Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 42 tranh Cúp PetroVietnam-PVCFC năm 2024

Số tiền thưởng tăng cao kỷ lục

Sáng nay 2/6, Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 42 tranh Cúp PetroVietnam-PVCFC năm 2024 - giải đấu có chất lượng chuyên môn cao nhất trong hệ thống thi đấu quốc gia bắt đầu thi đấu các nội dung đồng đội trước lễ khai mạc chính thức tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh Khánh Hòa.
Các vận động viên tập luyện sẵn sàng cho các trận đấu mở màn Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 42 tranh Cúp PetroVietnam-PVCFC năm 2024. (Ảnh ĐĂNG KHOA)
Các vận động viên tập luyện sẵn sàng cho các trận đấu mở màn Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 42 tranh Cúp PetroVietnam-PVCFC năm 2024. (Ảnh ĐĂNG KHOA)

Sau thành công đáng ghi nhận giành 4 Huy chương vàng (HCV) ở 4 kỳ SEA Games liên tiếp, giành HCV giải trẻ Đông Nam Á 2 năm liên tiếp gần đây với toàn bộ những vận động viên (VĐV) trưởng thành từ Giải vô địch bóng bàn quốc gia, các địa phương đang đầu tư tuyển chọn và đào tạo VĐV bóng bàn định hướng chuyên nghiệp để cử lực lượng VĐV mạnh nhất và đông đảo nhất tham dự.

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam, gần 200 VĐV thuộc 17 đoàn đã đăng ký thi đấu trong đó các nội dung thi đấu đều tăng cao hơn nhiều so với những năm trước. Cụ thể, có 105 VĐV thi đấu nội dung đơn nam, 82 VĐV thi đấu nội dung đơn nữ, 28 đội thi đấu đồng đội nam, 21 đội thi đấu đồng đội nữ, 87 đôi nam nữ, 49 đôi nam và 39 đôi nữ. Với số lượng VĐV đông đảo như vậy, Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam và Bộ môn bóng bàn thuộc Cục Thể dục-Thể thao đã cho lắp đặt 9 bàn thi đấu đạt tiêu chuẩn quốc tế của hãng Double Fish, các VĐV cũng sẽ sử dụng loại bóng bàn Double Fish dành cho Olympic Paris 2024 đã nhận được nhiều khen ngợi.

Do tính chất quan trọng của giải đấu, các đoàn tham dự đều có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Huấn luyện viên (HLV) Nguyễn Mai Thy (Đoàn TP Hồ Chí Minh) cho biết: "Nhằm chuẩn bị cho giải đấu, các VĐV của chúng tôi vừa có chuyến tập huấn ngắn hạn nhưng rất quan trọng tại Thái Lan. Trong 10 ngày tập huấn, các VĐV nhận được sự chỉ đạo của nữ cựu HLV trưởng đội tuyển bóng bàn Thái Lan Muangsuk Anisara, người từng nhiều năm sang Việt Nam thi đấu và rất am hiểu về bóng bàn Việt Nam. Qua đợt tập huấn này, các VĐV đều rút ra được nhiều kinh nghiệm quý giá".

Mặc dù có sự chuẩn bị rất tốt, song HLV này khiêm tốn cho biết: "Đội đặt chỉ tiêu giành ít nhất 2 HCV". Mai Hoàng Mỹ Trang, Nguyễn Khoa Diệu Khánh, Nguyễn Bạch Thanh Thư… hứa hẹn gặt hái nhiều thành công ở các nội dung đồng đội nữ, đơn nữ, đôi nữ và đôi nam nữ.

Tại giải đấu năm nay, người hâm mộ quan tâm việc các tay vợt của đội Hà Nội T&T đầu quân cho đội Công an nhân dân và đổi tên thành Công an nhân dân-T&T. Tìm hiểu tâm tư các cầu thủ cho thấy, điều này không ảnh hưởng gì tới tâm lý thi đấu vì theo HLV Đặng Thành, hiện tại T&T vẫn là đơn vị trả lương cho các tay vợt tập huấn và thi đấu.

