Bên cạnh đó, người thuộc hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo được cấp có thẩm quyền công nhận từ năm 2025-2030 được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế theo quy định. Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế thì được hưởng mức hỗ trợ cao nhất.
Thời gian được hưởng chính sách từ ngày 1/1/2026 đến hết ngày 31/12/2030; kinh phí thực hiện do ngân sách thành phố bảo đảm, dự kiến tổng kinh phí thực hiện Nghị quyết giai đoạn 2026-2030 là 3.516,98 tỷ đồng, trong đó hỗ trợ 28.000 người trong năm 2026, với kinh phí 463,74 tỷ đồng/năm; từ năm 2027-2030, trung bình hỗ trợ 30.000 người/năm, kinh phí hỗ trợ trong bốn năm khoảng 3.053,24 tỷ đồng.
Quảng Ninh đón gần 8,2 triệu lượt khách du lịch
Trong bốn tháng đầu năm 2026, tỉnh Quảng Ninh đón gần 8,2 triệu lượt khách du lịch, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khách du lịch nội địa ước đạt gần 6,4 triệu lượt; khách quốc tế ước đạt hơn 1,8 triệu lượt. Khách lưu trú ước đạt khoảng 2,1 triệu lượt. Tổng thu du lịch đạt hơn 21.600 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2025. Riêng tháng 4, lượng khách đã đạt hơn 1,9 triệu lượt. Tổng thu du lịch ước đạt gần 6.000 tỷ đồng.
Bốn tháng đầu năm, toàn tỉnh đã tổ chức 89 lễ hội và 50 sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch, thương mại, thu hút đông đảo nhân dân và du khách, như: Lễ hội Yên Tử, Lễ hội Đền Cửa Ông, Lễ hội Tiên Công, Chương trình nghệ thuật chào năm mới, chào mừng 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, Chương trình nghệ thuật đặc biệt tuyên truyền, quảng bá Di sản văn hóa thế giới Yên Tử và Carnaval Hạ Long 2026.
Những kết quả tích cực của ngành du lịch đã ghi nhận từ sự nỗ lực của chính quyền, địa phương và doanh nghiệp trong việc liên tục nâng cao chất lượng, đổi mới sản phẩm, tăng cường xúc tiến, quảng bá du lịch cũng như bảo đảm môi trường kinh doanh du lịch văn minh, an toàn.
Dự kiến trong quý II/2026, tỉnh Quảng Ninh sẽ đón khoảng 6 triệu lượt khách, hướng tới mục tiêu đón 22 triệu lượt khách cả năm 2026.
Hải Phòng xây dựng 318 vùng cây ăn quả
Thành phố Hải Phòng đã xây dựng và phát huy hiệu quả 318 vùng cây ăn quả tập trung quy mô từ 1 ha/vùng trở lên; ưu tiên quy hoạch các vùng trồng vải, chuối, ổi, thanh long để phục vụ xuất khẩu và tiêu thụ nội địa.
Các vùng cây ăn quả chủ lực, gồm: Vải ở các xã Thanh Hà, Hà Đông; nhãn ở các phường Nguyễn Trãi, Trần Nhân Tông; na tại các phường Lưu Kiếm, Trần Nhân Tông; chuối ở các xã, phường: Lưu Kiếm, Tứ Kỳ, Thanh Hà; ổi ở các xã Hà Nam, Hà Tây; thanh long ở các phường Bắc An Phụ, Nguyễn Trãi...
Các vùng cây ăn quả tập trung này đã được cấp mã số vùng trồng, bảo đảm các điều kiện để tiêu thụ trong hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện ích và xuất khẩu. Nhiều loại cây ăn quả đã có tem truy xuất nguồn gốc, được công nhận đạt chuẩn VietGAP, GlobalGAP. Giá trị sản xuất một số vùng cây ăn quả tập trung cao, đạt từ 300-400 triệu đồng/ha/năm.
Hiện Hải Phòng có hơn 28.000 ha cây ăn quả. Để nâng cao giá trị kinh tế, thành phố đang triển khai quy hoạch, tổ chức lại các vùng cây ăn quả tập trung. Thành phố phấn đấu đến năm 2030 sẽ có 9.900 ha cây ăn quả được quy vùng tập trung với quy mô từ 3 ha/vùng trở lên.
Ninh Bình cấp phép mới 19 dự án công nghiệp
Bước vào năm đầu tiên thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2026-2031, ngay trong quý I/2026, hoạt động thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Ninh Bình tiếp tục đạt kết quả tích cực. Toàn tỉnh đã cấp phép mới 19 dự án đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp; trong đó có bảy dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), với tổng vốn đăng ký đạt 70,4 triệu USD và 2.682 tỷ đồng; điều chỉnh vốn đầu tư 57 dự án, với tổng vốn tăng thêm 378,2 triệu USD và 1.013 tỷ đồng.
Hưng Yên ra quân hưởng ứng Tháng bảo hiểm xã hội toàn dân
Bảo hiểm xã hội tỉnh Hưng Yên vừa tổ chức lễ ra quân hưởng ứng Tháng bảo hiểm xã hội toàn dân, tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế hộ gia đình. Chương trình được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 12 điểm cầu bảo hiểm xã hội cơ sở.
Với chủ đề “Bảo hiểm xã hội - điểm tựa an sinh trọn đời”, lễ ra quân nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình; tập trung vào các nhóm đối tượng tiềm năng như lao động tự do, hộ kinh doanh cá thể, người dân chưa tham gia hoặc tham gia chưa liên tục.
Ngay sau lễ phát động, các lực lượng tham gia đã diễu hành, tuyên truyền lưu động trên các tuyến đường chính, khu dân cư, khu công nghiệp trong tỉnh. Năm 2026, Bảo hiểm xã hội tỉnh phấn đấu đạt tỷ lệ bao phủ bảo hiểm xã hội là 52,4% lực lượng lao động và tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 96% dân số.