Rà soát các vướng mắc, kịp thời sửa đổi, bổ sung, đưa chính sách pháp luật đi vào cuộc sống

Chiều 7/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị quán triệt, triển khai thi hành các Luật, Nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ 9 Quốc hội khóa XV do Chính phủ phối hợp Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Cùng dự có các Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long và Hồ Đức Phớc; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, các Ủy ban của Quốc hội. Hội nghị được truyền trực tuyến tới điểm cầu trụ sở Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tinh thần trong xây dựng và thực thi pháp luật là mạnh dạn làm với tư tưởng phải thông, quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động phải quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm; bám sát chủ trương, định hướng lớn của Đảng, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị, giữa Chính phủ với Quốc hội thì “khó mấy cũng làm được”; phân công “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ sản phẩm”; trên cơ sở đó phối hợp chặt chẽ, đôn đốc làm để đạt hiệu quả. Thủ tướng mong Chính phủ và Quốc hội tiếp tục phát huy tinh thần phối hợp chặt chẽ này; Chính phủ giao Phó Thủ tướng và các Bộ trưởng trực tiếp chỉ đạo, rà soát các vướng mắc của pháp luật, bổ sung kịp thời, hiệu quả.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại Hội nghị. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại Hội nghị. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng mong các bộ, ngành, địa phương phải tổ chức thực hiện thật tốt các Luật, Nghị quyết với tinh thần "Đảng đã chỉ đạo, Chính phủ đã thống nhất, Quốc hội đồng tình, nhân dân ủng hộ, Tổ quốc mong đợi, thì chỉ bàn làm, không bàn lùi". Thủ tướng cảm ơn Quốc hội, các cơ quan liên quan, nhà khoa học, chuyên gia và nhân dân tích cực đóng góp trong quá trình xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật theo đúng quy định của pháp luật, rút ngắn thời gian và nâng cao chất lượng.

Thủ tướng Chính phủ đã quyết định phân công Phó Thủ tướng Chính phủ phụ trách lĩnh vực, các Bộ trưởng liên quan quyết liệt xây dựng, chỉ đạo, lấy ý kiến hoàn thành các văn bản quy phạm pháp luật sau khi ban hành Luật, bao gồm Nghị định, Thông tư; nêu rõ, trong tháng 3 này, cùng lắm là đến tháng 4 phải hoàn thành các văn bản quy phạm pháp luật (gần 50 văn bản).

Hội nghị được truyền trực tuyến tới trụ sở Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Hội nghị được truyền trực tuyến tới trụ sở Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, Trưởng ngành, địa phương, cơ quan liên quan dành nguồn lực về thời gian, con người, tài chính để nâng cao chất lượng xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật. Quá trình thực hiện cũng sẽ nảy sinh các vấn đề, nhất là những vấn đề thí điểm, do đó cần chú ý lắng nghe những phản hồi trong quá trình tổ chức thực hiện, góp ý của các nhà khoa học, chuyên gia, nhân dân trong quá trình thực hiện để luật pháp đi vào cuộc sống với tinh thần không cầu toàn, không nóng vội; cái gì đã chín, đã rõ, được thực tế chứng minh là đúng, đa số đồng tình thì luật hóa; vừa làm vừa rút kinh nghiệm, không cầu toàn, không nóng vội.

Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Coi trọng truyền thông chính sách; các cơ quan thông tấn báo chí vào cuộc phân tích những vấn đề mới, khó, vướng mắc trong thực tiễn, phản ánh những bất cập để sửa đổi, ý kiến của nhân dân, những người thực thi pháp luật kịp thời để sửa đổi. Trong quá trình thực hiện cần phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị để giải quyết các vấn đề thực tiễn đặt ra, vướng mắc, cuối cùng để mang lại lợi ích quốc gia, độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, nhân dân được ấm no, hạnh phúc.

Các đồng chí lãnh đạo tham dự Hội nghị. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Các đồng chí lãnh đạo tham dự Hội nghị. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng nêu rõ, các văn bản pháp luật ban hành có nhiều điểm mới, khi tổ chức triển khai phải rất quyết tâm, vướng mắc ở đâu, chỗ nào phải chỉ rõ địa chỉ, nội dung, trên cơ sở đó trao đổi, bổ sung, hoàn thiện. Chúng ta cần dành ưu tiên nguồn lực, lãnh đạo chỉ đạo, tập trung xây dựng thể chế vì xác định thể chế là "điểm nghẽn của điểm nghẽn”, nhưng cũng là "đột phá của đột phá". Phải nỗ lực để chính sách đi vào cuộc sống, những vấn đề gì ổn định thì đưa vào luật, những gì chưa ổn định thì thí điểm. Hiện nay, chúng ta đang tập trung cho 3 đột phá chiến lược.

Các đồng chí lãnh đạo, đại biểu tham dự Hội nghị. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Các đồng chí lãnh đạo, đại biểu tham dự Hội nghị. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Phải bảo đảm “chính sách thông thoáng, hạ tầng thông suốt, quản lý thông minh”; xây dựng thể chế vừa tạo nguồn lực, vừa tạo động lực, do đó đầu tư cho xây dựng thể chế là đầu tư cho sự phát triển. Phải bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng; bám sát thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, tôn trọng thực tiễn khách quan, lấy thực tiễn làm thước đo để luật hóa, quy định sát thực tiễn; phát huy tối đa sức sáng tạo của từng cá nhân, tập thể, chủ thể tham gia; lắng nghe ý kiến thực tiễn của người dân, doanh nghiệp; tham khảo đầy đủ các kiến thức của nhân loại.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu ý kiến tại Hội nghị. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu ý kiến tại Hội nghị. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương phải xây dựng các đề án, dự án, chương trình rất cụ thể phục vụ cho thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Chính phủ sẽ nỗ lực bố trí nguồn lực bằng tăng thu, tiết kiệm chi năm 2024, bằng phát hành trái phiếu, điều chuyển vốn… Với tinh thần thượng tôn pháp luật, với mục tiêu đẩy mạnh xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN, đổi mới cơ chế thi hành pháp luật, gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng pháp luật với thực hiện pháp luật theo Nghị quyết số 27-NQ/TW của Trung ương, Thủ tướng tin tưởng với cách làm vừa qua, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan liên quan, chúng ta ngày càng đổi mới trong xây dựng và thực thi pháp luật, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.