Với sự vươn lên mạnh mẽ của các tay vợt được HLV kỳ cựu Vũ Mạnh Cường đào tạo, các tay vợt chủ chốt của đội như Đinh Anh Hoàng, Lê Đình Đức, Trần Mai Ngọc đều có tên trong danh sách tập huấn đội tuyển quốc gia vừa qua. Đây cũng là một trong số ít đội mạnh cả ở nội dung đồng đội, đơn và đôi. Việc Đinh Anh Hoàng vừa vào tới chung kết vòng đấu loại Olympic 2024 khu vực Đông Nam Á cho thấy sự tiến bộ rất nhanh chóng của tay vợt trẻ này. Đinh Anh Hoàng có thể cạnh tranh ngôi vô địch với các đàn anh như Nguyễn Anh Tú, Lê Tiến Đạt (Hà Nội); Nguyễn Đức Tuân, Đoàn Bá Tuấn Anh (Hải Dương-Long Hải)…

Với Hà Nội, một trong những đơn vị mạnh nhất ở các nội dung đơn nam và đơn nữ, thời gian gần đây, đơn vị chủ quản đã quyết định hủy chuyến thi đấu chuyên nghiệp tại Trung Quốc của Nguyễn Anh Tú để tập trung thi đấu Giải quốc gia. Bên cạnh Nguyễn Anh Tú, Nguyễn Thị Nga, người hâm mộ đang chờ đợi sự bứt phá của các tay vợt trẻ Hà Nội khi họ ngày càng bắt kịp trình độ của các đàn anh, đàn chị đồng đội.

Hải Dương - một trong những lò đào tạo bóng bàn mạnh nhất trong cả nước cũng đã có sự chuẩn bị rất tốt nhằm cạnh tranh ngôi vô địch ở nhiều nội dung. Bên cạnh đó, đoàn Quân đội với các học trò của tay vợt cựu vô địch quốc gia Đinh Quang Linh cũng có sự tiến bộ lớn trong thời gian vừa qua. Sau khi có được tấm Huy chương đồng nội dung đôi nam nữ vào năm ngoái, các cầu thủ Tây Ninh được đầu tư tốt hơn, song họ cũng sẽ bị các đối thủ mạnh "quan tâm" nhiều hơn và cần sự nỗ lực lớn để giành huy chương.

Sự xuất hiện của một số đội từng rất thành công trước đây như Hải Phòng, Nghệ An hay sự tiến bộ qua từng giải đấu của "chuyên gia đánh phủi" Nguyễn Tùng Lâm cũng tạo ra sức hút đối với người hâm mộ bóng bàn cả nước.

Trong lịch sử 42 lần tổ chức, lần đầu tiên Ban tổ chức Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 42 tranh Cúp PetroVietnam-PVCFC năm 2024 sẽ mời các người đẹp á hậu, ca sĩ nổi tiếng góp mặt tại lễ khai mạc được tổ chức vào 19 giờ tối mai 3/6.

Trưởng ban Tổ chức Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 42 tranh Cúp PetroVietnam-PVCFC năm 2024 Trần Hữu Việt cho biết: "Lễ khai mạc năm nay có sự xuất hiện của ca sĩ Tùng Dương biểu diễn cổ vũ và truyền cảm hứng cho các VĐV thi đấu đạt thành tích cao nhất. Tùng Dương sẽ thể hiện ba bài hát: Khát vọng tuổi trẻ, Biển hát chiều nayMột vòng Việt Nam. Đáng chú ý, Á hậu cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa 2023 (Miss Intercontinental) Lê Nguyễn Ngọc Hằng cũng sẽ có mặt giao lưu và hát tặng các VĐV trẻ bài hát Give me a chance (Hãy trao cho em một cơ hội).

Ban tổ chức Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 42 tranh Cúp PetroVietnam-PVCFC năm 2024 sẽ trao thưởng số tiền thưởng kỷ lục lên tới gần 500 triệu đồng, chủ yếu bằng tiền mặt và hiện vật, nhằm động viên, khích lệ các VĐV thi đấu quyết tâm để đạt giải cao. Ban tổ chức tiếp tục tiến hành bầu chọn và trao danh hiệu Hoa khôi bóng bàn năm 2024.

Lễ khai mạc Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 42 tranh Cúp PetroVietnam-PVCFC năm 2024 và các trận chung kết của Giải đấu sẽ được tường thuật trực tiếp trên Truyền hình Nhân Dân và các nền tảng như FaceBook, YouTube với sự tham dự của nhiều công ty truyền thông đa phương tiện.

Ban Tổ chức Giải cảm ơn Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí Việt Nam và các nhà tài trợ đã đồng hành cùng giải đấu.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.

Các tuyển thủ U17 Việt Nam ăn mừng bàn thắng. (Ảnh: VFF)

U17 Việt Nam vô địch Đông Nam Á lần thứ 4

Tối 24/4, đội tuyển U17 Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trước U17 Malaysia trong trận chung kết Giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026, qua đó lần thứ 4 bước lên ngôi vô địch khu vực, đồng thời xác lập kỷ lục là đội tuyển giàu thành tích nhất giải đấu.