Sôi nổi các cuộc tranh tài trong Giải Bơi chải thuyền rồng Hà Nội năm 2024

48 đội đua chuyên nghiệp và không chuyên phân làm sáu bảng đấu đã tranh tài trong Giải Bơi chải thuyền rồng Hà Nội mở rộng năm 2024 diễn ra trên hồ Tây trong ngày 13/10.
Các đội đua tranh tài trên hồ Tây tạo không khí sôi động.
Các đội đua tranh tài trên hồ Tây tạo không khí sôi động.

Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024) và 25 năm Thủ đô Hà Nội được UNESCO vinh danh là "Thành phố vì hòa bình", ngày 13/10, tại hồ Tây (khu vực gần đường Nguyễn Đình Thi, đường Thanh Niên, quận Tây Hồ, Hà Nội), Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức Giải Bơi chải thuyền rồng Hà Nội mở rộng năm 2024.

Phát biểu khai mạc giải, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Trưởng Ban tổ chức giải Đỗ Đình Hồng nhấn mạnh, bơi chải thuyền rồng là môn thể thao mang đậm bản sắc văn hóa của dân tộc, thể hiện sức mạnh, ý chí quyết tâm và tinh thần đoàn kết của con người Việt Nam. Sự kiện không chỉ là nơi đua tranh của các đội thi, mà còn là dịp để giao lưu, học hỏi, thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị giữa các địa phương, giữa các tổ chức trong nước với quốc tế.

Ban tổ chức kỳ vọng giải đấu sẽ góp phần gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, đồng thời giới thiệu, quảng bá hình ảnh của con người, du lịch của Hà Nội - thành phố thân thiện, mến khách - đến với đông đảo bạn bè quốc tế.

Giải Bơi chải thuyền rồng Hà Nội mở rộng năm 2024 quy tụ gần 800 huấn luyện viên, vận động viên của 48 đội thuyền rồng tham dự, gồm: 7 đội đua thuyền rồng quốc tế và các hãng hàng không quốc tế; 8 đội thuyền của các đại sứ quán, tổ chức quốc tế tại Việt Nam; 7 đội thuyền rồng chuyên nghiệp của các tỉnh, thành phố trong nước; 8 đội thuyền rồng thuộc các câu lạc bộ, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn Thủ đô và 18 đội thuyền nam-nữ các quận, huyện, thị xã thuộc Hà Nội. Trong đó, những đội mạnh của Hà Nội như: Đan Phượng, Bắc Từ Liêm... đều tham gia tranh tài.

Để phù hợp với trình độ chuyên môn của các nhóm vận động viên, giải đấu được chia thành 6 hạng mục. Trong đó, bốn hạng mục thi đấu thuyền nam, nữ hỗn hợp gồm: Các đội thuyền quốc tế và Hãng Hàng không; Các đội đến từ các Đại sứ quán, tổ chức quốc tế tại Việt Nam; Các đội thuyền tỉnh, thành phố trong nước; Các đội đến từ các Câu lạc bộ, tổ chức, doanh nghiệp, các trường đại học tại Hà Nội. Các quận, huyện của Hà Nội sẽ thi đấu nội dung nam và nữ riêng biệt. Loại thuyền dùng cho thi đấu là thuyền 12 người.

Trước phần thi đấu chính thức, người dân và du khách đã được xem màn trình diễn diễu hành các loại hình thể thao nước như: Thuyền rồng, thuyền buồm, SUP, kayak, SKY, xuồng hơi động cơ... của các câu lạc bộ thể thao và các đội thuyền tham dự giải trên đường đua mặt nước Hồ Tây.

Ngay sau phần trình diễn, các đội đã tham gia vào những màn đua tài sôi nổi. Các đội đua xuất phát từ khu vực gần vườn hoa Lý Tự Trọng, chèo thuyền dọc theo đường Thanh Niên với quãng đường 250 mét đi đến khu vực chùa Trấn Quốc rồi quay đầu. Mỗi vòng đua sẽ tính thành tích gồm lượt đi và lượt về với tổng chiều dài 500 mét.

Những cuộc tranh tài đã tạo nên không khí hết sức sôi động trên hồ Tây.

Ban tổ chức sẽ tổng kết và trao giải vào chiều 13/10.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.