Sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã cần bảo đảm không gian phù hợp, gần dân

Chiều 15/4, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020-2025, khóa XI tổ chức Hội nghị lần thứ 39 (Hội nghị chuyên đề). Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh M.H)
Quang cảnh hội nghị. (Ảnh M.H)

Trong quý I, thành phố đã quán triệt và thực hiện nghiêm Kết luận số 123-KL/TW ngày 24/1/2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Đề án bổ sung phát triển kinh tế-xã hội năm 2025 với mục tiêu tăng trưởng đạt 8% trở lên; chủ động điều chỉnh các mục tiêu nhiệm vụ giải pháp của thành phố đi đôi với tập trung chỉ đạo quán triệt, chỉ đạo thực hiện đồng bộ quyết liệt các mặt, tạo sự chuyển biến rõ nét về kinh tế-xã hội, cải thiện đời sống nhân dân.

Thành phố tiếp tục quan tâm đầu tư mạnh mẽ các lĩnh vực giáo dục y tế, văn hóa, an sinh xã hội, tập trung tổ chức chăm lo Tết Nguyên đán Ất Tỵ; kịp thời ban hành, triển khai các nội dung kế hoạch hành động để thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; công tác chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước được triển khai đúng tiến độ đề ra.

Bên cạnh đó, các nhiệm vụ xây dựng chỉnh đốn Đảng, phòng chống tham nhũng tiêu cực, bảo đảm quốc phòng an ninh, đối ngoại đạt nhiều kết quả…

Đặc biệt, việc tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đã được triển khai khẩn trương, nghiêm túc, quyết liệt, đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương, Bộ Chính trị, Tổng Bí thư đạt kết quả bước đầu đáng khích lệ…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Nên đề nghị tiếp tục quán triệt, triển khai nhanh, kịp thời các chỉ đạo của Trung ương góp phần cùng cả nước ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn trong tình hình hiện nay. Đồng thời, đồng chí nhấn mạnh thành phố cần tập trung huy động bảo đảm các nguồn lực cho các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2025 đạt được các mục tiêu đề ra.

Thành phố cần quyết liệt giải quyết những vấn đề còn tồn động; rà soát tháo gỡ nhanh các vướng mắc về đất đai, thủ tục pháp lý, khơi thông nguồn lực chuẩn bị cho đầu tư tư nhân; tập trung giải ngân đầu tư công… Bên cạnh thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng truyền thống, thành phố cần đẩy mạnh các động lực tăng trưởng mới; tháo gỡ đồng hành chia sẻ tiếp sức cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa; triển khai quyết liệt chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu kết luận hội nghị. (Ảnh M.H)

Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu kết luận hội nghị. (Ảnh M.H)

Cùng với việc sắp xếp tổ chức bộ máy, phải chuẩn bị sẵn sàng tổ chức Đại hội cấp xã và Đại hội Đảng bộ thành phố ngay sau khi sắp xếp đơn vị hành chính. Các tiểu ban chủ động phối hợp, hợp tác chặt chẽ với các tiểu ban của hai tỉnh xây dựng, hoàn thiện kế hoạch chuẩn bị Đại hội.

Về công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, theo đồng chí Bí thư Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố cơ bản thống nhất với dự thảo Phương án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; Đề án sắp xếp, hợp nhất đơn vị hành chính cấp tỉnh và Đề án kết thúc đảng bộ cấp huyện, sắp xếp hệ thống tổ chức đảng cấp xã tại Đảng bộ thành phố.

Đồng chí nhấn mạnh đối với việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, thống nhất chủ trương giảm khoảng 60%-70% số lượng đơn vị hành chính cấp xã hiện nay theo tỷ lệ chung cả nước, đồng thời bảo đảm các tiêu chí theo quy định của Trung ương. Tuy nhiên không đặt nặng vấn đề tỷ lệ và sắp xếp cơ học theo không gian đơn vị hành chính cũ, mà cần phải tính toán, bố trí lại không gian phù hợp, hài hòa, bảo đảm gần dân, sát dân, thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh và đời sống.

