SHB thiết lập quan hệ hợp tác với Ngân hàng Busan (Hàn Quốc)

Chiều 16/10, tại Hà Nội, Ngân hàng Sài Gòn-Hà Nội (SHB) đã ký Thỏa thuận Hợp tác (MOU) với Ngân hàng Busan thuộc Tập đoàn Tài chính BNK của Hàn Quốc, qua đó chính thức thiết lập quan hệ đối tác giữa hai tổ chức tín dụng trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là phát triển khách hàng doanh nghiệp, ngân hàng số và ngân hàng đầu tư.
Ngân hàng Sài Gòn-Hà Nội (SHB) đã ký Thỏa thuận Hợp tác (MOU) với Ngân hàng Busan thuộc Tập đoàn Tài chính BNK của Hàn Quốc.
Ngân hàng Sài Gòn-Hà Nội (SHB) đã ký Thỏa thuận Hợp tác (MOU) với Ngân hàng Busan thuộc Tập đoàn Tài chính BNK của Hàn Quốc.

Theo thỏa thuận, SHB và Ngân hàng Busan sẽ tăng cường hợp tác kinh doanh trên cơ sở khai thác tối đa tệp khách hàng tiềm năng; uy tín, vị thế và sự am hiểu thị trường Việt Nam của SHB; tiềm lực tài chính vững mạnh, mạng lưới đối tác sâu rộng tại thị trường Hàn Quốc cũng như trên toàn cầu của Ngân hàng Busan và Tập đoàn tài chính BNK.

Hai bên sẽ cùng nhau trao đổi và tìm hiểu các cơ hội đầu tư tiềm năng vào thị trường trái phiếu doanh nghiệp, đặc biệt các khoản trái phiếu xanh do SHB phân phối, nhằm đa dạng hóa nguồn thu, đồng thời hỗ trợ cung ứng các giải pháp tài chính đa dạng, bền vững cho khách hàng của hai bên.

SHB và Ngân hàng Busan cũng sẽ tập trung vào các khoản vay cho khách hàng doanh nghiệp, các thương vụ ngân hàng đầu tư và dịch vụ liên quan. Ngân hàng Busan nói riêng và Tập đoàn tài chính BNK nói chung mong muốn tìm hiểu khả năng tham gia đồng tài trợ vào các giao dịch cho SHB thu xếp trong các lĩnh vực năng lượng, nông nghiệp, sản xuất, quản lý tài sản.... Hợp tác giữa SHB và Ngân hàng Busan hứa hẹn sẽ mở ra những cơ hội thu hút thêm nguồn vốn hoạt động từ thị trường Hàn Quốc và quốc tế.

Ngoài ra, hai bên thống nhất sẽ thúc đẩy phát triển các sáng kiến ngân hàng số như trao đổi công nghệ liên quan đến bảo mật thông tin, bán hàng đa kênh (OMNI Chanel), quầy giao dịch số, trung tâm dữ liệu....; các dịch vụ đổi mới và trải nghiệm của khách hàng số. Đây được coi là nội dung hợp tác được đặc biệt quan tâm bởi chuyển đổi số là một trong những mục tiêu chiến lược quan trọng hàng đầu của hai bên.

Ông Đỗ Quang Hiển, Chủ tịch Hội đồng quản trị SHB.
Ông Đỗ Quang Hiển, Chủ tịch Hội đồng quản trị SHB.

Phát biểu tại Lễ ký kết, ông Đỗ Quang Hiển, Chủ tịch Hội đồng quản trị SHB hoan nghênh và đánh giá cao sự hợp tác với Ngân hàng Busan. “Lấy khách hàng làm trung tâm, sứ mệnh của SHB là đầu mối kết nối các doanh nghiệp, doanh nhân trong nước và trên toàn cầu. Với nền tảng hợp tác và trên cơ sở tin cậy lẫn nhau, SHB và ngân hàng Busan sẽ thúc đẩy hợp tác phát triển thương mại giữa doanh nghiệp nhỏ và vừa hai nước, đem lại lợi ích cho hai ngân hàng đồng thời góp phần phát triển kinh tế xã hội Việt Nam-Hàn Quốc", Chủ tịch Đỗ Quang Hiển nhấn mạnh.

Cũng tại buổi lễ, bà Ngô Thu Hà, Tổng Giám đốc SHB cho biết việc mở rộng hợp tác với Ngân hàng Busan, một trong những ngân hàng hàng đầu và lâu đời tại Hàn Quốc, là cơ hội đẩy mạnh hỗ trợ các nhà đầu tư và doanh nghiệp Hàn Quốc đang và sẽ hoạt động tại Việt Nam. Đối với SHB, việc ký kết với Ngân hàng Busan đánh dấu bước tiến mới trong lộ trình phát triển mạnh mẽ hơn, nâng cao năng lực cạnh tranh và khẳng định uy tín của SHB cả ở thị trường vốn trong nước và quốc tế.

