Cụ thể, tại thời điểm 11 giờ 50 phút sáng 18/5, theo Vietnam Metals Exchange (VME), giá bạc 99.99 (chưa phí, thuế VAT) tại Hà Nội niêm yết tại mức 2.429.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.459.000 đồng/lượng (bán ra), chênh lệch 2 chiều mua-bán ở mức 30.000 đồng/lượng.
Tại thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, giá bạc cùng loại được niêm yết ở mức 2.438.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.469.000 đồng/lượng (bán ra).
Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết giá bạc miếng và bạc thỏi 999 cuối giờ sáng nay ở 2 chiều mua vào-bán ra lần lượt là 2.824.000 đồng/lượng và 2.911.000 đồng/lượng.
Giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kg được giao dịch ở mức 75.306.478 đồng/kg (mua vào) và bán ra ở mức 77.626.473 đồng/kg.
Tại các thương hiệu khác, Ancarat niêm yết giá bạc mua vào-bán ra ở mức 2.821.000-2.908.000 đồng/lượng. Giá bạc thỏi của thương hiệu này được niêm yết ở mức 75.350.000 đồng/kg (mua vào)-77.680.000 đồng/kg (bán ra).
Công ty Sacombank-SBJ niêm yết giá bạc mua vào 2.820.000 đồng/lượng, bán ra 2.910.000 đồng/lượng. Giá bạc thỏi của thương hiệu này được niêm yết ở mức 75.200.000 đồng/kg (mua vào)-77.600.000 đồng/kg (bán ra).
Tại thị trường thế giới, theo kitco.com, tính đến 11 giờ 50 phút sáng 16/5 (giờ Việt Nam), giá bạc tiếp tục ghi nhận đà giảm so phiên hôm qua, giao dịch quanh ngưỡng 75,21 USD/ounce, biên độ giao dịch từ 73,77-77,04 USD/ounce.
Tuần vừa qua, thị trường kim loại quý đã chịu một cú sốc đáng kể với giá vàng giảm gần 4% và bạc giảm khoảng 13% so với mức cao gần đây. Mặc dù biến động khá mạnh, nhưng diễn biến giá cả nhìn chung không hoàn toàn bất ngờ. Kim loại quý đang phải đối mặt với môi trường kinh tế vĩ mô ngày càng khắc nghiệt, khi những lo ngại dai dẳng về lạm phát tiếp tục định hình lại kỳ vọng về chính sách tiền tệ của Mỹ.
Giá bạc vẫn neo ở mức thấp khi những bế tắc chung quanh việc mở cửa lại eo biển Hormuz làm dấy lên lo ngại lạm phát. Tình trạng này đã kéo thị trường trái phiếu toàn cầu lao dốc và giáng đòn mạnh lên các tài sản không sinh lời như vàng và bạc.
Mỹ và Iran vẫn chưa thể thu hẹp bất đồng nhằm đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến sự và mở cửa trở lại Hormuz - tuyến đường thủy huyết mạch của ngành năng lượng toàn cầu hiện vẫn đang bị phong tỏa.
Giá dầu thế giới tiếp đà tăng trong phiên sáng 18/5 và chạm mức cao nhất trong hai tuần, sau khi một nhà máy điện hạt nhân tại Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) bị tấn công.
Sự kiện này làm gia tăng mạnh mẽ lo ngại về nguy cơ leo thang xung đột tại Trung Đông, khi đe dọa trực tiếp đến hệ thống hạ tầng năng lượng trọng yếu tại đây.
Ngoài ra, giá dầu cũng được nâng đỡ bởi thông tin về những bế tắc trong nỗ lực đàm phán chấm dứt xung đột, trong bối cảnh phía Mỹ dự kiến xem xét các phương án quân sự mới đối với Iran.
Cuộc gặp cấp cao giữa phía Mỹ và phía Trung Quốc cũng kết thúc mà không mang lại tín hiệu khả quan nào trong việc giải quyết khủng hoảng nguồn cung.
Trong tuần này, giới chức tài chính sẽ đổ dồn sự chú ý vào biên bản cuộc họp tháng 4/2026 của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) nhằm tìm kiếm thêm manh mối về định hướng lãi suất.
Ấn Độ hạn chế nhập khẩu bạc dưới hầu hết mọi hình thức
Theo một sắc lệnh được Chính phủ Ấn Độ ban hành ngày 16/5, quốc gia này đã ngay lập tức hạn chế nhập khẩu bạc dưới hầu hết mọi hình thức.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh nước tiêu thụ bạc lớn nhất thế giới đang nỗ lực kiểm soát lượng hàng nhập khẩu và giảm bớt áp lực mất giá đối với đồng nội tệ rupee.
Nội dung sắc lệnh nêu rõ, Ấn Độ đã đưa hoạt động nhập khẩu bạc thỏi có độ tinh khiết 99,9% và tất cả các hình thức bạc bán thành phẩm khác vào danh mục bị hạn chế và có hiệu lực ngay lập tức. Hai danh mục này chiếm tới hơn 90% tổng lượng bạc nhập khẩu của nước này trong năm tài chính vừa qua.
Nhận định về vấn đề này, ông Chirag Thakkar, Giám đốc điều hành của Amrapali Group Gujarat, công ty nhập khẩu bạc hàng đầu tại Ấn Độ, cho biết động thái này sẽ làm giảm lượng hàng nhập khẩu và thắt chặt nguồn cung trên thị trường nội địa, từ đó đẩy giá trong nước lên cao.
Trước đó, Ấn Độ cũng đã tăng thuế nhập khẩu đối với vàng và bạc từ 6% lên 15%. Đây là một phần trong những nỗ lực nhằm giảm bớt việc mua các kim loại quý từ nước ngoài, đồng thời xoa dịu áp lực lên dự trữ ngoại hối vốn đang bị bào mòn do giá dầu tăng cao.
Số liệu thống kê cho thấy Ấn Độ đã chi số tiền kỷ lục lên tới 12 tỷ USD cho việc nhập khẩu bạc trong năm tài chính 2025-2026 kết thúc vào tháng 3 vừa qua, tăng mạnh so với mức 4,8 tỷ USD của năm trước đó. Theo dữ liệu từ Bộ Thương mại Ấn Độ, chỉ tính riêng trong tháng 4, kim ngạch nhập khẩu bạc đã tăng vọt 157% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt mức 411 triệu USD.
Tại Ấn Độ, bạc được sử dụng rộng rãi để làm đồ trang sức, đúc tiền xu, đúc thỏi cũng như phục vụ cho các ứng dụng công nghiệp từ năng lượng Mặt Trời cho đến điện tử. Quốc gia này phải đáp ứng hơn 80% lượng bạc tiêu thụ trong nước thông qua nguồn nhập khẩu. Hiện tại, Ấn Độ nhập khẩu bạc chủ yếu từ Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Anh và Trung Quốc.