Sơn La lấy phiếu tín nhiệm người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu

Ngày 3 và 4/10, Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ 14, thảo luận và xem xét thông qua 12 nghị quyết quan trọng thuộc các lĩnh vực và lấy phiếu tín nhiệm 28 người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La bầu.
Các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La khóa 15 biểu quyết nhất trí thông qua các nghị quyết tại kỳ họp.
Các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La khóa 15 biểu quyết nhất trí thông qua các nghị quyết tại kỳ họp.

Kỳ họp chuyên đề lần thứ 14 đã thảo luận, xem xét quyết định thông qua 12 nghị quyết quan trọng thuộc các lĩnh vực theo thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, kế hoạch đầu tư công, sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, quản lý tài nguyên đất, quản lý và sử dụng phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La và thực hiện công tác xây dựng chính quyền theo thẩm quyền.

12 nghị quyết được các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La thảo luận, xem xét thông qua, gồm: nghị quyết phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư; điều chỉnh, phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách địa phương; phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Sơn La.

Kỳ họp chuyên đề lần thứ 14, Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thông qua 12 nghị quyết quan trọng thuộc các lĩnh vực.

Kỳ họp chuyên đề lần thứ 14, Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thông qua 12 nghị quyết quan trọng thuộc các lĩnh vực.

Các nghị quyết còn lại được thông qua, gồm: phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện Tiểu dự án 1, Dự án 4 chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; phê duyệt điều chỉnh vốn sự nghiệp thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022, đã phê duyệt tại Nghị quyết số 88/NQ-HĐND ngày 29/6/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La.

Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị quyết quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La; danh mục bổ sung công trình, dự án Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án đầu tư năm 2023 trên địa bàn tỉnh Sơn La cũng được các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La khóa 15 biểu quyết nhất trí thông qua.

Các đồng chí chủ tọa kỳ họp chuyên đề lần thứ 14, Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026 điều hành kỳ họp.

Các đồng chí chủ tọa kỳ họp chuyên đề lần thứ 14, Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026 điều hành kỳ họp.

Các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La cũng đã biểu quyết nhất trí thông qua danh mục bổ sung cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án đầu tư năm 2023 trên địa bàn tỉnh Sơn La; danh mục điều chỉnh, bổ sung diện tích, loại đất của dự án Nhà nước thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại các nghị quyết.

Bên cạnh đó, các đại biểu đưa ra biểu quyết nhất trí thông qua dự thảo nghị quyết về quy định định mức xây dựng dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La; phê duyệt danh sách bản có đông đồng bào dân tộc có khó khăn đặc thù được đầu tư, hỗ trợ thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025; bầu bổ sung thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La.

Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La, khóa 15 bầu.

Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La, khóa 15 bầu.

Cũng tại kỳ họp lần này, Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La, khóa 15 bầu.

Với tinh thần dân chủ, khách quan, công tâm, trách nhiệm, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La đã thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với 28 người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La khóa 15 bầu với kết quả tín nhiệm cao chiếm ưu thế, không có đồng chí nào có 2/3 đại biểu đánh giá tín nhiệm thấp.

Phát biểu tại kỳ họp chuyên đề lần thứ 14, đồng chí Nguyễn Thái Hưng, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La, nhấn mạnh: việc lấy phiếu tín nhiệm nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân. Đồng thời, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước; giúp người được lấy phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.