“Chúng tôi tin rằng với bề dày lịch sử, tiềm lực tài chính vững mạnh, ổn định, SHB và Ngân hàng Busan sẽ chia sẻ kinh nghiệm và đồng hành cùng nhau trên nhiều lĩnh vực như phát triển khách hàng doanh nghiệp, chia sẻ công nghệ thông tin, phát triển dịch vụ số, tăng cường năng lực cạnh tranh và cung cấp cho khách hàng hai bên những sản phẩm, tiện ích và dịch vụ đạt chất lượng quốc tế”, bà Ngô Thu Hà khẳng định.

Với sự trân quý đối với Việt Nam và SHB, ông Bang Seong-bin, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Ngân hàng Busan chia sẻ: “Như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại “Dĩ bất biến, ứng vạn biến”, tôi hy vọng SHB và Ngân hàng Busan với niềm tin bất biến sẽ có thể ứng phó vạn biến, trở thành đối tác bền lâu. Trong thời gian tới, Ngân hàng Busan sẽ tiếp tục mở rộng đầu tư và hỗ trợ cho SHB nói riêng và Việt Nam nói chung”.

Việc trở thành đối tác quốc tế và thực thi các thỏa thuận giữa SHB và Ngân hàng Busan trong thời gian tới sẽ là hình mẫu cho quan hệ hợp tác sâu rộng giữa các định chế tài chính hai nước Việt-Hàn, góp phần tạo nên kênh phân phối dịch vụ tài chính toàn diện, mang lại nhiều giá trị gia tăng cho khách hàng của cả hai bên, đồng thời, hợp tác này góp phần tạo ra hiệu ứng tích cực cho sự phát triển của thị trường tài chính-ngân hàng Việt cũng như làn sóng đầu tư vào thị trường Việt Nam.

Với mong muốn mang đến các sản phẩm, giải pháp tài chính đa dạng, vượt trội cho khách hàng, SHB đã và đang hợp tác với nhiều tổ chức, doanh nghiệp lớn cũng như là đối tác của nhiều tổ chức quốc tế như: World Bank, ADB, IFC, KfW, JICA.... để thực hiện các dự án lên tới hàng tỷ USD. Tất cả hướng tới mục tiêu trở thành ngân hàng số 1 về hiệu quả và công nghệ trong các ngân hàng thương mại tại Việt Nam năm 2027. Tầm nhìn tới năm 2035, SHB trở thành ngân hàng bán lẻ hiện đại trong Top đầu khu vực.

Về Ngân hàng SHB:
SHB hiện đứng trong Tốp 5 Ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân lớn nhất Việt Nam, Tốp 10 Ngân hàng Thương mại cổ phần uy tín nhất Việt Nam, Tốp 50 Doanh nghiệp xuất sắc nhất Việt Nam, Tốp 100 Ngân hàng khu vực ASEAN, Tốp 500 ngân hàng có giá trị thương hiệu lớn nhất toàn cầu và là 1 trong 10 tổ chức tín dụng có tầm ảnh hưởng quan trọng trong hệ thống ngân hàng Việt Nam...

Trên hành trình 30 năm xây dựng và phát triển, SHB luôn mang trong mình tâm thế và sứ mệnh của một trong những ngân hàng thương mại tốp đầu, lấy Tâm làm cốt lõi và tôn chỉ của mọi hoạt động, tạo nên giá trị khác biệt trên thị trường và mang tới những giá trị tốt đẹp nhất cho Quốc gia, Cộng đồng và Khách hàng.

Trong năm 2023, SHB sẽ tiếp tục bám sát 4 trụ cột có tính định hướng cho chiến lược chuyển đổi mạnh mẽ và toàn diện giai đoạn 2022-2027, gồm: Đổi mới thể chế và cơ chế; Lấy khách hàng và thị trường làm trung tâm; Con người là chủ thể; Nền tảng công nghệ thông tin hiện đại và chuyển đổi số.

Về Ngân hàng Busan:

Ngân hàng Busan thuộc Tập đoàn Tài chính BNK (Hàn Quốc) được thành lập vào năm 1967 và là một trong 10 tập đoàn tại Hàn Quốc có thế mạnh về lĩnh vực tín dụng, quản lý tài sản, chứng khoán, đầu tư khởi nghiệp...

