Sẵn sàng vận hành mô hình chính quyền mới

Với chủ đề năm 2025: “Quyết tâm thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, hệ thống chính trị thành phố tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh huy động nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội”, thành phố Cần Thơ đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt nhằm hoàn thành việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy sau sáp nhập.

Lãnh đạo thành phố Cần Thơ kiểm tra, khảo sát một số trụ sở làm việc của xã, phường.
Lãnh đạo thành phố Cần Thơ kiểm tra, khảo sát một số trụ sở làm việc của xã, phường.

Theo Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ Lê Tấn Thủ, hiện tại Ban Thường vụ ba Tỉnh ủy, Thành ủy đã nhất trí thông qua phương án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025, 2025-2030 và định hướng phân công Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy đảm nhiệm các chức danh lãnh đạo sau khi sáp nhập.

Những kết quả đạt được

Đảng bộ thành phố Cần Thơ sau khi sáp nhập có 109 đảng bộ trực thuộc, gồm 103 đảng bộ xã, phường và Đảng bộ các cơ quan Đảng thành phố, Đảng bộ UBND thành phố, Đảng bộ Công an thành phố, Đảng bộ Quân sự thành phố, Đảng bộ Trường đại học Cần Thơ và Đảng bộ Trường đại học Y dược Cần Thơ. Tổng số đảng viên là hơn 141.000 người.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Đỗ Thanh Bình nhấn mạnh: Công tác nhân sự được thực hiện bảo đảm sự đồng thuận, thống nhất cao của Ban Thường vụ; từ đó hoàn thiện sớm phương án nhân sự, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét chỉ định nhân sự theo quy định.

Đối với công tác hành chính và nhân sự, dự kiến sau sắp xếp, sáp nhập, thành phố Cần Thơ mới (thêm tỉnh Sóc Trăng và tỉnh Hậu Giang) giảm từ 263 đơn vị hành chính cấp xã xuống còn 103 đơn vị; tinh giản trong năm đầu khoảng 2.681 người, tương đương giảm 4%. Trong đó, Cần Thơ giảm 1.137 người; Sóc Trăng giảm 699 người; Hậu Giang giảm 845 người.

UBND thành phố Cần Thơ đã ban hành quyết định quy định tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý và chức danh viên chức quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập; hướng dẫn tiêu chí cụ thể đánh giá cán bộ, công chức, viên chức và người lao động để thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và giải quyết chính sách, chế độ.

Theo UBND thành phố Cần Thơ, hiện ba địa phương có tổng số 4.050 trụ sở công. Sau khi sáp nhập, thành phố Cần Thơ sẽ bố trí tiếp tục sử dụng 3.674 trụ sở công, dôi dư 376 trụ sở, trong đó Cần Thơ 143; Sóc Trăng 123; Hậu Giang 110, dự kiến phương án, lộ trình xử lý trong hai năm 2025 và 2026.

Sẵn sàng vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp

Mới đây, lãnh đạo thành phố Cần Thơ đã kiểm tra, khảo sát trụ sở làm việc các xã, phường, nơi dự kiến bố trí trụ sở xã, phường mới sau sáp nhập. Tại các điểm đến, lãnh đạo địa phương cho biết: Các điều kiện cơ sở vật chất đã cơ bản bảo đảm đáp ứng để xã, phường mới hoạt động chính thức từ ngày 1/7/2025.

Đồng chí Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ cho biết: Ban Chỉ đạo sắp xếp bộ máy hành chính thành phố đã thành lập các tiểu ban, tổ giúp việc để triển khai công tác sắp xếp, tiến tới thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp. “Thành phố chỉ đạo các địa phương tiếp tục rà soát, sớm đề xuất những hạng mục cần bổ sung kịp thời, để bảo đảm đến ngày 1/7 tất cả các xã, phường mới hoạt động một cách thông suốt”, đồng chí Tuyên nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Đỗ Thanh Bình lưu ý: Các thành viên Ban Thường vụ ba tỉnh phải có quyết tâm chính trị cao, tham mưu, đề xuất khi có các văn bản mới, phương án thực hiện, trình Ban Chỉ đạo thành phố để xem xét quyết định; nhất là phải chủ động, linh hoạt xử lý các công việc, không để gián đoạn các công việc đang hoạt động.

Các địa phương khẩn trương hoàn thiện các bước, nhất là về thủ tục hành chính, hồ sơ giấy tờ khi chuyển sang hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bảo đảm các điều kiện về hạ tầng viễn thông, kết nối mạng thông suốt; đồng thời, cần tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công để góp phần đưa phát triển kinh tế-xã hội của thành phố Cần Thơ sau sáp nhập đạt kế hoạch đề ra.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.