Các đồng chí chủ trì hội nghị. (Ảnh M.H)

Các đồng chí chủ trì hội nghị. (Ảnh M.H)

Đặc biệt về tên gọi của các đơn vị hành chính cấp xã phải bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ, phù hợp với truyền thống, văn hóa, lịch sử, nhất là chọn những tên gọi tiêu biểu, đã ăn sâu vào tiềm thức, tâm tư, tình cảm của người dân Sài Gòn-Chợ Lớn-Gia Định-Thành phố Hồ Chí Minh, được đông đảo nhân dân đồng tình ủng hộ.

Đồng chí Bí thư Thành ủy lưu ý cần quán triệt nguyên tắc xã, phường không phải là cấp huyện thu nhỏ mà là cấp chính quyền cơ sở sát dân nhất để từ đó định hình khung tổ chức bộ máy của cấp xã và khu phố, ấp, bảo đảm vận hành ổn định, hiệu quả sau khi thành lập và ít gây xáo trộn nhất; triển khai ngay công tác lấy ý kiến của nhân dân theo quy định…

Tại hội nghị, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố và trao quyết định cán bộ. Đồng chí Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên đã trao Quyết định của Ban Bí thư về chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020-2025 đối với đồng chí Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở Giao thông Công chánh thành phố.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Linh Bảo)

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Chiều 27/1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Thông tri số 02-TT/TU ngày 16/12/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 24 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ khai mạc. (Ảnh: Linh Bảo)

Khai mạc trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”

Sáng 27/1, Quỹ Hòa bình và Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HPDF) phối hợp với Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam-Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ giới thiệu trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”.

Hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa qua Cảng quốc tế Long An.

Tây Ninh vươn lên vị trí thứ tám cả nước về tăng trưởng kinh tế

Năm 2025, năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, Tây Ninh đã ghi dấu nhiều kết quả quan trọng, đặc biệt là tăng trưởng kinh tế đứng thứ tám cả nước, đã tạo nền móng vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tây Ninh bước vào nhiệm kỳ mới với niềm tin, khí thế và khát vọng phát triển mạnh mẽ.

Một dự án hạ tầng giao thông trọng điểm ở Đồng Nai đang được đẩy nhanh tiến độ.

Từ nghị quyết đến kiến tạo “sản phẩm” ở cơ sở

Toàn tỉnh Đồng Nai đang tăng tốc thực thi quyết liệt cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhằm đem lại những “sản phẩm” đo đếm được, phục vụ mục tiêu chiến lược phát triển “xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại”, hướng đến sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Trao danh hiệu Nghệ nhân cho các đầu bếp tại Ngày hội Sợi gạo Việt lần 1.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hiệp hội du lịch

Hiệp hội du lịch Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều nỗ lực, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của ngành du lịch thành phố, nhất là trong giai đoạn phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ sau đại dịch và biến động kinh tế toàn cầu.

Dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 vừa được Thành phố Hồ Chí Minh khởi công ngày 15/1/2026. (Ảnh THẾ ANH)

Khẳng định vai trò đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội

Cùng sự chuyển mình của đất nước để bước vào một nhiệm kỳ mới với kỳ vọng về tương lai thịnh vượng, Thành phố Hồ Chí Minh xác định sẽ luôn chủ động, tiên phong, tập trung vào những đột phá chiến lược, khai thác tối đa lợi thế và tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội.

Đào tạo nguồn nhân lực tự động hóa tại Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.

Động lực để Đông Nam Bộ bứt phá

Sau hợp nhất, vùng Đông Nam Bộ gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh vẫn là khu vực kinh tế năng động nhất cả nước, giữ vai trò đầu tàu trong công nghiệp, logistics, dịch vụ... Tuy nhiên, trước áp lực cạnh tranh và tiến trình số hóa mạnh mẽ, vùng cần thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ để đổi mới mô hình tăng trưởng.

Sân bay quốc tế Long Thành sẽ được đưa vào khai thác thương mại trong nửa đầu năm 2026.

Tăng tốc trong kỷ nguyên mới

Cùng với cả nước, qua 40 năm đổi mới, đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai không ngừng được nâng cao.