quản lý thuế (sửa đổi) vào thực tiễn thi hành, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng theo quy định của người nộp thuế cũng như thực thi áp dụng pháp luật và xử lý công việc thống nhất giữa các cơ quan thuế trên toàn quốc.

Chương trình Hội thảo diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 17/9 đến ngày 19/9) với những nội dung chính sau: (i) Khung quy trình nghiệp vụ quản lý thuế theo đối tượng mức 1; (ii) Quản lý rủi ro, quản lý tuân thủ; kết nối chia sẻ dữ liệu tổng thể phục vụ quản lý thuế; (iii) Quy trình kiểm tra tổng thể theo mô hình quản lý thuế mới, quản lý đối tượng kết hợp với chức năng quản lý thuế; (iv) Định hướng xây dựng, triển khai hệ thống công nghệ thông tin đáp ứng tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ.

Hiện nay, các quy trình nghiệp vụ quản lý thuế hiện nay được Cục Thuế xây dựng trên cơ sở quy định của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Theo đó, các quy trình nghiệp vụ tương ứng với các chức năng quản lý thuế và bộ máy tổ chức theo chức năng thống nhất bao gồm: đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, hoàn miễn giảm, kiểm tra thuế, quản lý nợ thuế, kế toán thuế...

Tuy nhiên, thực tiễn triển khai quản lý thuế trong thời gian qua cho thấy, một số quy trình còn thiếu tính liên thông, chưa khai thác hiệu quả công nghệ số; ở một số khâu, trách nhiệm giữa các cấp, các bộ phận chưa thật sự rành mạch, gây khó khăn cho cả người nộp thuế lẫn cơ quan quản lý.

Bên cạnh đó, trong bối cảnh cơ quan thuế đã được tổ chức sắp xếp theo hướng quản lý thuế theo đối tượng kết hợp quản lý thuế theo chức năng. Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 cũng đã và đang được rà soát, đánh giá để sửa đổi, thay thế toàn diện nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý trong giai đoạn mới với một số định hướng xây dựng là đẩy mạnh việc hiện đại hóa và chuyển đổi số toàn diện công tác quản lý, thúc đẩy sự tuân thủ tự nguyện trên cơ sở phân loại mức độ tuân thủ pháp luật và mức độ rủi ro của người nộp thuế; tiếp tục hoàn thiện các quy định về quản lý rủi ro xuyên suốt có hệ thống trong tất cả các nghiệp vụ quản lý thuế.

Hội thảo rà soát, hoàn thiện nội dung tái cấu trúc quy trình quản lý thuế là bước đi quan trọng, tạo tiền đề cho quá trình cải cách sâu rộng
Hội thảo rà soát, hoàn thiện nội dung tái cấu trúc quy trình quản lý thuế là bước đi quan trọng, tạo tiền đề cho quá trình cải cách sâu rộng

“Việc tái thiết kế quy trình quản lý là yêu cầu cần thiết để làm cơ sở triển khai một hệ thống quản lý thuế hiện đại, linh hoạt. Đây không đơn thuần là cập nhật lại tài liệu hướng dẫn, mà là quá trình tái cấu trúc toàn diện để bảo đảm hệ thống quy trình trở thành công cụ vận hành hữu hiệu, nâng cao hiệu quả quản lý trong giai đoạn mới” - Lãnh đạo Cục Thuế nhấn mạnh.

Phó Cục trưởng chia sẻ, hội thảo có nhiệm vụ rà soát chi tiết từng nội dung của dự thảo quy trình khung mức 1 và quy trình khung mức 2, đánh giá tính phù hợp và khả thi trong thực tiễn, tập trung vào ba định hướng lớn:

Thứ nhất, về tính hợp lý và tính đồng bộ của quy trình, cần xem xét các bước xử lý trong từng nghiệp vụ đã hợp lý, tránh trùng lặp, bảo đảm sự liên thông, thống nhất từ trung ương đến địa phương;

Thứ hai, về ứng dụng công nghệ và dữ liệu, giải pháp gắn với chuyển đổi số, khai thác dữ liệu lớn để không chỉ tự động hóa thao tác mà còn nâng cao năng lực phân tích, dự báo và quản lý rủi ro;

Thứ ba, về tính khả thi trong triển khai, cần đánh giá rõ nguồn lực, nhân sự, hạ tầng, dữ liệu cũng như cơ chế phối hợp giữa các cấp, các đơn vị.

Phó Cục trưởng Đặng Ngọc Minh cũng đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, đóng góp ý kiến thẳng thắn, thực chất và khả thi. Các tổ thư ký cần ghi nhận đầy đủ, trung thực, khách quan mọi ý kiến để tổng hợp, báo cáo phục vụ cho việc hoàn thiện dự thảo.

Tại hội thảo, các Ban/đơn vị trình bày và triển khai thảo luận theo các nhóm gắn với đối tượng quản lý và trong đó bao gồm các tổ thảo luận theo nghiệp vụ cụ thể (đăng ký thuế; kê khai, nộp thuế; hoàn, miễn, giảm; quản lý nghĩa vụ thuế; và chấm dứt hoạt động); thảo luật về quản lý rủi ro, quản lý tuân thủ, kiểm tra thuế và kết nối chia sẻ, sử dụng dữ liệu trong quản lý thuế.

