Sắp xếp bộ máy xây dựng tổ chức Công đoàn tinh, gọn, mạnh, hiệu lực, hiệu quả

Hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 7 khóa 13 tiếp tục bàn, trao đổi nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ đạo, nghị quyết liên quan sắp xếp tinh gọn bộ máy hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị.
Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị.

Sáng 9/6, tại Hải Phòng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 7 (khóa XIII), nhiệm kỳ 2023-2028.

Báo cáo phương hướng hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm nêu rõ: công nhân viên chức, lao động đóng góp hơn 79 nghìn sáng kiến với tổng giá trị làm lợi là hơn 192 tỷ đồng; có hơn 15 nghìn công trình, sản phẩm thi đua được công nhận với tổng giá trị hơn 24,2 tỷ đồng.

Các hoạt động cuối năm 2025 tiếp tục tập trung vào việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống Công đoàn Việt Nam tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nắm chắc tình hình việc làm, đời sống, thu nhập của người lao động; tham gia thúc đẩy các giải pháp, bảo đảm việc làm cho đoàn viên, người lao động trong bối cảnh thị trường lao động nhiều thay đổi.

Các đơn vị, địa phương quán triệt, cụ thể hóa các giải pháp trong Nghị quyết đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước đến năm 2028, tầm nhìn đến năm 2033, phấn đấu phủ kín công đoàn cơ sở trong tất cả các doanh nghiệp đủ điều kiện.

Dự kiến tháng 7, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ triển khai Tháng cao điểm phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cấp cơ sở, giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng; chỉ đạo các đơn vị phấn đấu tổ chức khởi công 4 dự án dự án nhà ở xã hội cho công nhân và người lao động thuê bằng nguồn tài chính công đoàn tại các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Bắc Ninh, Bắc Giang.

dong-chi-do-van-chie-01-6656.jpg
Đồng chí Đỗ Văn Chiến phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Chiến ghi nhận những nỗ lực của tổ chức Công đoàn trong 6 tháng đầu năm. Đồng thời khẳng định các cấp Công đoàn chủ động phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc làm tốt công tác an sinh xã hội: Tết Sum Vầy - Xuân ơn Đảng, Chợ Tết công đoàn, Chuyến xe công đoàn, Chuyến bay công đoàn... trở thành thương hiệu và chăm lo kịp thời người lao động hoàn cảnh khó khăn.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến tổ chức Công đoàn đã đóng góp vào chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên toàn quốc với kết quả 50 tỉnh, thành phố công bố hoàn thành chương trình, phấn đấu tiếp tục hoàn thành đến 31/10/2025.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhấn mạnh, vị thế của tổ chức Công đoàn đang được nâng lên. Công đoàn Việt Nam là tổ chức duy nhất đại diện của người lao động ở cấp quốc gia trong quan hệ lao động. Thời gian tới, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cần tiếp tục thực hiện tốt cuộc cách mạng sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế để xây dựng tổ chức Công đoàn tinh, gọn, mạnh, hiệu lực, hiệu quả. Trong cuộc cách mạng này, cần có giải pháp giữ chân người tài, phát huy tối đa sở trường của đội ngũ cán bộ.

rsz-ldld-1337-7597.jpg
Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát động thi đua.

Tại hội nghị, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang đã phát động phong trào thi đua đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong các cấp Công đoàn mang tên: “Cả nước thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số” cùng với chương trình “Bình dân học vụ số” theo sáng kiến của Thủ tướng Chính phủ, nhằm lan tỏa mạnh mẽ trong hệ thống Công đoàn.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị: Các cấp Công đoàn cần khẩn trương cụ thể hóa nội dung thi đua, xác định tiêu chí phù hợp với đặc điểm từng nhóm đối tượng, từng lĩnh vực công tác, gắn với điều kiện thực tiễn tại địa phương, cơ sở.

Đồng thời, đẩy mạnh đổi mới công tác tuyên truyền với hình thức linh hoạt, sáng tạo, phát huy sức mạnh của các nền tảng công nghệ thông tin, truyền thông để lan tỏa tinh thần và nội dung Nghị quyết 57 cũng như Chương trình hành động số 02 của Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh: Một nhiệm vụ trọng tâm là quyết liệt triển khai “Đề án chuyển đổi số trong hoạt động Công đoàn Việt Nam đến năm 2026, tầm nhìn đến năm 2030”; đẩy mạnh xây dựng trung tâm dữ liệu Công đoàn Việt Nam, tiến tới số hóa dữ liệu đoàn viên và tạo dựng môi trường làm việc hiện đại, thông suốt giữa các cấp Công đoàn.

Phong trào thi đua được triển khai theo hai giai đoạn: từ năm 2025 đến hết năm 2027 và từ năm 2027 đến hết năm 2030.

77878bb15b6bef35b67a-5948.jpg
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tri ân cán bộ, viên chức nghỉ hưu hoặc xin nghỉ chế độ theo chủ trương tinh gọn bộ máy.

Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 7, khóa XIII diễn ra trong hai ngày 9 và 10/6 với nhiều nội dung khác như: Thông báo về kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về thực hiện các kết luận của Trung ương về triển khai Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; báo cáo quyết toán tài chính Công đoàn năm 2024, thảo luận tại tổ và hội trường...

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.