Anh viết trên trang cá nhân: “Tôi đã chờ cơ hội được thi đấu ở Turin, nhưng sau trận chung kết tại Athens, tôi rất buồn phải thông báo rằng mình không thể góp mặt vì chấn thương. Xin lỗi những người mong được thấy tôi trên sân, sự ủng hộ của mọi người luôn là điều rất quan trọng với tôi”.
Sự tiếc nuối của Djokovic là niềm vui đối với Lorenzo Musetti, người vừa thua tại chung kết Hellenic Championship. Với vị trí số 9 thế giới, tay vợt người Italy sẽ thay thế Nole dự ATP Finals. Anh sẽ tranh tài cùng bảy ngôi sao quần vợt hàng đầu khác, gồm Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Ben Shelton, Taylor Fritz, Alex de Minaur và Felix Auger-Aliassime.
Djokovic là kỷ lục gia của ATP Finals, với bảy lần lên ngôi tại giải đấu danh giá này, nhiều nhất lịch sử. Xếp sau anh là Roger Federer (sáu lần), Ivan Lendl và Pete Sampras (cùng năm lần). Lần gần nhất Nole đăng quang là vào năm 2023, sau khi anh đánh bại Jannik Sinner trong trận chung kết.
Hiện tại, vấn đề được những người yêu mến Djokovic quan tâm nhất là liệu anh có kịp bình phục chấn thương để dự Australian Open (diễn ra từ 12/1 đến 1/2/2026) hay không. Đây là nơi Nole đặt nhiều hy vọng nhất để chạm mốc 25 Grand Slam, khi trong 24 danh hiệu trước đó, có đến 10 lần anh giành được tại Australian Open.