Cổ đông lớn của BNK bao gồm Quỹ Hưu trí Quốc Gia Hàn Quốc, Tập đoàn Lotte, Morgan Stanley…Với tổng tài sản gần 1,6 triệu tỷ VNĐ, Ngân hàng Busan luôn là đơn vị dẫn đầu về lợi nhuận của Tập đoàn. Hiện tại, Ngân hàng Busan có hơn 260 chi nhánh ở Hàn Quốc, ở nước ngoài Ngân hàng đã có mặt tại Myanamar, Ấn Độ, Trung Quốc, Việt Nam... với tổng số nhân viên hơn 3.000 người.

Ngân hàng Busan hỗ trợ cho các doanh nghiệp đầu tư ra nước ngoài, đồng thời liên tục quan tâm mở rộng thị trường quốc tế nhằm tìm kiếm nguồn lực phát triển mới cho Ngân hàng. Năm 2016, Ngân hàng Busan thành lập chi nhánh đầu tiên tại Thành phố Hồ Chí Minh và tiếp tục mở văn phòng đại diện tại Hà Nội vào năm 2017.

SHB là ngân hàng trong nước đầu tiên Ngân hàng Busan thiết lập quan hệ hợp tác kinh doanh.

Có thể bạn quan tâm

Cùng Bia Saigon kết triệu con tim: Nơi niềm tự hào Việt Nam bùng cháy trong từng khoảnh khắc.

Cùng Bia Saigon kết triệu con tim: Nơi niềm tự hào Việt Nam bùng cháy trong từng khoảnh khắc

Trong tâm điểm cảm xúc mạnh mẽ của đêm “Concert quốc gia” Tổ quốc trong tim 2026, Bia Saigon hiện diện không chỉ như một đơn vị đồng hành chiến lược, mà còn đóng vai trò như một sợi dây gắn kết bền chặt - cùng hàng triệu người Việt biến từng nhịp đập tự hào cá nhân thành sức mạnh cộng hưởng to lớn.

Đại diện chủ đầu tư, tư vấn PMC và nhà thầu EPC cùng ký cam kết triển khai dự án nâng cấp, mở rộng nhà máy lọc dầu Dung Quất an toàn, đúng tiến độ, đúng ngân sách và đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật.

Khởi động triển khai hợp đồng EPC dự án nâng cấp, mở rộng nhà máy lọc dầu Dung Quất: Đồng lòng hành động, kiến tạo thành công

Sau khi hợp đồng EPC dự án nâng cấp, mở rộng nhà máy lọc dầu Dung Quất được ký ngày 9/7/2026 giữa Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR) và liên danh nhà thầu EPC Chengda-BPE, các bên đã khẩn trương triển khai nhiều công việc chuẩn bị quan trọng để sẵn sàng bước vào giai đoạn triển khai trên thực địa.

Ông Lê Văn Trạng (Tây Ninh) học hỏi "Bí kíp vàng" từ Phân bón Cà Mau trong canh tác lúa hiệu quả. (Ảnh: Đạm Cà Mau)

Đúng bí kíp, mùa vàng càng thắng lớn

Một mùa vụ tốt là tín hiệu đáng mừng, nhưng điều nhà nông cần hơn là duy trì hiệu quả ấy bền vững và tiếp tục nâng năng suất, chất lượng qua từng vụ. Khi kỹ thuật canh tác và giải pháp dinh dưỡng được áp dụng đúng lúc, đúng cách, “Bí kíp vàng” có thể giúp mùa vàng không chỉ được giữ vững mà còn ngày càng thắng lớn hơn.

Liên minh thương hiệu Sài Gòn, trong đó có SATRA, ký kết hợp tác đồng hành cùng phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: SATRA)

Định vị thương hiệu SATRA trong bối cảnh mới

Khi nhiều doanh nghiệp tập trung vào dòng luân chuyển lợi nhuận thuần, Tổng công ty Thương mại Sài Gòn (SATRA) đã chủ động triển khai hàng loạt chương trình ký kết chiến lược với các đối tác ở nhiều lĩnh vực, từ nông nghiệp, logistics, giáo dục, y tế cho đến các tổ chức chính trị-xã hội.

Các lãnh đạo Trung ương, địa phương, trung tâm, hiệp hội, viện, trường và khách quốc tế tham dự Lễ kỷ niệm.

Phân bón Bình Điền từ nền tảng khoa học đến hệ sinh thái giải pháp cho nền nông nghiệp xanh

Ngày 21/8, Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền tổ chức Lễ Kỷ niệm 30 năm thành lập Hội đồng Khoa học (1996-2026) với chủ đề “30 năm Hội đồng Khoa học-Đồng hành-Bình Điền vững bước” nhằm đẩy mạnh hơn nữa mô hình cung cấp sản phẩm phân bón, hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh, giảm phát thải và thích ứng với biến đổi khí hậu.