Ra mắt Sách trắng Quốc phòng Việt Nam 2019 tại LB Nga

NDĐT - Tối 16-12, Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân Dân Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2019), 30 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989 - 22-12-2019) và giới thiệu Sách trắng Quốc phòng Việt Nam năm 2019 do Đại sứ quán và Cơ quan Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại LB Nga tổ chức, đã diễn ra trọng thể tại Trung tâm Văn hóa Cục phục vụ Ngoại giao Đoàn, Bộ Ngoại giao Nga ở thủ đô Moscow (LB Nga).

Ra mắt Sách trắng Quốc phòng Việt Nam 2019 tại LB Nga

Dự buổi lễ có Phó Tổng tham mưu trưởng các Lực lượng Vũ trang Nga, Phó Đô đốc Viktor Liina, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại LB Nga Ngô Đức Mạnh, Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại LB Nga, Đại tá Trần Tiến Phương và gần 250 khách mời là đại diện Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Cơ quan An ninh LB Nga, đoàn ngoại giao cùng cơ quan tùy viên quốc phòng các nước cùng đại diện Hội Cựu chiến binh Nga từng công tác tại Việt Nam, Hội Hữu nghị Nga - Việt, học viên các nhà trường cùng các cán bộ, nhân viên của Đại sứ quán.

Đại sứ Ngô Đức Mạnh phát biểu khai mạc buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Ngô Đức Mạnh nhấn mạnh ngày hội Quốc phòng toàn dân là ngày hội của truyền thống dựng nước và giữ nước, ngày hội tôn vinh hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”. Kể từ khi được tổ chức lần đầu tiên trong cả nước ngày 22-12-1989 đến nay, ngày kỷ niệm này đã trở thành một nét độc đáo của văn hóa dân tộc Việt Nam, của QĐND Việt Nam Anh hùng. Đại sứ khẳng định, Quốc phòng toàn dân của Việt Nam là nền quốc phòng “vì nhân dân, do nhân dân, của nhân dân”, đó là nền quốc phòng mang tính hòa bình, tự vệ, phát triển theo hướng: Toàn dân, toàn diện, độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường và ngày càng hiện đại, kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng, an ninh, do nhân dân làm chủ.

Trong bài phát biểu của mình, Đại sứ Ngô Đức Mạnh cũng điểm lại quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành cũng như những thành tựu to lớn của Quân đội nhân dân Việt Nam đã đạt được trong suốt 75 năm. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, QĐND Việt Nam cùng toàn dân bảo vệ thành công chính quyền cách mạng và giành thắng lợi trong hai cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, mãi mãi được ghi vào lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam như trang sử chói lọi nhất và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX. Trong giai đoạn cách mạng mới, QĐND Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

QĐND Việt Nam cũng đạt được nhiều thành tựu trong công tác đối ngoại, có quan hệ với nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế; tích cực, chủ động tham gia và có nhiều đóng góp quan trọng trong các hoạt động hơp tác quốc phòng trong khu vực ASEAN và trên thế giới, tham gia hoạt động Gìn giữ hòa bình Liên hợp Quốc, góp phần quan trọng nâng cao vị thế, uy tín và trách nhiệm của Việt Nam trên trường quốc tế.

Phó Đô đốc Viktor Liina.

Quan hệ hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và LB Nga hiện nay ở mức rất cao, là điểm sáng và là một trụ cột trọng yếu trong quan hệ song phương, phát triển trên tất cả các mặt. Hợp tác quốc phòng - quân sự Việt Nam - Nga đang tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và tiếp tục mở rộng về nội dung, hình thức nhằm mục tiêu phát triển vững chắc, lâu dài quan hệ giữa hai lực lượng vũ trang, góp phần vào tăng cường, củng cố quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga.

Thay mặt các lực lượng vũ trang LB Nga, Phó Đô đốc Liina đã chúc mừng tới quân đội và nhân dân Việt Nam nhân dịp 75 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 30 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân. Ông Liina đánh giá cao tài trí, sức mạnh ngoan cường và tinh thần yêu nước của quân dân Việt Nam. Ông cũng khẳng định tình hữu nghị và đoàn kết giữa nhân dân hai nước, đã trải qua nhiều thử thách, sẽ tiếp tục được củng cố và phát triển vì lợi ích quốc gia và nhân dân hai nước, vì hòa bình, an ninh và ổn định của khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

* Trước đó, Đại sứ Ngô Đức Mạnh và Đại tá Trần Tiến Phương đã chủ trì buổi họp báo giới thiệu Sách trắng Quốc phòng Việt Nam 2019 (STQPVN 2019).

Tại buổi họp báo, Đại sứ Ngô Đức Mạnh phát biểu khẳng định việc công bố Sách trắng Quốc phòng Việt Nam 2019 là sự kiện nhiều ý nghĩa trong bối cảnh tình hình phát triển kinh tế, chính trị, xã hội của Việt Nam có những bước tiến vượt bậc, tạo cơ sở vững chắc hơn cho việc thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng - an ninh. Bởi vậy, tiếp theo Sách trắng Quốc phòng Việt Nam 2009, Việt Nam công bố Sách trắng Quốc phòng Việt Nam 2019, nhằm thể hiện quan điểm, chủ trương, đường lối của Việt Nam trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh, góp phần tăng cường sự hiểu biết và xây dựng lòng tin giữa Việt Nam với các quốc gia trong cộng đồng quốc tế vì hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển của nhân loại.

Đại tá Trần Tiến Phương giới thiệu tới báo giới nội dung chính, những điểm mới trong STQPVN 2019. Đại sứ Ngô Đức Mạnh và Đại tá Phương cũng đã trả lời những câu hỏi của các nhà báo về STQPVN 2019 và nhấn mạnh việc ban hành Sách trắng Quốc phòng mới tiếp tục khẳng định và làm rõ hơn tính chất hòa bình và tự vệ của nền quốc phòng Việt Nam; nêu rõ những thách thức của quốc phòng Việt Nam và những điều chỉnh trong chính sách quốc phòng, đồng thời thể hiện sự minh bạch về chính sách cũng như khả năng quốc phòng của Việt Nam.

Mít tinh kỷ niệm 75 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam tại Ekaterinburg.

* Cũng trong dịp này, ngày 14-12, tại thành phố Ekaterinburg, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Ekaterinburg và Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại tỉnh Svetlov cũng đã tổ chức cuộc mít tinh kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 30 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân. Tới dự buổi lễ có Tổng lãnh sự Ngô Phương Nghị, các hội đoàn người Việt Nam tỉnh Svetdlov, Hội Hữu nghị Nga - Việt, Hội Cựu chiến binh Nga đã từng công tác tại Việt Nam và đông đảo các cựu chiến binh, bà con cộng đồng người Việt tại LB Nga.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.