Các ý kiến tại hội thảo đều thống nhất rằng, việc tái cấu trúc quy trình quản lý thuế không chỉ nhằm giảm bớt thủ tục hành chính, mà quan trọng hơn là tạo ra một cơ chế quản lý minh bạch, hiện đại và gần gũi hơn với người nộp thuế. Nhiều đại biểu nhấn mạnh, nếu tận dụng tốt công nghệ số và dữ liệu lớn, ngành Thuế sẽ có khả năng phân tích, dự báo chính xác hơn, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp, người dân thực hiện nghĩa vụ thuế thuận lợi, nhanh chóng.

Hội thảo rà soát, hoàn thiện nội dung tái cấu trúc quy trình quản lý thuế là bước đi quan trọng, tạo tiền đề cho quá trình cải cách sâu rộng, góp phần đưa hệ thống quản lý thuế Việt Nam tiệm cận các chuẩn mực quốc tế.

Có thể bạn quan tâm

Phó Cục trưởng Mai Sơn trao đổi với các chuyên gia thuộc Cơ quan Thuế Singapore (IRAS).

Việt Nam-Singapore: Trao đổi kinh nghiệm chuyển đổi số trong quản lý thuế

Trong khuôn khổ chương trình công tác tại Singapore từ ngày 8 đến 10/7, đoàn công tác của Cục Thuế Việt Nam do Phó Cục trưởng Mai Sơn dẫn đầu đã tập trung trao đổi kinh nghiệm xây dựng cơ quan thuế số, quản trị dữ liệu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và mô hình phối hợp giữa nghiệp vụ với công nghệ thông tin trong quản lý thuế.

Ảnh minh họa.

Chứng khoán ngày 10/7: Khối ngoại mua ròng hơn 1.385 tỷ đồng, VN-Index vẫn giảm hơn 12 điểm

Phiên giao dịch ngày 10/7, thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh khi lực bán lan rộng ở nhiều nhóm ngành, nhất là ngân hàng, chứng khoán, năng lượng và bán lẻ. Dù khối ngoại đảo chiều mua ròng hơn 1.385 tỷ đồng, chủ yếu nhờ giao dịch mạnh tại VIC, VN-Index vẫn giảm 12,36 điểm xuống 1.828,34 điểm.

Lợi nhuận 6 tháng của ABBank đạt mức 3.016 tỷ đồng, tăng trưởng 80% so với cùng kỳ 2025.

ABBank tăng trưởng mạnh, lợi nhuận trước thuế lũy kế đạt 3.016 tỷ đồng

Với lợi nhuận trước thuế 6 tháng năm 2026 đạt 3.016 tỷ đồng (tương đương hơn 67% kế hoạch cả năm), Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) tiếp tục khẳng định sức khỏe tài chính vững mạnh qua bộ đôi chỉ số an toàn tài sản: Tỷ lệ nợ xấu (NPL) kiểm soát ở mức dự kiến 0,55% và Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) đạt mức cao hơn 12%.

Bà Lại Minh Thúy, Phó Tổng Giám đốc DBS Việt Nam.

Ngân hàng DBS Việt Nam bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc mới

Bà Lại Minh Thúy trở thành Phó Tổng giám đốc DBS Việt Nam, đồng thời đảm nhiệm vai trò lãnh đạo Khối Dịch vụ giao dịch toàn cầu (GTS), hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp trong bối cảnh Việt Nam ngày càng khẳng định vị thế là điểm đến quan trọng của dòng chảy thương mại và vốn đầu tư trong khu vực.

Ảnh minh họa: Thành Đạt

Xăng E5RON92 giảm hơn 500 đồng/lít từ chiều 9/7

Chiều 9/7, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 1725/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu để điều hành giá xăng dầu trong nước. Theo đó, từ 15 giờ cùng ngày, giá các mặt hàng xăng đồng loạt giảm, trong khi giá dầu diesel tăng theo diễn biến của thị trường thế giới.

Bổ sung vốn điều lệ cho Agribank, tiếp thêm nguồn lực cho sứ mệnh phục vụ “Tam nông” và các động lực tăng trưởng.

Bổ sung vốn điều lệ cho Agribank - Nâng cao năng lực tài chính, đáp ứng chuẩn mực quốc tế

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1206/QĐ-TTg phê duyệt chủ trương về mức vốn đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) giai đoạn 2025-2027 tương ứng với số lợi nhuận còn lại thực nộp ngân sách Nhà nước giai đoạn 2025-2027, số tiền 29.690 tỷ đồng.

Ảnh minh họa.

Chứng khoán ngày 8/7: Nhóm năng lượng và ngân hàng dẫn dắt, VN-Index tăng 5,45 điểm

Phiên giao dịch ngày 8/7, thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục duy trì sắc xanh khi dòng tiền tập trung vào các nhóm năng lượng, ngân hàng và bán lẻ. VN-Index tăng 5,45 điểm lên 1.853,7 điểm, trong bối cảnh thanh khoản toàn thị trường cải thiện lên hơn 19.279 tỷ đồng dù khối ngoại quay lại bán ròng hơn 578 tỷ đồng.

Quang cảnh hội nghị.

Tính đến ngày 30/6, Kiểm toán nhà nước kiến nghị tăng thu, giảm chi ngân sách nhà nước hơn 10 nghìn tỷ đồng

Chiều 7/7, tại Hà Nội, Kiểm toán nhà nước tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa chủ trì hội nghị.