Sơn La bảo đảm các điều kiện đón tân binh vào mùa huấn luyện

Để bảo đảm điều kiện và môi trường tốt nhất cho các chiến sĩ mới vào học tập và huấn luyện, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đã chỉ đạo Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động là đơn vị trực tiếp đón nhận quân, chủ động làm tốt công tác chuẩn bị, sẵn sàng đón các tân binh cho khóa huấn luyện năm 2025.
Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động cắt tỉa cây cảnh, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.
Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động cắt tỉa cây cảnh, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.

Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La những ngày này khá nhộn nhịp, cảnh quan tại đây được tân trang sạch đẹp. Tranh thủ lúc thời tiết khô ráo, các cán bộ, chiến sĩ của Tiểu đoàn đã khẩn trương làm tốt công tác tổng dọn vệ sinh toàn đơn vị như chỉnh trang lại các biển, bảng, hệ thống vườn hoa, cây cảnh chung quanh đơn vị tạo khuôn mẫu cảnh quan thoáng, xanh, sạch đẹp.

Là đơn vị được giao nhiệm vụ đón nhận và trực tiếp huấn luyện các tân binh, Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động đã chủ động triển khai đến từng trung đội, đại đội, rà soát và hoàn thiện mọi công tác chuẩn bị từ hệ thống giáo án, bài giảng, các hệ thống âm thanh nghe nhìn để phục vụ cho học tập và huấn luyện...

Cán bộ Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động vệ sinh các hệ thống biển, bảng chuẩn bị đón chiến sĩ mới.

Cán bộ Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động vệ sinh các hệ thống biển, bảng chuẩn bị đón chiến sĩ mới.

Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động đang tập trung bố trí, sắp xếp lại hệ thống giường, phản, giá treo; củng cố lại các khu tập luyện thể dục, thể thao, khu vui chơi, giải trí nhằm tạo sân chơi cho các chiến sĩ mới trong những ngày nghỉ, giờ nghỉ để các đồng chí vơi bớt đi nỗi nhớ nhà; an tâm tư tưởng trong những ngày tháng huấn luyện tại đơn vị.

Trong dịp này, Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động cũng chủ động mua sắm các vật dụng sinh hoạt cần thiết để các tân binh bảo đảm ngay được chỗ nghỉ ngơi, sinh hoạt khi về đơn vị, tạo môi trường ấn tượng, thân thiện và sự gần gũi đối với các tân binh.

Thượng tá Đào Mạnh Tưởng, Phó Chủ nhiệm chính trị, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La, cho biết: “Qua kiểm tra công tác chuẩn bị đón tân binh khóa huấn luyện năm 2025 tại Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động cho thấy đơn vị đã chủ động xây dựng các kế hoạch huấn luyện rất chi tiết, tỉ mỉ và các kế hoạch hoạt động liên quan khác từ khá sớm, như: tập trung tập huấn, bồi dưỡng cho các cán bộ khung là đội ngũ cán bộ trực tiếp tham gia huấn luyện, giảng dạy, từ giáo án, bài giảng đến các mô hình học cụ để nâng cao trình độ chuyên môn, bảo đảm và phục vụ tốt nhất cho khóa huấn luyện”.

Khu nhà ăn, nhà bếp tại đơn vị huấn luyện luôn sạch sẽ, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.
Khu nhà ăn, nhà bếp tại đơn vị huấn luyện luôn sạch sẽ, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

“Với sự chuẩn bị chặt chẽ, chu đáo này cùng với sự quyết tâm, đồng lòng của cán bộ, chiến sĩ của Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động, chúng tôi tin tưởng rằng khóa huấn luyện chiến sĩ mới năm 2025 sẽ gặt hái được nhiều thắng lợi và thành công”, Thượng tá Đào Mạnh Tưởng, Phó Chủ nhiệm chính trị, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La, chia sẻ thêm.

Qua nhiều năm làm công tác huấn luyện, từ kinh nghiệm thực tế của bản thân, các đồng chí trong Đảng ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La, chỉ huy các trung đoàn thường xuyên bám nắm, kiểm tra, đôn đốc đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc làm tốt mọi công tác chuẩn bị, từ nơi ăn, ở, thao trường, bãi tập, bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần của các chiến sĩ mới ngay từ lúc đặt chân về đơn vị huấn luyện.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động cắm hồng kỳ và chỉnh trang lại các hệ thống biển bảng để đón tân binh.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động cắm hồng kỳ và chỉnh trang lại các hệ thống biển bảng để đón tân binh.

Trong thời điểm này, hưởng ứng phong trào thi đua “Tư tưởng tốt, đoàn kết tốt, huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm”, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đã chỉ đạo Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động trong giai đoạn huấn luyện chiến sĩ mới, tiếp tục phát động tuổi trẻ toàn đơn vị nêu cao tinh thần, trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đại úy Thào Lao Chà, Chính trị viên Đại đội Huấn luyện, chia sẻ: “Tôi đã tham gia và giảng dạy nhiều khóa huấn luyện. Với bài học kinh nghiệm thực tiễn, chiến sĩ mới nhập ngũ luôn có nhiều bỡ ngỡ và có tâm trạng nhớ nhà, nhớ gia đình. Vì vậy, trước tiên chúng tôi phải tạo sự gần gũi và có biện pháp giúp đỡ, nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, tình cảm của từng chiến sĩ, đồng thời thực hiện 3 phương châm “cùng ăn, cùng ở, cùng làm việc”, tạo được tinh thần đoàn kết, thống nhất cao trong toàn đơn vị để các đồng chí an tâm tư tưởng xác định đơn vị là nhà, đồng chí đồng đội như là anh em ruột thịt”.

Với nhiệm vụ trọng tâm của Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động, đến thời điểm này đơn vị đã bảo đảm đầy đủ mọi mặt cho công tác huấn luyện. Trong đó tiêu chí quan trọng nhất là hoàn thành thắng lợi khóa huấn luyện chiến sĩ mới với mục tiêu là phải đạt chất lượng và hiệu quả cao nhất. Do vậy, công tác chuẩn bị đón tân binh đã được triển khai đồng bộ trên tất cả các mặt và đã được hoàn tất.

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng quán triệt, giao nhiệm vụ cho lực lượng Đồn Trà Lĩnh. (Ảnh VĂN TUẤN)

Tăng cường lực lượng chốt chặn, chống buôn lậu

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng vừa triển khai lực lượng tăng cường cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh nhằm đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn hoạt động vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".